4 ngày lễ, Công an Hà Tĩnh xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm pháp luật

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (1.9 - 4.9) lực lượng Công an Hà Tĩnh đã tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội với việc phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm pháp luật.

Theo đó, toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ hàng cấm; 1 vụ, 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 3 vụ, 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy;

2 vụ, 2 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại; 2 vụ, 2 đối tượng vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; 1 vụ, 1 đối tượng vi phạm về bảo vệ môi trường; 1 vụ, 1 đối tượng sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái phép.

Trong đó, đã tiến hành khởi tố 1 vụ, 1 bị can về tội trộm cắp tài sản; đề nghị truy tố 2 vụ, 2 bị can tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông công an Hà Tĩnh đã tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, gắn với thực hiện đợt cao điểm về kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích.

Theo đó, đã lập biên bản xử phạt 409 trường hợp vi phạm về Luật giao thông đường bộ, trong đó tập trung chủ yếu vào lỗi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn và đội mũ bảo hiểm không đúng quy định khi tham gia giao thông.

Công an Hà Tĩnh cũng tăng cường làm căn cước công dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: CA.
Công an Hà Tĩnh tăng cường làm căn cước công dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: CA.

Xác định trong kì nghỉ lễ, công dân có thời gian rỗi nên Công an các huyện, thành phố, thị xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường cán bộ để đẩy nhanh làm căn cước công dân. Trong 4 ngày lễ đã tiếp nhận 2.162 hồ sơ căn cước công dân và cấp gần 3000 hồ sơ định danh điện tử cho nhân dân trên địa bàn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hứa thưởng nhưng không thực hiện có vi phạm pháp luật?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email hanthanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Nhóm tôi có tham gia cuộc thi và được hứa thưởng tiền nếu đoạt giải. Xin hỏi, việc hứa thưởng nhưng không thực hiện có vi phạm pháp luật không?

Tổng Bí thư: Cán bộ vi phạm pháp luật, sai về đạo lý không thể không xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, quan điểm xử lý nghiêm cán bộ sai phạm là nhằm làm bài học răn đe chung, cảnh tỉnh để những người khác không vi phạm. Không lo không có cán bộ làm việc, bởi cán bộ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn sai cả về đạo lý thì không thể không xử lý.

Mua bán trứng người: Vi phạm pháp luật, đạo đức và chuẩn mực giống nòi

NHÓM PV |

Sau thời gian dài theo đuổi, tiếp cận để tìm ra sự thật cuối cùng về thị trường ngầm mua bán giống người, đẻ thuê, dễ thấy trong các lần tiếp xúc của phóng viên với các cò môi giới, bệnh viện là nơi cuối cùng luôn được nhắc đến. Bên cạnh những lỗ hổng của pháp luật những hành vi tiếp tay để kinh doanh trục lợi từ thân xác con người đang diễn ra.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Hứa thưởng nhưng không thực hiện có vi phạm pháp luật?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email hanthanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Nhóm tôi có tham gia cuộc thi và được hứa thưởng tiền nếu đoạt giải. Xin hỏi, việc hứa thưởng nhưng không thực hiện có vi phạm pháp luật không?

Tổng Bí thư: Cán bộ vi phạm pháp luật, sai về đạo lý không thể không xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, quan điểm xử lý nghiêm cán bộ sai phạm là nhằm làm bài học răn đe chung, cảnh tỉnh để những người khác không vi phạm. Không lo không có cán bộ làm việc, bởi cán bộ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn sai cả về đạo lý thì không thể không xử lý.

Mua bán trứng người: Vi phạm pháp luật, đạo đức và chuẩn mực giống nòi

NHÓM PV |

Sau thời gian dài theo đuổi, tiếp cận để tìm ra sự thật cuối cùng về thị trường ngầm mua bán giống người, đẻ thuê, dễ thấy trong các lần tiếp xúc của phóng viên với các cò môi giới, bệnh viện là nơi cuối cùng luôn được nhắc đến. Bên cạnh những lỗ hổng của pháp luật những hành vi tiếp tay để kinh doanh trục lợi từ thân xác con người đang diễn ra.