Những người trẻ đi khắp nẻo đường, ngõ hẻm vận động hiến máu

YẾN PHƯƠNG |

Hơn 7 năm qua, các tình nguyện viên trong Câu lạc bộ (CLB) Vận động hiến máu tình nguyện TP Cần Thơ đã tham gia hiến máu và vận động hơn 1.000 đơn vị máu mỗi năm.

Vận động trên khắp các nẻo đường, ngõ hẻm

CLB Vận động hiến máu tình nguyện TP Cần Thơ với 50 thành viên nòng cốt (hầu hết là sinh viên trên địa bàn TP) và hàng trăm tình nguyện viên khoác lên mình chiếc áo đỏ, đi khắp các nẻo đường, ngõ hẻm, băng ruộng, vượt sông để tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu.

Ảnh: CLB Vận động hiến máu Cần Thơ
Các thành viên đều là những người trẻ tại TP Cần Thơ. Ảnh: CLB Vận động hiến máu Cần Thơ

Anh Dương Quốc Bảo - Chủ nhiệm CLB Vận động hiến máu tình nguyện TP Cần Thơ - cho biết, CLB đã hoạt động được 7 năm và trải qua 2 đời chủ nhiệm.

Nhiệm vụ chính của CLB là tham gia, tổ chức tuyên truyền và vận động bằng nhiều hình thức nhằm mở rộng đối tượng tham gia hiến máu, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, cũng như những kiến thức cơ bản về hiến máu và an toàn truyền máu.

Kể về quá trình vận động, anh Bảo cho hay, các thành viên trong CLB trải qua không ít những khó khăn, bởi ở vùng quê hầu hết người dân chưa hiểu rõ về ý nghĩa việc hiến máu nên rất e ngại. Sau thời gian dài kiên trì tuyên truyền và chia sẻ, mọi người dần hiểu rõ và hưởng ứng tham gia hiến máu rất nhiều.

Ảnh: CLB Vận động hiến máu Cần Thơ
Vận động hơn 1.000 đơn vị máu mỗi năm. Ảnh: CLB Vận động hiến máu Cần Thơ

Mỗi năm, CLB tổ chức hơn 20 chương trình hiến máu. Đồng thời, CLB có tham gia hỗ trợ 3 chương trình lớn là Lễ hội xuân hồng, Chiến dịch Những giọt máu hồng hè, Hành trình đỏ. Nhờ đó, CLB vận động được hơn 1.000 đơn vị máu mỗi năm.

Đặc biệt, nếu trong điều kiện cần máu đột xuất, các thành viên trong CLB có thể huy động kịp thời được trên 300 đơn vị máu.

"Riêng trong thời điểm dịch COVID-19, CLB đã 'đóng chốt' tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ để tham gia hiến và vận động được 900 đơn vị máu trong vòng nửa tháng, nhờ đó có nguồn máu để chuyển đến các bệnh viện kịp thời cứu chữa cho người bệnh", anh Bảo thông tin.

Ảnh: CLB Vận động hiến máu Cần Thơ
Thời điểm dịch COVID-19, CLB tham gia hiến và vận động được 900 đơn vị máu trong vòng 15 ngày. Ảnh: CLB Vận động hiến máu Cần Thơ

Đối với những chương trình hiến máu do địa phương, đơn vị tổ chức, CLB sẽ có ít nhất 30 thành viên tham gia. Riêng với những chương trình lớn sẽ huy động hơn 100 thành viên tham gia hiến máu và vận động, tuyên truyền hiến máu, hỗ trợ lấy máu tại ngày hội và phục vụ, chăm sóc người hiến máu.

Hơn cả một nghĩa cử cao đẹp

Các thành viên trong CLB có những người mới hiến máu lần đầu, nhưng có nhiều người đã hiến máu hàng chục lần, điển hình là anh Nguyễn Thanh Bình (28 tuổi) và anh Nguyễn Khắc Huy (29 tuổi) cùng hiến máu hơn 20 lần, tất cả đều mong muốn chia sẻ những giọt máu hồng với những bệnh nhân đang cần máu.

Bạn Sơn Thị Tuyết Hoa (sinh viên Trường Đại học Cần Thơ) cho rằng, việc hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp vì đã góp phần cứu được người bệnh vượt qua giây phút sinh tử. Tuyết Hoa cũng bày tỏ mong muốn được tham gia vận động và hiến máu để có nguồn máu dự trữ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu trong công tác cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân.

