Nữ du khách tử tế với màu xanh đảo Phú Quý gặp nhiều bạn trẻ cùng chí hướng

DUY TUẤN |

Nữ du khách đến đảo Phú Quý, Bình Thuận với ý định ban đầu chỉ để du lịch nhưng tình yêu thiên nhiên, yêu màu xanh của biển đảo đã thôi thúc cô rủ những bạn trẻ hướng dẫn viên địa phương ở đảo Phú Quý, người dân và cả những du khách cùng chung tay nhặt rác hơn một tuần qua.

Nữ du khách Tạ Thị Thùy (sinh năm 2000) đến từ Thái Nguyên đang có những ngày tuyệt vời trong hành trình đến đảo Phú Quý, Bình Thuận và không ngần ngại chia sẻ những trải nghiệm mỗi ngày tại hòn đảo ngọc này. Gác lại những bộn bề cuộc sống, cô gái 23 tuổi mang hành lý đến đảo Phú Quý với dự định ở khoảng 1 - 2 tháng để du lịch.

Tạ Thị Thuỳ bên các bao rác nhặt được và tập kết tại Dốc Phượt, đảo Phú Quý. Ảnh: NVCC
Tạ Thị Thuỳ bên các bao rác nhặt được và tập kết tại Dốc Phượt, đảo Phú Quý. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên khi đã đặt chân đến đảo, bản chất của một người yêu màu xanh thiên nhiên không chỉ dừng lại ở việc đi du lịch mà còn muốn đóng góp cho màu xanh của biển. Với sự phát triển của du lịch đảo Phú Quý, du khách nườm nượp ra đảo với con số liên tục tăng thì rác thải tại các điểm du lịch là điều không thể tránh khỏi.

Rác ở các điểm du lịch, đặc biệt là bờ biển. Ảnh: NVCC
Rác ở các điểm du lịch, đặc biệt là bờ biển được thu dọn. Ảnh: NVCC

Tìm đến các nhóm facebook về du lịch đảo Phú Quý, Thùy đã viết bài kêu gọi mọi người cùng chung tay đi dọn rác ven biển. Với khả năng viết lách sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền, nhiều nội dung đã được Thùy viết để thu hút các tình nguyện viên và lan tỏa thông điệp tốt đẹp này.

Các bạn trẻ ở đảo Phú Quý cùng Thuỳ nhặt rác ở ven biển. Ảnh: NVCC
Các bạn trẻ ở đảo Phú Quý cùng Thuỳ nhặt rác ở ven biển. Ảnh: NVCC

Ngày 13.5, những bài viết kêu gọi chung tay vệ sinh môi trường được đăng tải thì chiến dịch này được thực hiện ngay trong ngày 14.5. Cứ tưởng sẽ chỉ có vài người tham gia nhưng thật bất ngờ khi “cuộc hẹn” nhặt rác tại Bờ kè Lăng Cô đến cuối bờ kè đã có rất đông người đến hưởng ứng và chung tay. Đó là những bạn trẻ hướng dẫn viên du lịch bản địa, những em học sinh.

Các bạn trẻ cùng chung tình yêu màu xanh sạch đẹp ở đảo Phú Quý. Ảnh: NVCC
Các bạn trẻ cùng chung tay vì tình yêu màu xanh sạch đẹp ở đảo Phú Quý. Ảnh: NVCC

“Thật may mắn trong hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống, đến Hòn đảo Phú Quý, tớ được gặp thêm thật nhiều người yêu màu xanh”, Tạ Thị Thùy chia sẻ.

Hành trình rủ nhau làm sạch biển được xếp lịch vào 16h30 mỗi ngày và bắt đầu từ 14.5, đến nay đã tròn một tuần nhưng mỗi ngày, các tình nguyện viên đều đông hơn. Đó là điều khích lệ tinh thần để thông điệp được lan tỏa mạnh mẽ. Những hình ảnh về các buổi nhặt rác tại đảo Phú Quý ngày càng được lan tỏa và thu hút thêm nhiều tình nguyện viên.

Mọi người đều tự giác và nhiệt tình nhặt rác. Ảnh: NVCC
Mọi người đều tự giác và nhiệt tình nhặt rác. Ảnh: NVCC

Đặc biệt có du khách đi theo đoàn ra đảo Phú Quý để du lịch, khi đọc được bài đăng về kế hoạch dọn rác quanh đảo, có du khách đã không đi các điểm tham quan mà đến bờ biển cùng nhặt rác.

Đến nay, các địa điểm ở đảo Phú Quý đã được dọn dẹp rác như Bờ kè Lăng Cô đến cuối bờ kè, Dốc Phượt, Bãi Nhỏ, Bãi Phủ và các địa điểm tiếp theo là Bãi cạn, Hòn Tranh.

Nữ du khách Thuỳ với đôi tay thoan thoát nhặt rác. Ảnh: NVCC
Nữ du khách Thuỳ với đôi tay thoăn thoắt nhặt rác. Ảnh: NVCC

“Công việc hiện tại của mình chủ yếu là kinh doanh qua hình thức online nên việc rời phố ra đảo dài ngày cũng không ảnh hưởng đến thu nhập. Và dự định 1 – 2 tháng ở đảo Phú Quý không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất lúc này là kết nối mọi người chung tay nhặt rác một vòng quanh đảo. Từ hành động của tụi mình, mong người dân, du khách sẽ ý thức hơn trong việc không xả rác để bảo vệ môi trường”, Tạ Thị Thùy chia sẻ thêm.

