6 tài sản của người vi phạm hành chính không được kê biên khi cưỡng chế

Quang Việt |

Bộ Công an vừa ban hành dự thảo Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, trong đó nêu 6 loại tài sản không được kê biên, người bị cưỡng chế chưa được xuất cảnh...

Dự thảo trên được ban hành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác này, đồng thời để phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm: Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính hoặc không tự nguyện hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính; người có thẩm quyền, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành cưỡng chế và tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thi hành cưỡng chế.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định quy định rõ việc cưỡng chế chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế bằng văn bản của người có thẩm quyền. Việc quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương.

Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế quyết định áp dụng một trong các biện pháp cưỡng chế quy định tại Khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính phù hợp với điều kiện thực tế của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế.

Bên cạnh đó, những tài sản không được kê biên gồm:

Nhà ở duy nhất của cá nhân và gia đình người bị cưỡng chế có diện tích tối thiểu theo quy định của pháp luật về cư trú;

Thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu cho cá nhân bị cưỡng chế và gia đình họ sử dụng;

Công cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt thông thường cần thiết cho cá nhân bị cưỡng chế và gia đình họ sử dụng;

Đồ dùng thờ cúng; di vật, huân chương, huy chương, bằng khen;

Tài sản phục vụ quốc phòng và an ninh;

Tài sản đang được cầm cố, thế chấp hợp pháp.

Cùng với đó, khi có quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế, nếu có dấu hiệu cho thấy cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế có hành vi tẩu tán hoặc làm hư hại tiền bạc, tài sản thì người đã ra quyết định cưỡng chế có quyền yêu cầu các cơ quan tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân bị cưỡng chế cư trú hoặc công tác, tổ chức bị cưỡng chế đóng trụ sở, thực hiện biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tiền bạc, tài sản.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế có hành vi chống đối không thực hiện quyết định cưỡng chế sau khi đã vận động, giải thích, thuyết phục nhưng không có hiệu quả thì người đã ra quyết định cưỡng chế có quyền huy động lực lượng, phương tiện để bảo đảm thi hành cưỡng chế. Cá nhân bị cưỡng chế mà chưa thực hiện hoặc trốn tránh thực hiện thì bị đưa vào diện chưa được xuất cảnh…

Toàn văn Dự thảo lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng (29.9).

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Huyện Quốc Oai cưỡng chế, thu hồi đất của 12 hộ dân xã Đông Xuân

Thu Giang |

Ngày 29.9, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất của 12 hộ dân trên địa bàn xã Đông Xuân để thực hiện dự án Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Diễn biến bất ngờ vụ cưỡng chế biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã hủy tất cả các quyết định liên quan đến 2 căn biệt thự bị cưỡng chế đầu tiên tại khu 79 căn biệt thự tại Nam Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc; tuyên bố hành vi cưỡng chế 2 căn biệt thự đầu tiên vào ngày 9.11.2022 là trái quy định của pháp luật.

Hiện trạng khu 79 biệt thự trái phép ở Phú Quốc sau 3 ngày cưỡng chế

NGUYÊN ANH |

Nhiều căn biệt thự sau khi cưỡng chế đã được chính quyền TP Phú Quốc rào tôn, treo bảng với nội dung “Công trình: Hàng rào tôn bảo vệ đất do nhà nước quản lý; ghi chú mọi hành vi phá hoại công trình sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật”.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 1.10: Tuyển cầu mây nữ thắng trận ra quân

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của các vận động viên Việt Nam trong ngày thi đấu 1.10 tại ASIAD 19.

Công khai 112 công trình ở Hà Nội chưa nghiệm thu PCCC vẫn hoạt động

Thu Giang |

UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa công khai danh sách 112 công trình trên địa bàn chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng đã đưa vào hoạt động.

Các quy định mới về lệ phí cấp giấy đăng ký xe máy, ôtô từ tháng 10.2023

NHÓM PV |

Thông tư 60/2023 có hiệu lực từ tháng 10.2023 ghi nhận loạt quy định mới đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực giao thông như: Tăng lệ phí đăng ký, cấp biển số ôtô, xe máy; Trường hợp ôtô nhập khẩu bị triệu hồi; Mức lệ phí cấp giấy đăng ký xe tạm thời và biển số xe tạm thời. Để thông tin chi tiết tới quý vị độc giả, LS Nguyễn Đoàn sẽ cùng đồng hành trong chương trình TVPL hôm nay.

Cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ tại cơ sở không phép

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Lực lượng chức năng xác định, tại thời điểm xảy ra vụ cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ, cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI

Minh Phương - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 1.10, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Huyện Quốc Oai cưỡng chế, thu hồi đất của 12 hộ dân xã Đông Xuân

Thu Giang |

Ngày 29.9, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất của 12 hộ dân trên địa bàn xã Đông Xuân để thực hiện dự án Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Diễn biến bất ngờ vụ cưỡng chế biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã hủy tất cả các quyết định liên quan đến 2 căn biệt thự bị cưỡng chế đầu tiên tại khu 79 căn biệt thự tại Nam Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc; tuyên bố hành vi cưỡng chế 2 căn biệt thự đầu tiên vào ngày 9.11.2022 là trái quy định của pháp luật.

Hiện trạng khu 79 biệt thự trái phép ở Phú Quốc sau 3 ngày cưỡng chế

NGUYÊN ANH |

Nhiều căn biệt thự sau khi cưỡng chế đã được chính quyền TP Phú Quốc rào tôn, treo bảng với nội dung “Công trình: Hàng rào tôn bảo vệ đất do nhà nước quản lý; ghi chú mọi hành vi phá hoại công trình sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật”.