300 đại biểu dự phiên làm việc thứ nhất Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam

Minh Hương |

Hà Nội - Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra chiều ngày 30.9 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội thực hiện các nội dung chính: bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc; thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V; thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thảo luận tại tổ.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: TTXVN.
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: TTXVN.

Dự Đại hội có ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng 300 đại biểu trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam...

Phát biểu khai mạc, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết, Đại hội lần này là diễn đàn chính trị quan trọng của đoàn viên, người lao động.

Đại hội có 300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 85.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam... nên nhiệm vụ rất nặng nề. Đại hội vừa phải đánh giá kết quả nhiệm kỳ cũ, vừa phải bầu các lãnh đạo và đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

Ông Ngọ
Ông Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá. Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan, đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Công đoàn Viên chức Việt Nam đang trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động 61 công đoàn trực thuộc (trong đó có 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 36 công đoàn cơ sở) với 84.517 đoàn viên (nữ: 37.828, chiếm 44%, giảm 0.8% so với nhiệm kỳ trước) sinh hoạt tại Công đoàn Văn phòng và các ban đảng Trung ương.

Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và tư pháp Trung ương; cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, các tổ chức hội quần chúng; các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Trung ương; phối hợp với liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố chỉ đạo hoạt động 61 công đoàn viên chức tỉnh, thành phố với trên 240.000 đoàn viên tại hơn 3.000 công đoàn cơ sở.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Minh Hương.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Minh Hương.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với nguồn lực chuyên môn và xã hội hoá, các cấp công đoàn đã chăm lo, hỗ trợ 315 tỷ đồng cho hàng vạn lượt đối tượng được thụ hưởng; kịp thời động viên, thăm hỏi, chia sẻ, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền gần 50 tỉ đồng cho hơn 30.000 đoàn viên, người lao động.

Công đoàn viên chức Việt Nam đã chủ động ký kết thỏa thuận hợp tác phúc lợi với 80 đối tác, qua đó, đoàn viên, người lao động được mua hàng hoá, dịch vụ đảm bảo chất lượng và được giảm giá từ 5 - 20%.

5 năm qua, đã có 650 Nhà mái ấm công đoàn và Nhà tình nghĩa được xây dựng, bàn giao, mỗi căn nhà trị giá 50 - 70 triệu đồng, mang lại niềm vui cho hàng trăm gia đình...

Trước khi diễn ra phiên Đại hội thứ nhất, đoàn đã dâng hương, báo công tại Tượng đài Bác Hồ và Phòng tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.
Trước khi diễn ra phiên Đại hội thứ nhất, đoàn đã dâng hương, báo công tại Tượng đài Bác Hồ và Phòng tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 30.9 đến 1.10.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Viên chức Việt Nam đặt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ người lao động lên hàng đầu

Minh Hương |

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023) được triển khai trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Trao đổi với Báo Lao Động, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) khẳng định, CĐVCVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh...

Công đoàn Viên chức Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động

Minh Phương |

Quán triệt mục tiêu Đại hội V, những chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN và các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, NLĐ, để lại nhiều dấu ấn về một nhiệm kỳ vượt khó, đầy sáng tạo, hứng khởi với nhiều kỳ vọng của các cấp CĐVCVN.

Thăm hỏi người lao động khó khăn trước thềm Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam

Minh Phương |

Chiều 27.9, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn các đơn vị trực thuộc đã tổ chức trao quà, thăm hỏi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tài xế xe Thành Bưởi đang bị tước bằng lái 3 tháng trước khi gây tai nạn khiến 5 người chết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan vụ tai nạn trên quốc lộ 20, đoạn qua huyện Định Quán khiến 5 người tử vong, ngày 1.10, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, thời điểm gây ra tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ôtô khách chạy quá tốc độ.

Thể thao Việt Nam giành 1 huy chương bạc cờ tướng ASIAD 19 ngày 1.10

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành thêm 1 tấm huy chương bạc môn cờ tướng nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ của các kì thủ Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh và Nguyễn Hoàng Yến.

Những “chiếc bẫy” nguy hiểm trong mùa triều cường ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Trong khi triều cường tại TP Cần Thơ đã vượt mức báo động 3 thì một số tuyến đường nội ô thành phố vẫn còn đang thi công dang dở, như “giăng bẫy” người đi đường mùa triều cường.

Thiếu giáo viên, cử tri kiến nghị xem xét việc tinh giản biên chế ngành Giáo dục

Vương Trần |

Bộ Nội vụ cho rằng, để bảo đảm nguyên tắc “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, cần thay đổi phương thức cấp phát ngân sách theo số lượng biên chế sang đặt hàng theo quy mô học sinh phù hợp với từng bậc học, từng vùng, miền.

Mưa hơn 30 phút, cây xăng, đường phố ở TPHCM đã ngập sâu

Nguyên Chân |

Sau cơn mưa lớn chiều 1.10, một số tuyến đường, chợ, cây xăng ở TPHCM đã bị ngập trong biển nước.

Công đoàn Viên chức Việt Nam đặt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ người lao động lên hàng đầu

Minh Hương |

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023) được triển khai trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Trao đổi với Báo Lao Động, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) khẳng định, CĐVCVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh...

Công đoàn Viên chức Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động

Minh Phương |

Quán triệt mục tiêu Đại hội V, những chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN và các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, NLĐ, để lại nhiều dấu ấn về một nhiệm kỳ vượt khó, đầy sáng tạo, hứng khởi với nhiều kỳ vọng của các cấp CĐVCVN.

Thăm hỏi người lao động khó khăn trước thềm Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam

Minh Phương |

Chiều 27.9, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn các đơn vị trực thuộc đã tổ chức trao quà, thăm hỏi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.