3 người bị khởi tố vì việc đập phá, xâm phạm mồ mả ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Được một người một người lạ thuê đập phá 2 ngôi mộ ở thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) với giá 500 triệu đồng, một đối tượng đã thuê lại 2 người khác thực hiện với giá 50 triệu đồng.

Hôm nay 24.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hữu Nghĩa (20 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) và Nguyễn Chí Thành (27 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), đồng thời khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Hùng Danh (27 tuổi, ngụ TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về tội “Xâm phạm mồ mả”.

Trước đó vào ngày 22.5.2021, nhận được tin báo của người dân, lực lượng trinh sát Công an TP. Phú Quốc đã mật phục bắt quả tang 2 đối tượng Nghĩa và Thành đang dùng búa đập phá 2 ngôi mộ của người thân gia đình anh N.V.L ở ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào ngày 12.5.2021, Võ Hùng Danh được một người tên Hiển (chưa rõ lai lịch) thuê đập phá 2 ngôi mộ trên một thửa đất ở ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm (Phú Quốc) với giá 500 triệu đồng.

Sau đó, Danh thuê lại Lê Hữu Nghĩa với giá 50 triệu đồng. Khi thỏa thuận xong, Danh đưa cho Nghĩa 2 ống tuýp sắt, bên trong nghi có chứa chất nổ, rồi Nghĩa rủ Nguyễn Chí Thành và một số đối tượng khác nhiều lần đến 2 ngôi mộ (là mẹ ruột và bà ngoại của anh N.V.L), dùng ống tuýp nghi có chứa chất nổ châm ngòi phá phần bêtông bên ngoài của 2 ngôi mộ nhưng không thành.

Đến ngày 22.5.2021, Thành và Nghĩa tiếp tục mang theo dụng cụ đến đập phá 2 ngôi mộ thì bị lực lượng Công an TP Phú Quốc mật phục bắt giữ cùng tang vật là 2 cây búa bằng kim loại và 8 ống tuýp sắt bên trong nghi có chứa chất nổ.

Tại cơ quan Công an, Thành, Nghĩa và Danh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan Công an TP. Phú Quốc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Test nhanh COVID-19 miễn phí tại các cảng khu vực Bãi Vòng

NGUYÊN ANH |

Việc test nhanh miễn phí để tạo điều kiện cho tài xế và người tham gia vận chuyển hàng hoá khi đến Phú Quốc (Kiên Giang) đỡ mất thời gian đến cơ sở y tế làm xét nghiệm, tốn kém chi phí và hạn chế lây lan dịch bệnh (nếu xảy ra) trên địa bàn thành phố.

Hàng chục người rủ nhau vào rừng đánh bạc bất chấp lệnh giãn cách

NGUYÊN ANH |

Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đánh bạc đã bỏ chạy vào rừng trốn thoát, chỉ có 8 đối tượng (7 nữ, 1 nam) chạy ngược ra bị công an bắt được đưa về trụ sở làm việc.

Lốc xoáy làm sập trên 60 nhà dân ở Kiên Giang, 15 người bị thương

NGUYÊN ANH |

Cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) làm 15 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phú Quốc: Test nhanh COVID-19 miễn phí tại các cảng khu vực Bãi Vòng

NGUYÊN ANH |

Việc test nhanh miễn phí để tạo điều kiện cho tài xế và người tham gia vận chuyển hàng hoá khi đến Phú Quốc (Kiên Giang) đỡ mất thời gian đến cơ sở y tế làm xét nghiệm, tốn kém chi phí và hạn chế lây lan dịch bệnh (nếu xảy ra) trên địa bàn thành phố.

Hàng chục người rủ nhau vào rừng đánh bạc bất chấp lệnh giãn cách

NGUYÊN ANH |

Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đánh bạc đã bỏ chạy vào rừng trốn thoát, chỉ có 8 đối tượng (7 nữ, 1 nam) chạy ngược ra bị công an bắt được đưa về trụ sở làm việc.

Lốc xoáy làm sập trên 60 nhà dân ở Kiên Giang, 15 người bị thương

NGUYÊN ANH |

Cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) làm 15 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng.