Thành lập đội thiện nguyện vá xe miễn phí, giúp người gặp nạn lúc về đêm là những việc làm ý nghĩa mà ông Nguyễn Thanh Vân (43 tuổi, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) quyết tâm thực hiện để trả ơn đời.
Trước đó, ông Vân từng bị tai nạn nghiêm trọng và nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, nhờ vậy, ông mới có thể vượt qua nghịch cảnh.
“Năm 2021, tôi chẳng may gặp chấn thương nặng và phải nằm viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Vết thương bị hoại tử, buộc phải thay khớp háng. Khi đó, hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn, tôi không có khả năng để lo, nhưng may mắn nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng nên tôi mới có tiền đóng viện phí và điều trị”, ông Vân xúc động kể.
Sau khi ca mổ thành công, sức khỏe bình phục trở lại, ông Vân liền vận động anh em ở địa phương thành lập đội để hỗ trợ người dân gặp sự cố, tai nạn về đêm trên địa bàn thị xã Tân Châu.
“Dù mỗi người một công việc vất vả mưu sinh, nhưng cứ đến chiều tối, các thành viên trong đội đều sắp xếp để tập trung hoạt động trên các tuyến đường từ 17h đến tận rạng sáng hôm sau. Số điện thoại đường dây nóng của đội luôn túc trực 24/24 giờ để tiếp nhận những cuộc gọi của người bị nạn, rồi triển khai hỗ trợ kịp thời”, ông Vân cho hay.
Hầu hết các thành viên đều được tập huấn về kỹ thuật sửa chữa xe cơ bản, sơ cứu người gặp nạn. Nhờ đó, với những trường hợp thủng ruột xe, xẹp bánh, hết xăng, hay tai nạn giao thông… đội đều có thể ra tay hỗ trợ. Đồng thời, mỗi đêm đội còn hỗ trợ khoảng 30 phần bánh mì chay và nước suối cho những người bán vé số, lang thang, cơ nhỡ bên đường.
Gắn bó với đội từ khi mới thành lập, chị Trần Huệ Viên (37 tuổi) chia sẻ, bản thân chị là lao động tự do, cũng phải chật vật mưu sinh kiếm sống nhưng mong muốn làm việc thiện nguyện giúp người. Dù là phụ nữ nhưng sau khi tham gia đội chị đã thành thạo việc sửa chữa và vá xe. Chị cảm thấy rất vui trong mỗi lần giúp được người gặp nạn về nhà an toàn.
Còn ông Lê Văn Sến (63 tuổi) - thành viên lớn tuổi nhất trong đội - cho rằng: “Đối với tôi, đây là việc làm rất có ý nghĩa khi tuổi đã xế chiều, thay vì chọn lựa việc an nhàn bên con cháu, vậy nên, tôi luôn xông xáo hỗ trợ nhiệt tình trong khả năng của mình”.
Theo ông Vân, hiện đội có khoảng 20 thành viên tham gia với tuổi đời từ 18 đến hơn 60 tuổi, các thành viên làm đủ nghề từ hớt tóc, thợ may, phụ hồ, công nhân lao động tự do. Kinh phí chủ yếu được đội tự bỏ tiền túi đóng góp và từ tấm lòng của mạnh thường quân hỗ trợ.
“Tính đến nay, có hàng nghìn trường hợp được đội thiện nguyện của chúng tôi giúp đỡ kịp thời. Trung bình mỗi ngày, đội hỗ trợ khoảng 7 - 8 trường hợp gặp sự cố giao thông, vào những khi cao điểm còn tăng gấp đôi, gấp ba lần”, ông Vân tự hào nói.