Bắt gần 30 người tham gia đánh bạc dù đang giãn cách xã hội

NGUYÊN ANH |

Trong lúc tỉnh Kiên Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ để chống dịch COVID-19 thì ổ bạc này hoạt động với hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc ăn tiền bất kể ngày đêm.

Vào khoảng 1h sáng 23.7, Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã đột kích bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại một bãi đất trống trước nhà 1 hộ nhà dân ở khu phố Võ Trường Toản, phường Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá.

Nghe truy hô có Công an, nhiều con bạc đã bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên, tại hiện trường, Công an đã bắt giữ được 27 đối tượng, tạm giữ khoảng 150 triệu đồng, 2 bộ tài xỉu và nhiều tang vật khác phục vụ cho việc đánh bạc.

Theo cơ quan chức năng, ổ bạc này do một phụ nữ đứng ra tổ chức và thu tiền xâu (hiện đã trốn thoát) và hoạt động gần 3 tháng nay. Để tránh sự truy bắt của Công an phường, đối tượng tổ chức đã thuê 2 người canh đường cảnh giới từ xa. Ngoài ra, tụ điểm đánh bạc này còn có đối tượng cho vay tiền nóng khi con bạc có nhu cầu.

Mặc dù tại thời điểm này, tỉnh Kiên Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19 nhưng tụ điểm đánh bạc này vẫn bất chấp quy định của pháp luật, hàng ngày có hàng trăm lượt con bạc các nơi tham gia sát phạt xuyên đêm. Mỗi lần các con bạc ăn thua từ 1 triệu đến vài chục triệu đồng, gây ảnh hưởng xấu đến tình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch tại địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Rạch Giá đang tiến hành lấy lời khai để củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Lốc xoáy làm sập trên 60 nhà dân ở Kiên Giang, 15 người bị thương

NGUYÊN ANH |

Cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) làm 15 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng.

Đang trong vùng nguy cơ cao COVID-19, vẫn tụ tập đánh bạc

Phương Uyên |

Rủ nhau tụ tập đánh bạc trong khi các lực lượng đang căng mình chống dịch COVID-19, 12 người ở Thị xã Đông Hòa (Phú Yên) bị xử phạt hành chính.

Thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và gia súc gia cầm tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch tại địa bàn huyện Vĩnh Thuận vào chiều 14.7.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lốc xoáy làm sập trên 60 nhà dân ở Kiên Giang, 15 người bị thương

NGUYÊN ANH |

Cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) làm 15 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng.

Đang trong vùng nguy cơ cao COVID-19, vẫn tụ tập đánh bạc

Phương Uyên |

Rủ nhau tụ tập đánh bạc trong khi các lực lượng đang căng mình chống dịch COVID-19, 12 người ở Thị xã Đông Hòa (Phú Yên) bị xử phạt hành chính.

Thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và gia súc gia cầm tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch tại địa bàn huyện Vĩnh Thuận vào chiều 14.7.