Nhà ở xã hội vẫn còn nằm trên giấy

BẢO TRUNG |

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk với công nhân lao động trước thềm kì họp thứ 5, Quốc hội khóa XV trung tuần tháng 5,  nhiều người lao động ở khu công nghiệp Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột) đề đạt sớm xây dựng nhà ở xã hội để họ được tiếp cận...

Công nhân đợi chờ nhà ở xã hội

Anh Nguyễn Văn Hiếu, công nhân lao động ở Nhà máy chế biến chỉ thun (khu công nghiệp Hòa Phú) cho biết: Rất nhiều công nhân  đang mong chờ trong khu công nghiệp sớm có nhà ở xã hội để họ tiếp cận, mua với giá rẻ, tránh đi thuê trọ bên ngoài mỗi tháng. Trong khu công nghiệp chúng tôi đang làm việc vẫn chưa có các sân chơi bãi tập, sân cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, nhà văn hóa cho công nhân lao động để phục vụ nhu cầu văn hóa thể thao. Đề nghị Nhà nước quan tâm, xây dựng nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao trong Khu công nghiệp hoặc gần khu công nghiệp để công nhân lao động có điều kiện được sinh hoạt, tập luyện văn hóa thể thao sau thời gian làm việc căng thẳng, mệt mỏi.

Trả lời ý kiến cử tri, bà Lê Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng đoàn Chuyên trách, phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk - cho biết, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tạo điều kiện cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để mua nhà; hoặc hỗ trợ kinh phí thuê nhà trong mùa dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, địa phương vẫn chưa có nhà ở xã hội trong các khu, cụm công nghiệp để người lao động tiếp cận. Đối với vấn đề này, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có ý kiến với UBND tỉnh cũng như các sở, ngành liên quan để sớm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Chưa biết bao giờ mới triển khai

Tháng 8.2022, Báo Lao Động đã phản ánh việc nhiều công nhân, lao động ở tỉnh Đắk Lắk, có cả đồng bào dân tộc thiểu số đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đợi chờ có nhà ở xã hội giá rẻ để mua, từng bước ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp...

Trong khi nhu cầu về nhà ở của người lao động ngày một tăng cao thì dự án khu đô thị dịch vụ khu công nghiệp Hòa Phú - xã Hòa Phú - thành phố Buôn Ma Thuột thuộc địa phận thôn 12, xã Hòa Phú, tổng diện tích là 47,39 ha nằm “trên giấy” đã 17 năm chỉ vì không có nhà đầu tư nào quan tâm.

Đến ngày 17.5.2023, Đại diện Ban Quản lí các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk thông tin: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị dịch vụ, khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột (vào năm 2006) đã không còn phù hợp với Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Đất đai năm 2014, Luật Xây dựng 2014 và Quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn đồng ý chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị dịch vụ Khu công nghiệp Hòa Phú giao Ban Quản lí là cơ quan tổ chức lập quy hoạch.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn mới đây, nhiều công nhân lao động trên địa bàn bày tỏ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, đặc biệt nỗi trăn trở về vấn đề nhà ở của những công nhân sống xa nhà làm việc tại các khu công nghiệp ở Bắc Kạn.

Anh Hà Quảng Đại (công nhân Công ty TNHH Việt Nam Misaki) chia sẻ: “Công việc của chúng tôi vất vả, hàng ngày lại đi đi, về về gần 20 km từ chỗ ở tới chỗ làm. Chúng tôi mong muốn tại các khu công nghiệp xây nhiều khu nhà trọ - một nơi ở tốt, cho công nhân thuê với giá cả hợp lí. Đây sẽ là động lực để công nhân toàn tâm vào công việc, gắn bó lâu dài với công ty...”.

Hiện nay, những khó khăn về nhà ở khiến nhiều công nhân phải bỏ việc để về làm gần nhà; có nhiều công nhân do nhà xa, thuê nhà trọ gần công ty để tiện công việc. Tuy nhiên, các khu trọ này đều tự phát, điều kiện sinh hoạt rất chật vật, chi phí lại đắt đỏ so với đồng lương ít ỏi của công nhân. Chị Hoàng Thị Hằng (SN 1985) cũng mong có được chỗ ở tốt để yên tâm làm việc. Ngoài ra, phải đầu tư đồng bộ các khu vui chơi, nhà trẻ, địa điểm thể dục thể thao để người lao động được nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn - cho biết, nguyện vọng có nhà ở, các khu vui chơi giải trí của công nhân là chính đáng. Về vấn đề này, LĐLĐ tỉnh hết sức ủng hộ. Trên thực tế, phía LĐLĐ tỉnh cũng đã kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân lao động. Phùng Minh


BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên, NLĐ thu nhập thấp hồi hộp chờ bốc thăm thuê nhà ở xã hội

Hoài Luân |

Chia sẻ với Lao Động, nhiều người dân trong diện chính sách, thu nhập thấp có mặt tại văn phòng đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng NHS (đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội) vào trưa ngày 21.5 để làm thủ tục bốc thăm, thuê căn hộ dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm) tỏ ra hồi hộp và lo lắng khi phải chờ đợi vào buổi bốc thăm đầy may rủi.

