10 bị cáo nguyên cán bộ chi nhánh đăng ký đất đai, chi cục thuế ra tòa

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Vụ án sai phạm đất đai nghiêm trọng xảy ra tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận) được dư luận quan tâm. Các bị cáo là nguyên lãnh đạo, nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và Chi cục thuế Phan Thiết bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sáng 28.12, Tòa án Nhân dân TP.Phan Thiết mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo là nguyên lãnh đạo, nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết (CN VPĐKĐĐ) và nguyên phó chi cục trưởng Chi cục thuế Phan Thiết cùng các cấp dưới.

Quang cảnh phiên toà sáng 28.12. Ảnh: PD
Quang cảnh phiên toà sáng 28.12. Ảnh: PD

Các bị cáo gồm: Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Hữu Hoành (nguyên giám đốc và phó giám đốc CN VPĐKĐĐ Phan Thiết) cùng các nhân viên Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lê Thị Thanh Hạnh, Tạ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồ Luân; về phía Chi cục Thuế TP.Phan Thiết là Bạch Dân Vinh (nguyên phó chi cục trưởng) cùng các thuộc cấp Trần Văn Đông, Nguyễn Ngọc Quang (Đội trưởng và phó đội trưởng Đội trước bạ - thu khác) và Đỗ Lễ (nhân viên Đội trước bạ).

10 bị cáo cùng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng mức độ hậu quả gây ra khác nhau nên được xếp vào các điểm, các khoản khác nhau trong điều 360 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: PD
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: PD

Tại phiên tòa sáng nay, có 9 bị cáo có mặt, riêng bị cáo Nguyễn Hữu Hoành vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe. Ghi nhận tại phiên tòa có 8 luật sư tham gia. Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoành cũng đưa ra đề nghị hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi trong quá trình xét xử cho bị cáo.

Vị đại kiểm Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa cũng đưa ra quan điểm cần hoãn phiên tòa. Sau khi hội đồng xét xử hội ý đã đưa ra quyết định hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 3.2016 đến tháng 12.2018, UBND TP.Phan Thiết đã ban hành 166 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn đối với 166 thửa tại 3 xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xác định thông tin khu vực, vị trí đối với các thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất để chuyển cho Chi cục Thuế TP.Phan Thiết xác định nghĩa vụ tài chính, các bị cáo: Hải, Hoành, Oanh, Hạnh, Huyền, Luân là lãnh đạo, nhân viên CN VPĐKĐĐ TP.Phan Thiết đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

Việc này dẫn đến xác định sai thông tin khu vực, vị trí các thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất, gây thiệt hại tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Các bị cáo Vinh, Đông, Quang, Lễ là lãnh đạo, nhân viên Chi cục Thuế TP.Phan Thiết đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra, kiểm soát hồ sơ dẫn đến tính tiền sử dụng đất không đúng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 3,6 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử phiên toà sáng 28.12. Ảnh: PD
Hội đồng xét xử phiên toà sáng 28.12. Ảnh: PD

Trước đó vào ngày 7.1.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hoành, Trần Văn Đông, Nguyễn Ngọc Quang. Còn Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Thị Hoàng Oanh cũng bị khởi tố nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cũng liên quan đến vụ án sai phạm đất đai tại TP.Phan Thiết, trước đó ngày 21.8.2020, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án các bị cáo vi phạm các quy định về quản lý đất đai là nguyên Chủ tịch và nguyên phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, nguyên Trưởng phòng TNMT TP.Phan Thiết và 3 thuộc cấp khác.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh xe tải húc văng xe máy cùng chiều phía trước rồi tiếp tục chạy

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một xe máy đang lưu thông trên đường thì bị xe tải chạy cùng chiều phía sau húc văng. Vụ việc được camera ghi lại cận cảnh.

Khởi tố vụ án để điều tra sai phạm tại dự án đại lộ dài 3km ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên quan đến dự án đại lộ Lê Duẩn, TP.Phan Thiết.

Bình Thuận: Chỉ cần quét mã QR, ra ngay thông tin điểm tham quan

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Du lịch Bình Thuận vừa ứng dụng mã QR tại các điểm tham quan để du khách dễ dàng quét mã và có ngay thông tin về điểm tham quan rất tiện lợi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cận cảnh xe tải húc văng xe máy cùng chiều phía trước rồi tiếp tục chạy

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Một xe máy đang lưu thông trên đường thì bị xe tải chạy cùng chiều phía sau húc văng. Vụ việc được camera ghi lại cận cảnh.

Khởi tố vụ án để điều tra sai phạm tại dự án đại lộ dài 3km ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên quan đến dự án đại lộ Lê Duẩn, TP.Phan Thiết.

Bình Thuận: Chỉ cần quét mã QR, ra ngay thông tin điểm tham quan

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Du lịch Bình Thuận vừa ứng dụng mã QR tại các điểm tham quan để du khách dễ dàng quét mã và có ngay thông tin về điểm tham quan rất tiện lợi.