Ngày 21.12, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Phước Lộc (sinh năm 1986, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Lộc có quen biết chị L.T.L.U ở TP Vĩnh Long có kinh doanh bất động sản. Lộc nảy sinh ý định muốn chiếm đoạt tiền nên rủ chị U hùn tiền mua đất.
Lộc đưa thông tin gian dối về giá đất dự định mua cao hơn giá thực tế của người bán và lấy tiền chuyển mục đích sử dụng đất để chiếm đoạt chị U số tiền 907.000.000 đồng.
Ngoài ra, Lộc còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của 7 bị hại để chiếm đoạt số tiền 1.360.400.000 đồng trong việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Riêng đối với 1 bị hại, Lộc cho biết có quen với Tòa án cấp cao để tác động hủy bản án phúc thẩm mà Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên trước đó. Mục đích của Lộc nhằm chiếm đoạt số tiền 152.000.000 đồng của bị hại. Tổng số tiền mà Lộc chiếm đoạt của 9 bị hại là 2.419.400.000 đồng.
Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo và bản thân bị cáo từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng vẫn tiếp tục tái phạm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Lộc 16 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.