Xét xử sơ thẩm lần thứ 3
Ngày 29.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “cướp tài sản” đối với Nguyễn Thị Mỹ Lan (sinh năm 1970, ngụ TP Vũng Tàu). Đây là lần thứ 3 vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm.
Theo cáo trạng, Lan khai rằng khoảng tháng 2.2015 quen ông N.A.T (sinh năm 1975, ngụ Đồng Nai) là giám đốc một doanh nghiệp hoạt động ngành nghề bất động sản. Dù chỉ mới quen biết nhưng Lan đã giao cho ông T tổng số tiền 3,2 tỉ đồng (trong đó 3 tỉ đồng để hùn hạp làm ăn và 200 triệu đồng để mua sắm vật dụng và cúng chùa) mà không có bất cứ giấy tờ, chứng từ gì.
Cũng theo lời khai của Lan, khoảng 8h ngày 31.5, đối tượng đến chùa Bồng Lai thì gặp một người đàn ông không rõ lai lịch. Khi Lan kể lại sự việc thì người này nói sẽ giúp đỡ và gọi thêm 5 người khác đi cùng. Lan thuê một chiếc taxi chở cả 7 người đến nhà ông T để theo dõi.
Thấy ông T rời khỏi nhà, Lan yêu cầu taxi chạy bám theo đến một quán cà phê trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ, thì cả nhóm đến khống chế ông T. Những người này đã bẻ quặt tay ông T ghì xuống ghế, đánh vào mặt ông T, lấy mắm tôm đổ lên đầu ông T. Còn Lan thì lấy chìa khóa, mở cốp xe lấy 2 túi xách, lục tìm và lấy đi số tiền 750 triệu cùng 5 GCNQSDĐ. Đồng thời, buộc ông T kí giấy xác nhận có nhận của Lan số tiền 3,2 tỉ đồng.
Sau đó cả nhóm rời khỏi hiện trường. Ra đến Quốc lộ 51, 6 người đàn ông xuống xe, còn Lan tiếp tục đi đến nhà chị dâu nhờ cất giữ tài sản.
Ngày 3.4.2017, TAND tỉnh xét xử phiên sơ thẩm đã xử phạt Nguyễn Thị Mỹ Lan 12 năm tù về tội “cướp tài sản”. Ngày 25.9.2017, TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh để điều tra, truy tố, xét xử lại.
Ngày 2.4.2019, TAND tỉnh lại đưa ra xét xử sở thẩm và xử phạt bị cáo Lan 14 năm tù về tội “cướp tài sản”. Ngày 25.5.2020, phiên phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TPHCM tiếp tục tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại do cần xác định rõ các đồng phạm của Lan trong vụ án.
Tuy nhiên, dù đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhưng cơ quan điều tra vẫn không thể xác định 6 đối tượng liên quan. Nên ngày 1.7.2021 đã có quyết định tách thành vụ án khác đối với hành vi của 6 đối tượng để tiếp tục điều tra truy xét.
Lời khai khá "lạ" tại phiên xét xử
Tại phiên tòa, khi Hội đồng xét xử hỏi, vì sao lại giao số tiền hàng tỉ đồng cho một người mới vừa quen biết không lâu mà không có chứng từ gì chứng minh, thì Lan trả lời là do tin tưởng, và cũng không có người nào biết về việc này.
Được hỏi có từng giao cho ai số tiền lớn mà không có chứng từ gì không, bị cáo trả lời không có. Khi hỏi về những người đã hỗ trợ thì bị cáo cho rằng không biết, chỉ vô tình gặp và được họ giúp, sau đó cũng không gặp lại.
"Bị cáo chỉ gặp và kể sự việc, những người đó hỏi có biết nhà ông T không và đi theo giúp bị cáo", Lan trả lời Hội đồng xét xử. Đồng thời, bị cáo luôn khẳng định đã giao 3,2 tỉ đồng (dù không có chứng từ gì) cùng các sổ đỏ cho ông T, nhưng bị người này lừa nên tìm cách lấy lại.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo trong hoàn cảnh 6 người đàn ông đang khống chế ông T, thực hiện hành vi lấy chìa khóa mở xe ô tô của ông T, rồi lục tìm rồi lấy đi số tiền 750 triệu đồng, phù hợp với lời khai trong hồ sơ vụ án, và đã cấu thành tội "Cướp tài sản".
Dù bị cáo phạm tội vào năm 2015, nhưng xét thấy có lợi hơn cho bị cáo nên đã áp dụng Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Bị cáo đã nộp lại số tiền 739 triệu đồng khắc phục hậu quả..., nên Hội đồng xét xử đã xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Lan 12 năm tù giam về tội "Cướp tài sản", buộc bị cáo hoàn trả cho nạn nhân số tiền hơn 11 triệu đồng.