Ảnh:
Nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu. Ảnh: CLB Vận động hiến máu Cần Thơ

Bên cạnh đó, CLB còn có những hoạt động chuyên về chăm sóc người hiến máu để họ có thể tham gia hiến máu lâu dài. Ngoài ra, các thành viên trong CLB còn thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa dành cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Từ đó, không chỉ giúp nhân lên nhiều nghĩa cử cao đẹp, mà còn gieo thêm những hạt giống lòng nhân ái, sự sẻ chia trong cuộc sống của những người trẻ Tây Đô.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Ông lão U70 ở Cần Thơ trong hành trình thiện nguyện giúp người, giúp đời

YẾN PHƯƠNG |

Suốt hơn 10 năm gắn bó với công việc thiện nguyện, ông lão U70 tại Cần Thơ chẳng ngại nắng mưa, xa gần, luôn sẵn lòng chia sẻ với những phận đời nghèo khó, trong khi hoàn cảnh của ông cũng chẳng hơn họ là bao.

Cần Thơ tiếp nhận trên 9.500 đơn vị máu sau 10 năm đồng hành với “Hành trình đỏ”

TẠ QUANG - MỸ LY |

Cần Thơ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ cho biết, qua 10 lần đồng hành với chương trình “Hành trình Đỏ”, công tác vận động hiến máu tình nguyện ở Cần Thơ luôn tăng dần theo từng năm và đến nay đã tiếp nhận trên 9.500 đơn vị máu.

Tiếp nhận 862 đơn vị máu tại Khai mạc Hành trình Đỏ 2023

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 11.6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai mạc chương trình “Hành trình Đỏ” và “Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu” năm 2023.

Làn sóng sa thải trở thành “cơn ác mộng” với công nhân lao động lớn tuổi

Hoài Luân - Phương Thảo |

Với công nhân lao động lớn tuổi, làn sóng sa thải, cắt giảm nhân sự đang trở thành "cơn ác mộng" đang dần hiện hữu với họ. Bởi càng xa độ tuổi sung sức, họ không còn nhanh nhạy, sức khoẻ giảm sút, khó đáp ứng được năng suất công việc, vì thế, họ luôn là đối tượng bị nhắm đến đầu tiên nếu công ty gặp khó khăn.

Trắc nghiệm: Những thủ tục cần biết khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất

NHÓM PV |

Chuyển quyền sử dụng đất là hoạt động pháp lý quen thuộc, diễn ra thường xuyên trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Vậy, chuyển quyền sử dụng đất là gì và có cần điều kiện để thực hiện hay không?

Cháu bé 3 tuổi tử vong trong đám cháy

Đại Long |

Lào Cai - Vụ chập điện dẫn đến hỏa hoạn khiến cháu bé 3 tuổi đang ngủ trong nhà tử vong.

Gần 1.200 công chức, viên chức cùng được nâng ngạch, thăng hạng

Lam Duy |

Theo kết quả kỳ thi vừa được Bộ Nội vụ công bố, cả nước cùng lúc có gần 1.200 công chức, viên chức được nâng ngạch, thăng hạng.

Cháy kho vải tại Từ Sơn, Bắc Ninh

KHÁNH AN |

Công an TP Hà Nội cho biết vừa tham gia chi viện, hỗ trợ chữa cháy tại kho vải thuộc thôn Long Vĩ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Ông lão U70 ở Cần Thơ trong hành trình thiện nguyện giúp người, giúp đời

YẾN PHƯƠNG |

Suốt hơn 10 năm gắn bó với công việc thiện nguyện, ông lão U70 tại Cần Thơ chẳng ngại nắng mưa, xa gần, luôn sẵn lòng chia sẻ với những phận đời nghèo khó, trong khi hoàn cảnh của ông cũng chẳng hơn họ là bao.

Cần Thơ tiếp nhận trên 9.500 đơn vị máu sau 10 năm đồng hành với “Hành trình đỏ”

TẠ QUANG - MỸ LY |

Cần Thơ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ cho biết, qua 10 lần đồng hành với chương trình “Hành trình Đỏ”, công tác vận động hiến máu tình nguyện ở Cần Thơ luôn tăng dần theo từng năm và đến nay đã tiếp nhận trên 9.500 đơn vị máu.

Tiếp nhận 862 đơn vị máu tại Khai mạc Hành trình Đỏ 2023

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 11.6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai mạc chương trình “Hành trình Đỏ” và “Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu” năm 2023.