Các khoản chi ngoài lương của viên chức giáo viên khi cải cách tiền lương

Phương Minh |

Các khoản chi ngoài lương của giáo viên là viên chức khi cải cách tiền lương được thực hiện theo Nghị quyết 27.

Nghị quyết 27-NQ/TW đã thống nhất xây dựng xây dựng 1 bảng lương giáo viên chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc: Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;

Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề; Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW có nội dung: Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...

Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị. Mở rộng cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương.

Nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương (xe ô tô, điện thoại...). Chỉ ban hành các chính sách, chế độ mới khi đã bố trí, cân đối được nguồn lực thực hiện.

Như vậy, thực hiện cải cách tiền lương 2024 thì các khoản chi ngoài lương của giáo viên là viên chức có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thực hiện:

Các khoản bồi dưỡng hay các các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sau sẽ bị bãi bỏ: Tiền bồi dưỡng họp; Tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...

Ngoài ra, đối với các khoản chi ngoài ngân sách Nhà nước thực hiện như sau: Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị.

Mở rộng cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương.

Nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương (xe ô tô, điện thoại...).

Chỉ ban hành các chính sách, chế độ mới khi đã bố trí, cân đối được nguồn lực thực hiện.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên hợp đồng dạy ở trường công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, ký hợp đồng dạy ở trường công lập 2 năm nay, tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo không?

Đối tượng công chức, viên chức nào được tăng lương trung bình 30% từ 1.7?

Minh Hương |

Mức lương bình quân của công chức, viên chức dự kiến tăng khoảng 30% từ 1.7.2024 so với thu nhập bình quân người lao động. Sẽ có 4 đối tượng là công chức, viên chức được tăng mức lương khi cải cách tiền lương.

Cách xác định thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng để được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II thế nào? Xác định thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) được quy định ra sao?

Không cần quá lo ngại bị tác dụng phụ vaccine COVID-19 AstraZeneca

Hà Lê |

Hầu hết mọi người đã tiêm vaccine AstraZeneca COVID-19 được vài năm, hiện cũng đã hết tác dụng. Do đó Bộ Y tế khuyến cáo người dân không cần quá lo ngại bị tác dụng phụ dẫn đến đông máu.

Lộ trình chi tiết các đoàn diễu binh, diễu hành Điện Biên Phủ

NHÓM PV |

Ngày mai (7.5), sau lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi từ sân vận động tỉnh Điện Biên đến ngã tư điểm giao giữa đường Hoàng Văn Thái và Võ Nguyên Giáp rồi chia thành 3 tuyến đi dọc theo các con phố chính.

Điện Biên Phủ và bài học về phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng

Vương Trần |

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - có bài viết "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học về phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng".

Loạt xe tải trọng lớn ở Thái Bình dừng hoạt động sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết phản ánh tình trạng các xe có trọng tải lớn hoạt động với tần suất liên tục, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, UBND thị trấn Tiền Hải đã tiến hành làm việc với nhà thầu thi công, yêu cầu đơn vị thi công chuyển sang chở vật liệu, cát san lấp bằng phương tiện tải trọng nhỏ, phù hợp.

Ông Đặng Văn Minh bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm chức vụ đối với ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Giáo viên hợp đồng dạy ở trường công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi không?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, ký hợp đồng dạy ở trường công lập 2 năm nay, tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo không?

Đối tượng công chức, viên chức nào được tăng lương trung bình 30% từ 1.7?

Minh Hương |

Mức lương bình quân của công chức, viên chức dự kiến tăng khoảng 30% từ 1.7.2024 so với thu nhập bình quân người lao động. Sẽ có 4 đối tượng là công chức, viên chức được tăng mức lương khi cải cách tiền lương.

Cách xác định thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng để được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II thế nào? Xác định thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) được quy định ra sao?