“Người vì người” và câu chuyện đẹp giữa một cơn lũ quét

Hoang Văn Minh |

Câu chuyện vợ chồng bác sĩ dùng nhà mình làm trạm y tế lưu động sau lũ quét là câu chuyện đẹp minh họa cho tinh thần “người vì người” trong y tế.

Trận lũ quét kinh hoàng tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, bắt đầu từ ngày 25.7, đã để lại hậu quả nặng nề: 7 người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ hoặc hư hỏng nghiêm trọng, và cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn.

Tuy vậy, trong bối cảnh khắc nghiệt đó, một câu chuyện đẹp, đầy nhân văn đã xuất hiện, tỏa sáng giữa cảnh tượng tan hoang.

Chuyện bắt đầu từ việc ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên đã chỉ đạo khẩn trương thành lập trạm y tế lưu động tại bản Mường Pồn 1, không để người dân phải đến trạm y tế xã cách khoảng 2km, trong khi đường sá đi lại rất khó khăn, liên tục sạt lở, nhưng địa phương bất lực, không bố trí được phòng.

Không chần chừ, vợ chồng bác sĩ Lò Văn Phúc đang công tác tại trạm y tế xã đã cho mượn toàn bộ ngôi nhà đang sinh sống để làm trạm y tế lưu động với phòng khách được bố trí thành phòng khám, chiếc giường ngủ trở thành giường bệnh, chạn bát cũng được tận dụng để làm tủ đựng thuốc...

Nói chung là tận dụng tất cả những gì có thể trong nhà để làm phương tiện khám chữa bệnh khẩn cấp cho người dân sau lũ quét đang cần sự hỗ trợ của y tế hơn lúc nào hết.

Câu chuyện đẹp này, được kể trên báo Lao Động, không chỉ là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái mà còn phản ánh sự hy sinh và lòng nhân ái của các cán bộ y tế trong những thời điểm khắc nghiệt nhất.

Câu chuyện tại Mường Pồn còn là một minh chứng rõ nét cho tinh thần "người vì người" - một quy ước và giá trị chung được công nhận trong ngành y tế toàn cầu mà mỗi một người hoạt động trong ngành y đều thuộc nằm lòng.

Tinh thần “người vì người” trong y tế thể hiện ở các khía cạnh cống hiến vượt qua khó khăn, lòng nhân ái và sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đội nhóm, lòng can đảm và quyết tâm.

Đây là một phần của đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất mà các chuyên gia y tế, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã luôn được kỳ vọng sẽ thể hiện trong công việc của mình, nhưng không phải lúc nào cũng được nhìn thấy trong thực tế cuộc sống.

“Người vì người”, như việc vợ chồng bác sĩ Lò Văn Phúc tự nguyện biến tất cả những gì có thể trong ngôi nhà của mình thành trạm y tế lưu động, lần nữa nhắc nhở chúng ta về giá trị của lòng nhân ái, về sự quan tâm sâu sắc đến người khác, và về khả năng tìm thấy ánh sáng trong những lúc tối tăm nhất.

Trong thời điểm mà ngành y tế Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều thử thách, câu chuyện đẹp này là nguồn động viên mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho chúng ta tiếp tục tin tưởng vào sức mạnh của sự sẻ chia và tình yêu thương con người!

Hoang Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Tan hoang bản làng sau lũ quét

Khánh Linh - Lê Hạnh |

Sơn La - Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi lũ quét qua huyện Thuận Châu, nhưng những ngổn ngang vẫn còn hiện rõ. Đến nay, người dân vẫn chưa thể ổn định cuộc sống.

Điện Biên đề xuất 350 tỉ để bố trí tái định cư sau lũ quét

THANH BÌNH - QUANG ĐẠT |

Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang đề xuất dùng 350 tỉ để bố trí tái định cư cho khoảng 100 gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau lũ quét.

Lũ quét Điện Biên - Sơn La, bới từng lớp bùn tìm nạn nhân

Khánh Linh - Văn Thành Chương |

Nhiều nạn nhân mất tích sau trận lũ quétĐiện BiênSơn La vẫn chưa được tìm thấy.

Lập trạm y tế lưu động nơi xảy ra lũ quét

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Giám đốc Sở Y tế Điện Biên chỉ đạo khẩn trương thành lập trạm y tế lưu động tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn - nơi lũ quét đi qua.

Người dân khốn khổ vì con đường cắt đôi ở Phú Xuyên, Hà Nội

Nhóm phóng viên |

Dự án đường giao thông trục phát triển phía Đông huyện Phú Xuyên được triển khai từ 2020, thế nhưng đến nay chưa thể thông tuyến vì vài trăm mét xen kẹt ở giữa.

Lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Minh Hạnh |

Không có chức năng đưa người đi lao động tại Hàn Quốc theo chương trình Visa E8, không ít đối tượng vẫn thu tiền khiến hàng chục lao động rơi vào cảnh khốn khó.

Khánh Hòa phản hồi vụ tiệm bánh mì có dư lượng thuốc trừ sâu

Hữu Long |

Ngày 7.8, Sở Y tế Khánh Hòa thông tin chính thức trước việc một số mẫu rau sống tại nhiều tiệm bánh mì Nha Trang dương tính với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Homestay có gắn camera mà không báo cho khách là vi phạm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Việc gắn camera trong homestay, căn hộ cho thuê lưu trú mà không thông báo cho khách hàng là vi phạm pháp luật.

Tan hoang bản làng sau lũ quét

Khánh Linh - Lê Hạnh |

Sơn La - Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi lũ quét qua huyện Thuận Châu, nhưng những ngổn ngang vẫn còn hiện rõ. Đến nay, người dân vẫn chưa thể ổn định cuộc sống.

Điện Biên đề xuất 350 tỉ để bố trí tái định cư sau lũ quét

THANH BÌNH - QUANG ĐẠT |

Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang đề xuất dùng 350 tỉ để bố trí tái định cư cho khoảng 100 gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau lũ quét.

Lũ quét Điện Biên - Sơn La, bới từng lớp bùn tìm nạn nhân

Khánh Linh - Văn Thành Chương |

Nhiều nạn nhân mất tích sau trận lũ quétĐiện BiênSơn La vẫn chưa được tìm thấy.

Lập trạm y tế lưu động nơi xảy ra lũ quét

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Giám đốc Sở Y tế Điện Biên chỉ đạo khẩn trương thành lập trạm y tế lưu động tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn - nơi lũ quét đi qua.