5 hành vi tiêu cực ở trẻ mà cha mẹ nên chỉnh sửa ngay

Hương Lê (Theo Time Of India) |

Khi thấy con trẻ có những hành vi xấu như nói dối, cư xử không đúng mực… cha mẹ nên chỉnh sửa và dạy dỗ ngay lập tức, tránh hình thành thói quen.

Thiếu tôn trọng

Mặc dù bạn nên cho phép con mình nói “không” với những điều chúng không thích, nhưng với tư cách là cha mẹ, bạn không nên chấp nhận sự thiếu tôn trọng. 

Điều này bao gồm việc thô lỗ một cách không cần thiết hoặc nói chuyện qua lại với người lớn như bạn bè hoặc không lễ phép. 

Khi con nói với một giọng điệu ngỗ ngược, hãy ngay lập tức sửa sai và dạy dỗ, cho con biết con sai ở đâu. 

Đừng sử dụng hình phạt thân thể như một biện pháp để kỷ luật chúng, thay vào đó có thể tước bỏ quyền truy cập của con vào một số thứ như trò chơi điện tử hoặc điện thoại. Không cấp quyền truy cập trừ khi con nhận ra sai lầm của mình.

Coi thường những người kém đặc quyền

Bất cứ khi nào bạn thấy con mình coi thường hoặc không tôn trọng ai đó vì kém đặc quyền hơn chúng, hãy ngăn chặn hành động này ngay lập tức. 

Điều quan trọng là trẻ phải biết tôn trọng và đối xử bình đẳng với mọi người, bất kể chúng đến từ đâu, có bao nhiêu tiền bạc, quyền lực, địa vị hay chúng thuộc một cộng đồng khác.

Hành vi sai trái, tiêu cực nếu không sửa đổi kịp thời có thể tạo thành suy nghĩ lệch lạc cho trẻ khi lớn lên. Ảnh: Time Of India
Hành vi sai trái, tiêu cực nếu không sửa đổi kịp thời có thể tạo thành suy nghĩ lệch lạc cho trẻ khi lớn lên. Ảnh: Time Of India

Không biết ơn

Cha mẹ luôn muốn con cái có tất cả mọi thứ tốt nhất. Nhưng điều mà họ không nhận ra là sự nuông chiều quá mức có thể tạo ra một đứa trẻ hư hỏng, vô ơn. 

Do đó, là cha mẹ, hãy dạy con giá trị của đồng tiền và sự chăm chỉ. Hãy để chúng làm việc vì phần thưởng của chúng và giúp chúng học hỏi và bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi thứ chúng có trong cuộc sống.

Bắt nạt

Không nên dung thứ cho việc bắt nạt, ngay cả khi đó là con bạn. Cha mẹ người bị bắt nạt sẽ cảm thấy tổn thương bao nhiêu khi biết rằng con mình đang bị bắt nạt, lật ngược lại nếu bạn biết con mình bị bắt nạt thì sẽ thế nào?

Đặc biệt việc bắt nạt còn để lại nhiều hậu quả, không chỉ là thể xác mà còn là tâm trí của người bị bắt nạt.

Ngay cả khi bạn thấy con mình bắt nạt anh chị em của chúng, hoặc lạm dụng ai đó trong khu phố hoặc trường học, hãy giải quyết ngay lập tức. Bạn nên nói về mức độ sai lầm của con bạn và bạn phải sửa chữa những điều cần thiết để đưa chúng đi đúng đường.

Nói dối

Nói dối là một hành vi xấu của mọi lứa tuổi, cần phải sửa và thay đổi ngay lập tức. 

Nếu bạn không xử lý ngay và ngăn chặn việc con nói dối, nó có thể trở thành thói quen mãn tính và có thể phát sinh nhiều vấn đề khi chúng lớn lên. Nếu bạn không muốn điều đó xảy ra, hãy giải quyết hành vi đó ngay lập tức.

Hương Lê (Theo Time Of India)
TIN LIÊN QUAN

Bắt ép vợ, chồng góp tài chính quá khả năng là hành vi bạo lực gia đình

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định, cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính là hành vi bạo lực gia đình.

Hành vi bạo lực gia đình áp dụng cả với người đã ly hôn, sống như vợ chồng

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) nêu rõ, hành vi bạo lực gia đình được áp dụng đối với người đã ly hôn; người chung sống với nhau như vợ chồng; người đã từng có quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi.

Khởi tố công chức hải quan Hải Phòng vì liên quan hành vi trốn thuế của doanh nghiệp

Mai Chi |

Công an Hải Phòng đã khởi tố Công ty TNHH Thương mại Bright Sun và một công chức Hải quan liên quan vụ án doanh nghiệp có hành vi trốn thuế xảy ra tại Cảng Đình Vũ (Hải Phòng).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bắt ép vợ, chồng góp tài chính quá khả năng là hành vi bạo lực gia đình

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định, cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính là hành vi bạo lực gia đình.

Hành vi bạo lực gia đình áp dụng cả với người đã ly hôn, sống như vợ chồng

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) nêu rõ, hành vi bạo lực gia đình được áp dụng đối với người đã ly hôn; người chung sống với nhau như vợ chồng; người đã từng có quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi.

Khởi tố công chức hải quan Hải Phòng vì liên quan hành vi trốn thuế của doanh nghiệp

Mai Chi |

Công an Hải Phòng đã khởi tố Công ty TNHH Thương mại Bright Sun và một công chức Hải quan liên quan vụ án doanh nghiệp có hành vi trốn thuế xảy ra tại Cảng Đình Vũ (Hải Phòng).