Lộ diện những cánh tay nối dài của doanh nghiệp lớn thao túng nhà ở xã hội

NHÓM PV |

Không chỉ có các cò mồi hoạt động đơn lẻ, nhiều có môi giới bất động sản được đào tạo bài bản, xuất phát từ các doanh nghiệp bất động sản lớn có tiếng cũng “nhiệt tình” tham gia, xâu xé miếng bánh nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.

Niềm vui vỡ òa của người mẹ bầu may mắn bốc thăm trúng nhà ở xã hội

ANH HUY |

Chị Nguyễn Thị Huyền Linh chia sẻ, dù có hàng nghìn người bốc thăm cùng nhưng chị Linh may mắn vẫn bốc được căn nhà ở xã hội tại dự án NHS Trung Văn.

Vạch trần chiêu đi tắt đón đầu để chắc suất mua nhà ở xã hội

NHÓM PV |

Đối với công nhân, viên chức, người lao động nghèo căn nhà chính là mơ ước để họ có một mái ấm, an cư lạc nghiệp. Bởi nếu phải mua nhà ở với giá thị trường thì có lẽ cả đời tiết kiệm, gom góp cũng khó có thể hiện thực hóa ước mơ này. Do vậy, các dự án nhà ở xã hội luôn nhận được sự quan tâm của đa số người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều trường hợp người dân thậm chí có đủ tiền, đủ tiêu chuẩn để mua một suất mua nhà ở xã hội nhưng vẫn khó có cơ hội tiếp cận chính sách tốt đẹp này của Nhà nước.

Cảnh báo ngộ độc C.Botulinum trong thực phẩm

Nguyễn Ly |

Liên quan đến vụ việc nhiều chùm ca bệnh nhiễm chất kịch độc Clostridium botulinum (C.Botulinum), các chuyên gia lo ngại với tình hình an toàn thực phẩm hiện nay, số chùm ca bệnh ngộ độc Botulinum sẽ còn được phát hiện.

Nha Trang xác minh vụ việc xô xát tại quán hải sản

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sáng 23.5, ông Dương Quốc Việt - Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Vĩnh Nguyên (Nha Trang) xác nhận đang phối hợp với lực lượng công an phường mời những người liên quan đến vụ xô xát tại quán hải sản Tám Mẹo (số 40 đường Trần Phú) lên làm việc.

Sẽ thu hồi nếu dự án nhà ở xã hội công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2 vẫn chậm tiến độ

DUY TUẤN |

Dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm II tại Bình Thuận thuộc diện chậm triển khai, sử dụng đất không đúng tiến độ và chưa cung cấp được các sản phẩm nhà ở xã hội cho người lao động, công nhân làm việc tại KCN Hàm Kiệm II.

VN-index hướng đến mục tiêu vượt ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

VN-Index hoàn toàn có thể bật tăng để kiểm tra lại khu vực kháng cự quanh vùng 1.075-1.080 điểm trong các phiên giao dịch sắp tới.

Giáo viên, NLĐ thu nhập thấp hồi hộp chờ bốc thăm thuê nhà ở xã hội

Hoài Luân |

Chia sẻ với Lao Động, nhiều người dân trong diện chính sách, thu nhập thấp có mặt tại văn phòng đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng NHS (đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội) vào trưa ngày 21.5 để làm thủ tục bốc thăm, thuê căn hộ dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm) tỏ ra hồi hộp và lo lắng khi phải chờ đợi vào buổi bốc thăm đầy may rủi.

Lộ diện những cánh tay nối dài của doanh nghiệp lớn thao túng nhà ở xã hội

NHÓM PV |

Không chỉ có các cò mồi hoạt động đơn lẻ, nhiều có môi giới bất động sản được đào tạo bài bản, xuất phát từ các doanh nghiệp bất động sản lớn có tiếng cũng “nhiệt tình” tham gia, xâu xé miếng bánh nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.

Niềm vui vỡ òa của người mẹ bầu may mắn bốc thăm trúng nhà ở xã hội

ANH HUY |

Chị Nguyễn Thị Huyền Linh chia sẻ, dù có hàng nghìn người bốc thăm cùng nhưng chị Linh may mắn vẫn bốc được căn nhà ở xã hội tại dự án NHS Trung Văn.

Vạch trần chiêu đi tắt đón đầu để chắc suất mua nhà ở xã hội

NHÓM PV |

Đối với công nhân, viên chức, người lao động nghèo căn nhà chính là mơ ước để họ có một mái ấm, an cư lạc nghiệp. Bởi nếu phải mua nhà ở với giá thị trường thì có lẽ cả đời tiết kiệm, gom góp cũng khó có thể hiện thực hóa ước mơ này. Do vậy, các dự án nhà ở xã hội luôn nhận được sự quan tâm của đa số người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều trường hợp người dân thậm chí có đủ tiền, đủ tiêu chuẩn để mua một suất mua nhà ở xã hội nhưng vẫn khó có cơ hội tiếp cận chính sách tốt đẹp này của Nhà nước.