Trao yêu thương, gửi hơi ấm lên vùng cao qua Đêm mùa Đông

Mai Chi |

Các bạn trẻ Đội Tình nguyện Xung kích Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đêm nhạc gây quỹ từ thiện giúp đỡ người dân vùng cao Điện Biên.

"Đêm mùa Đông" là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Đội Tình nguyện Xung kích Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhằm gây quỹ cho chuyến Tình nguyện Đông của Đội.

Năm 2020, "Đêm mùa đông #1: Lặng" - sự kiện lớn đầu tiên của Đội đã diễn ra và thành công vang dội khi giúp đỡ được nhiều trẻ em vượt khó tại Yên Bái.

Năm học 2022-2023, được sự cho phép của Đảng Ủy, Ban Giám Đốc, Ban Chấp Hành Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền về các chương trình Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên, "Đêm mùa Đông" đã chính thức trở lại với chủ đề: "Mộc".

Ảnh: BTC
Toàn bộ số tiền thu về sau "Đêm mùa đông #1: Lặng" đã được trao gửi tới những hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao Yên Bái. Ảnh: Tình nguyện Xung kích

Chia sẻ về ý nghĩa tên chủ đề, Nguyễn Thuỳ Trang - Trưởng Ban tổ chức đêm nhạc "Mộc" cho hay: "Tên chủ đề năm nay được lấy cảm hứng từ tính từ “mộc mạc” - là sự chất phác, giản dị của những người dù sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn tích cực nhìn về phía trước, Ban tổ chức mong muốn có thể đem đến một khoảng bình yên hiếm thấy giữa dòng đời nhiều hối hả, xô bồ dành tặng cho khán giả.

Ngoài ra, “Mộc” còn có nghĩa là cây trong câu thành ngữ: “Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, Đêm mùa Đông #2: Mộc sẽ kể lại câu chuyện các bạn trẻ nhiệt huyết sẽ cùng nhau tìm tòi, gây dựng và phát triển những “mầm cây tương lai” sinh trưởng mạnh mẽ".

Đêm mùa Đông #2 với chủ đề “Mộc”. Ảnh: BTC
"Đêm mùa Đông #2" với chủ đề “Mộc”. Ảnh: Tình nguyện Xung kích

Năm nay, huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên sẽ là địa điểm tiếp theo mà Đội Tình nguyện Xung kích đặt chân đến trong chuỗi hành trình Tình nguyện Đông của mình.

Với khao khát có thể giúp được nhiều mảnh đời bất hạnh có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhiều trẻ em tại Mường Chà được đến với con chữ hơn, Đội đã tổ chức sự kiện đồng hành “Ươm”, là chương trình bán đồ gây quỹ, nơi trao gửi yêu thương tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, diễn ra từ ngày 28.11 đến ngày 22.12.2022.

“Ươm” đã bắt đầu đặt bàn gây quỹ từ ngày 28/11. Ảnh: BTC
“Ươm” đã bắt đầu đặt bàn gây quỹ từ ngày 28.11. Ảnh: Tình nguyện Xung kích

Gian hàng "Ươm" luôn nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn sinh viên trong và ngoài trường. Các mặt hàng bao gồm: xương rồng, sen đá, tất, vòng tay và pin cài áo. Đặc biệt, nếu tổng trị giá đơn hàng trên 60 nghìn đồng, khách hàng sẽ nhận được một vé miễn phí vào tham dự đêm nhạc "Mộc".

Đinh Phạm Đình An - bạn sinh viên ủng hộ tại bàn gây quỹ chia sẻ: "Đồ ở đây vừa chất lượng vừa cute mà chương trình thì quá ý nghĩa nên không có lí do gì để em không mua ủng hộ".

Bạn Đinh Phạm Đình An (bên phải) - một khách hàng quen thuộc của bàn gây quỹ “Ươm” - Ảnh: BTC
Bạn Đinh Phạm Đình An, sinh viên trường Báo (bên phải) - một khách hàng quen thuộc của bàn gây quỹ “Ươm”. Ảnh: Tình nguyện Xung kích

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đặt thùng gây quỹ mang tên "Mộc ươm mầm". Tất cả những đóng góp bằng hiện kim sẽ được "Mộc ươm mầm" cất giữ và chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên. Ngoài ra, các mạnh thường quân cũng có thể quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập,... ngay tại bàn gây quỹ.

“Ươm” luôn thu hút đông đảo khách mua hàng và ủng hộ. Ảnh: BTC
“Ươm” luôn thu hút đông đảo khách mua hàng và ủng hộ. Ảnh: Tình nguyện Xung kích

Chỉ sau hơn một tuần ra mắt, Fanpage đã thu hút được hơn 1,7 nghìn lượt thích; 1,8 nghìn lượt theo dõi và 1,1 nghìn lượt tương tác cho bộ nhận diện. Các bài đăng cũng nhận được lượng quan tâm lớn từ đông đảo các bạn trẻ, hứa hẹn một đêm nhạc thành công.  

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Muôn kiểu chống rét của người dân vùng cao Hòa Bình

Trần Trọng |

Để vượt qua cái lạnh thấu da ở vùng núi cao, bà con nhân dân tỉnh Hòa Bình đã chủ động chuẩn bị nhiều biện pháp chống rét cho người và vật nuôi.

Áp dụng nhiều giải pháp để chống rét cho học sinh vùng cao Lai Châu

TỐNG BAO |

Năm nào cũng vậy, khi mùa Đông đến các thầy cô giáo ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu lại tất bật chuẩn bị các giải pháp phòng, chống rét cho học sinh vùng cao.

Rực rỡ sắc màu phiên chợ vùng cao Phìn Hồ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Phiên chợ vùng cao Phìn Hồ thuộc xã biên giới Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên là nơi giao lưu hàng hóa đồng thời cũng là nơi sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc trong vùng. Sau hơn 2 năm phải tạm dừng do đại dịch COVID-19, chợ phiên Phìn Hồ vừa được mở lại khiến người dân vô cùng phấn khởi.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Muôn kiểu chống rét của người dân vùng cao Hòa Bình

Trần Trọng |

Để vượt qua cái lạnh thấu da ở vùng núi cao, bà con nhân dân tỉnh Hòa Bình đã chủ động chuẩn bị nhiều biện pháp chống rét cho người và vật nuôi.

Áp dụng nhiều giải pháp để chống rét cho học sinh vùng cao Lai Châu

TỐNG BAO |

Năm nào cũng vậy, khi mùa Đông đến các thầy cô giáo ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu lại tất bật chuẩn bị các giải pháp phòng, chống rét cho học sinh vùng cao.

Rực rỡ sắc màu phiên chợ vùng cao Phìn Hồ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Phiên chợ vùng cao Phìn Hồ thuộc xã biên giới Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên là nơi giao lưu hàng hóa đồng thời cũng là nơi sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc trong vùng. Sau hơn 2 năm phải tạm dừng do đại dịch COVID-19, chợ phiên Phìn Hồ vừa được mở lại khiến người dân vô cùng phấn khởi.