Hiện trạng khu 79 biệt thự trái phép ở Phú Quốc sau 3 ngày cưỡng chế

NGUYÊN ANH |

Nhiều căn biệt thự sau khi cưỡng chế đã được chính quyền TP Phú Quốc rào tôn, treo bảng với nội dung “Công trình: Hàng rào tôn bảo vệ đất do nhà nước quản lý; ghi chú mọi hành vi phá hoại công trình sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật”.

Ngày 21.9, tức sau 3 ngày thực hiện cưỡng chế 14 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, nơi đây đã treo nhiều bảng cấm.

Cụ thể, nhiều căn biệt thư sau khi cưỡng chế đã được chính quyền TP Phú Quốc rào tôn, treo bảng với nội dung như trên.

Theo ghi nhận, có nhiều xe tải đã chở phế liệu của những ngôi nhà bị cưỡng chế, tháo dỡ đi nơi khác, một số căn vẫn đang để nguyên hiện trạng sau khi cưỡng chế. Một số gia đình đã thực hiện vận chuyển đồ đạc ra khỏi căn biệt thự sắp cưỡng chế trong thời gian tới để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tài sản của mình.

Trước đó vào ngày 18.9, TP Phú Quốc đã cưỡng chế, phá dỡ 14 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý. Chủ nhân của những căn biệt thự này đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, điều này đã gây khó cho chính quyền trong việc xử lý cũng như tống đạt các văn bản, quyết định liên quan đến các hộ gia đình.

Như đã đưa tin, vào ngày 19.9.2022, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương và cơ sở tiến hành kiểm tra, lập biên bản sự việc 79 căn biệt thự xây dựng trái phép thuộc khu đất 19 ha tại Bãi Trường. Kế đến, chính quyền xã nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc, xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng...

Khu đất được UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi giao cho UBND xã Dương Tơ trực tiếp quản lý. Khu đất này trước đây là đất rừng phòng hộ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo trong phân lô, bán nền ở Phú Quốc rất phức tạp

NGUYÊN ANH |

Đến hiện tại, UBND thành phố Phú Quốc đã cưỡng chế 16 căn biệt thự trái phép trên đất nhà nước, những căn còn lại sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, tiến hành cưỡng chế và khởi tố các đối tượng lừa đảo phân lô, bán nền trong vụ việc này.

Vì sao vẫn chưa xử lý xong vi phạm ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc?

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các vi phạm lấn chiếm đất nhà nước quản lý, trên mặt nước biển ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc cơ bản đã xử lý xong tuy nhiên còn 1 trường hợp vẫn đang vướng do tòa án đã ban hành quyết định dừng khẩn cấp.

Ngoài cưỡng chế 79 biệt thự, Phú Quốc sẽ xử lý tòa nhà 12 tầng

NGUYÊN ANH |

Ngoài việc đang quyết liệt thực hiện cưỡng chế vụ 79 biệt thự trái phép, UBND TP Phú Quốc cũng đã ra quyết định cưỡng chế với công trình tòa nhà 12 tầng ở ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ. Tuy nhiên, việc tháo dỡ căn nhà 12 tầng lại không đơn giản.

Cựu Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn lĩnh 8,5 năm tù vì nhận hối lộ để "chạy án"

Vân Trường |

Bắc Giang - Vi Đức Ninh - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn lĩnh án 8 năm 6 tháng tù do nhận hối lộ để "chạy án" ma tuý.

Cuối tuần sống chậm, tận hưởng mùa thu Sa Pa

Linh Boo |

Tháng 9, Sa Pa khoác lên mình chiếc áo vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang vào độ thu hoạch, hài hòa với sắc xanh trong của bầu trời mùa thu.

Hà Nội nắng nóng giữa mùa thu, nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 43 độ C

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp, người dân Thủ đô trải qua thời tiết nắng nóng, oi bức như đang trong mùa hè. Nhiệt độ ghi nhận ngoài trời lúc 13h30 ngày 22.9 vượt ngưỡng 43 độ C.

Một văn bản của Hà Nội có tới 5 sai sót phải đính chính

Lam Duy |

Theo tìm hiểu của Lao Động, nhiều lỗi sai sót phải đính chính trong văn bản của UBND TP Hà Nội liên quan đến các nghị định, quyết định của Chính phủ.

Hành trình hơn 20 năm gắn bó với trẻ em đặc biệt

PHONG LINH |

Tâm huyết với trẻ khuyết tật, cô Lê Hoàng Ngọc Khánh (giáo viên trường dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ) đã giúp nhiều em nhỏ vượt rào cản của bản thân để hòa nhập cộng đồng.

Lừa đảo trong phân lô, bán nền ở Phú Quốc rất phức tạp

NGUYÊN ANH |

Đến hiện tại, UBND thành phố Phú Quốc đã cưỡng chế 16 căn biệt thự trái phép trên đất nhà nước, những căn còn lại sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, tiến hành cưỡng chế và khởi tố các đối tượng lừa đảo phân lô, bán nền trong vụ việc này.

Vì sao vẫn chưa xử lý xong vi phạm ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc?

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các vi phạm lấn chiếm đất nhà nước quản lý, trên mặt nước biển ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc cơ bản đã xử lý xong tuy nhiên còn 1 trường hợp vẫn đang vướng do tòa án đã ban hành quyết định dừng khẩn cấp.

Ngoài cưỡng chế 79 biệt thự, Phú Quốc sẽ xử lý tòa nhà 12 tầng

NGUYÊN ANH |

Ngoài việc đang quyết liệt thực hiện cưỡng chế vụ 79 biệt thự trái phép, UBND TP Phú Quốc cũng đã ra quyết định cưỡng chế với công trình tòa nhà 12 tầng ở ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ. Tuy nhiên, việc tháo dỡ căn nhà 12 tầng lại không đơn giản.