Phú Quốc: Test nhanh COVID-19 miễn phí tại các cảng khu vực Bãi Vòng

NGUYÊN ANH |

Việc test nhanh miễn phí để tạo điều kiện cho tài xế và người tham gia vận chuyển hàng hoá khi đến Phú Quốc (Kiên Giang) đỡ mất thời gian đến cơ sở y tế làm xét nghiệm, tốn kém chi phí và hạn chế lây lan dịch bệnh (nếu xảy ra) trên địa bàn thành phố.

Ngày 24.7, UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang) đã ra thông báo về việc test nhanh miễn phí tại các cảng khu vực Bãi Vòng.

Theo UBND TP.Phú Quốc, vừa qua, sáng 22.7, có tài xế liên tỉnh có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vận chuyển hàng từ Hà Tiên sang Phú Quốc tại cảng khu vực Bãi Vòng, xã Hàm Ninh. Do cần có giấy xét nghiệm để trở về theo quy định, tài xế đã chủ động đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, như vậy sẽ dễ lây lan dịch bệnh cho cơ sở y tế và ra cộng đồng.

UBND TP.Phú Quốc thông báo kể từ 12 giờ ngày 24.7 đến hết ngày 1.8, UBND thành phố Phú Quốc sẽ tổ chức cho test nhanh kháng nguyên miễn phí tại các cảng khu vực Bãi Vòng cho tài xế và người tham gia vận chuyển hàng hoá từ Hà Tiên đến Phú Quốc, trước khi vận chuyển vào các nơi trên địa bàn thành phố.

UBND TP.Phú Quốc giao cho TTYT phối hợp với tổ kiểm tra liên ngành thực hiện, yêu cầu tài xế và người tham gia vận chuyển hàng hoá trên các chuyến xe vào các cảng khu vực Bãi Vòng nghiêm túc chấp hành.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Tín dụng chính sách giúp người dân trên đảo Phú Quốc làm giàu

Chí Kiên |

Mặc dù cách thành phố Rạch Giá tới 120km nhưng người nghèo và các đối tượng chính sách ở thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam là Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang luôn được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Sự hiện diện của NHCSXH thành phố Phú Quốc gần 20 năm qua đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn và được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Lốc xoáy làm sập trên 60 nhà dân ở Kiên Giang, 15 người bị thương

NGUYÊN ANH |

Cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) làm 15 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng.

Kiên Giang tổ chức thi sáng tác khẩu hiệu cổ động phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang phát động cuộc thi sáng tác khẩu hiệu cổ động phòng chống dịch COVID-19.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tín dụng chính sách giúp người dân trên đảo Phú Quốc làm giàu

Chí Kiên |

Mặc dù cách thành phố Rạch Giá tới 120km nhưng người nghèo và các đối tượng chính sách ở thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam là Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang luôn được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Sự hiện diện của NHCSXH thành phố Phú Quốc gần 20 năm qua đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn và được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Lốc xoáy làm sập trên 60 nhà dân ở Kiên Giang, 15 người bị thương

NGUYÊN ANH |

Cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) làm 15 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng.

Kiên Giang tổ chức thi sáng tác khẩu hiệu cổ động phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang phát động cuộc thi sáng tác khẩu hiệu cổ động phòng chống dịch COVID-19.