Trước lòng yêu thiên nhiên, yêu màu xanh đảo Phú Quý của Thùy, nhiều bạn trẻ cũng đã cảm ơn sự nhiệt tình này và những bài, những hình ảnh về những buổi nhặt rác liên tục được đăng tải để hành động này thêm đẹp và ý nghĩa hơn.

Màu xanh đẹp mê ly ở đảo Phú Quý. Ảnh: Cát PQ
Màu xanh đẹp mê ly ở đảo Phú Quý. Ảnh: Cát PQ

Kết thúc câu chuyện chia sẻ với phóng viên khi đồng hồ đã hơn 16h, nữ du khách Tạ Thị Thùy lại vội vã ra điểm hẹn để bắt đầu buổi nhặt rác trong ngày cùng nhiều bạn trẻ khác.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm đoàn viên đạp xe, nhặt rác cho sông Hương thơ mộng

QUẢNG AN |

HUẾ - Hàng trăm đoàn viên, thanh niên ở các phường, các trường trên địa bàn TP. Huế đạp xe, nhặt rác, quảng bá vẻ đẹp cho sông Hương thơ mộng.

Nhiều bạn trẻ ở đảo Phú Quý làm hướng dẫn viên du lịch bản địa

DUY TUẤN |

Để du khách biết đến nét đẹp của đảo Phú Quý, Bình Thuận, những góc chụp ảnh đẹp, nhiều bạn trẻ là dân địa phương tại đảo đã làm hướng dẫn viên bản địa. Ngoài đẩy mạnh truyền thông qua các nhóm review đảo Phú Quý, các bạn còn thiết kế các tour tại đảo để chào mời du khách, hỗ trợ đặt khách sạn và làm hướng dẫn viên tại các điểm đến,… để phục vụ du khách chu đáo nhất. Đây cũng là cách mà các bạn trẻ tại đây đã và đang tiếp tục phát huy để du lịch ngày càng phát triển, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Đà Nẵng Xanh - nhóm trẻ tình nguyện nhặt rác, bảo vệ môi trường hàng tuần

Nguyễn Linh |

Những bạn trẻ của nhóm Đà Nẵng Xanh đã có mặt tại hơn 20 địa điểm của TP Đà Nẵng để nhặt rác, dọn vệ sinh, với kỳ vọng mang lại cho thành phố những gì xanh sạch đẹp nhất.

VN-index hướng đến mục tiêu vượt ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

VN-Index hoàn toàn có thể bật tăng để kiểm tra lại khu vực kháng cự quanh vùng 1.075-1.080 điểm trong các phiên giao dịch sắp tới.

Sẽ thu hồi nếu dự án nhà ở xã hội công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2 vẫn chậm tiến độ

DUY TUẤN |

Dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm II tại Bình Thuận thuộc diện chậm triển khai, sử dụng đất không đúng tiến độ và chưa cung cấp được các sản phẩm nhà ở xã hội cho người lao động, công nhân làm việc tại KCN Hàm Kiệm II.

Nhà ở quá thiếu so với sự gia tăng của lực lượng lao động

Linh Nguyên |

Theo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, trong gần 2 tháng phát hành phiếu lấy ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động (CNLĐ) thông qua các công đoàn cơ sở (CĐCS) để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với CNLĐ Thủ đô năm 2023, vấn đề nổi lên vẫn là nhà ở cho người lao động.

30 nghìn trẻ miền núi Quảng Nam không có sữa uống vì Sở giáo dục chậm trễ

Hoàng Bin |

Sự chậm trễ trong công tác tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam khiến 30 nghìn học sinh miền núi tỉnh này không được uống sữa học đường, suốt cả năm học 2022-2023.

Nhu cầu huấn luyện tăng cao sau hàng loạt vụ chó dữ cắn chết người

HỮU CHÁNH - NGỌC LÊ |

TP Hồ Chí Minh - Hàng loạt vụ chó dữ cắn người liên tục xảy ra trong thời gian qua để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Trước hồi chuông cảnh báo này, nhiều người nuôi chó đã đem thú cưng của mình đến các trung tâm để huấn luyện.

Hàng trăm đoàn viên đạp xe, nhặt rác cho sông Hương thơ mộng

QUẢNG AN |

HUẾ - Hàng trăm đoàn viên, thanh niên ở các phường, các trường trên địa bàn TP. Huế đạp xe, nhặt rác, quảng bá vẻ đẹp cho sông Hương thơ mộng.

Nhiều bạn trẻ ở đảo Phú Quý làm hướng dẫn viên du lịch bản địa

DUY TUẤN |

Để du khách biết đến nét đẹp của đảo Phú Quý, Bình Thuận, những góc chụp ảnh đẹp, nhiều bạn trẻ là dân địa phương tại đảo đã làm hướng dẫn viên bản địa. Ngoài đẩy mạnh truyền thông qua các nhóm review đảo Phú Quý, các bạn còn thiết kế các tour tại đảo để chào mời du khách, hỗ trợ đặt khách sạn và làm hướng dẫn viên tại các điểm đến,… để phục vụ du khách chu đáo nhất. Đây cũng là cách mà các bạn trẻ tại đây đã và đang tiếp tục phát huy để du lịch ngày càng phát triển, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Đà Nẵng Xanh - nhóm trẻ tình nguyện nhặt rác, bảo vệ môi trường hàng tuần

Nguyễn Linh |

Những bạn trẻ của nhóm Đà Nẵng Xanh đã có mặt tại hơn 20 địa điểm của TP Đà Nẵng để nhặt rác, dọn vệ sinh, với kỳ vọng mang lại cho thành phố những gì xanh sạch đẹp nhất.