Lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Minh Hạnh |

Không có chức năng đưa người đi lao động tại Hàn Quốc theo chương trình Visa E8, không ít đối tượng vẫn thu tiền khiến hàng chục lao động rơi vào cảnh khốn khó.

Lợi dụng chương trình xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc theo Chương trình Visa E8 (Chương trình E8) và sự cả tin của người dân, thời gian qua rất nhiều đối tượng đã tự ý tổ chức quảng cáo, thu tiền hứa đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc. Nhiều lao động mất hàng chục triệu đồng mà không thực hiện được ước mơ đi xuất khẩu lao động, cải thiện kinh tế gia đình.

Ngày 17.7 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Văn Dương (trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ cung ứng Thiện Nhân với tội danh lừa thu tiền của 162 người lao động số tiền trên 2 tỉ đồng với lý do đưa đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình E8-1…

Bà Vương Thị Huyền Trang (áo đen giữa) tại buổi làm việc với các lao động. Ảnh: NLĐ cung cấp
Bà Vương Thị Huyền Trang (áo đen, giữa) tại buổi làm việc với các lao động. Ảnh: NLĐ cung cấp

Do người thân có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc, chị Nguyễn Thị Oanh (trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), đã nộp 216 triệu đồng cho Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế T&T (Công ty T&T), địa chỉ số 1-LK1, Khu Đô thị sinh thái Hà Nội (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do bà Vương Thị Huyền Trang, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc làm đại diện.

Theo đơn tố cáo của chị Oanh, qua giới thiệu chị đã đến trụ sở của Công ty T&T đăng ký Chương trình E8 cho 3 người là Lê Văn Hoàng; Nguyễn Văn Hồ; Phạm Quang Đức (trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh). Tại trụ sở Công ty T&T, chị Oanh đã được ông Phạm Văn Đoan - Giám đốc kinh doanh, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký, đóng cọc 4 lần, tổng số tiền 216 triệu đồng. Lần 1 và 2 chị Oanh chuyển vào tài khoản của ông Phạm Văn Đoan 65 triệu đồng (ngày 3.3.2024 là 36 triệu đồng; ngày 13.3.2024 là 29 triệu đồng); Lần 3 chị Oanh chuyển vào tài khoản của ông Bùi Thanh Tùng 40 triệu đồng và lần thứ tư nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại công ty là 111 triệu đồng. Sau khi đóng 216 triệu đồng tiền cọc, quá thời hạn hứa hẹn nhưng lao động không được đi Hàn Quốc, chị Oanh đòi lại tiền nhưng đến nay chưa được trả đồng nào.

Ngày 6.8, phản ánh với Báo Lao Động, anh Nguyễn Ngọc Minh, xã An Mỹ (trú tại huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội), cho biết, ngày 22.2.2024 anh đến Công ty T&T để tư vấn đi làm việc theo Chương trình E8. Sau khi được tư vấn, anh Minh đã tin tưởng và đặt cọc 2 lần với tổng số tiền là 73 triệu đồng. Theo hợp đồng cam kết giữa người lao động với Công ty T&T, nếu trong tháng 6.2024, không làm được Visa công ty sẽ hoàn trả 100% số tiền người lao động đã đóng.

Tuy nhiên, cho đến nay đã quá 2 tháng nhưng Công ty T&T vẫn chưa thực hiện cam kết, thỏa thuận ban đầu. Nhiều lần anh Minh đến đòi quyền lợi, nhưng phía công ty đã đề nghị gia hạn, giãn thời gian trả tiền. "Ngày 18.7.2024, bà Vương Thị Huyền Trang - Giám đốc Công ty T&T nhắn tin thách thức, đe dọa tôi về việc tôi gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng", anh Minh nói.

Để làm rõ thông tin, PV Báo Lao Động đã nhiều lần liên lạc vào số điện thoại ghi trong hợp đồng ký kết với người lao động của bà Vương Thị Huyền Trang (08795199xx và 09877359xx) - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty T&T, nhưng đều không có trả lời.

Liên quan đến việc đưa người đi lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) khẳng định, Chương trình E8 làm việc trong ngành nông nghiệp, thủy sản, không cho phép bất cứ doanh nghiệp nào tuyển dụng và đưa người đi XKLĐ mà bắt buộc phải do hai địa phương của hai nước hợp tác trực tiếp tuyển dụng. Do đó, chỉ có Sở LĐTBXH tỉnh, thành mới thực hiện tuyển dụng, ký kết.

Điều này có thể khẳng định, Công ty T&T không được phép tham gia chương trình E8, nên việc thu tiền của người lao động là không đúng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa khó tuyển lao động ở khu công nghiệp

Phương Linh |

Thời gian qua nhiều doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tái diễn cảnh khó tìm được lao động dù liên tục đăng tuyển.

Bữa cơm 50.000 đồng của người lao động Quảng Nam

Trực Bin |

Ngày 6.8, hơn 5.000 người lao động tại Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đã tham gia Bữa cơm Công đoàn.

Miền núi Quảng Nam giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động

Hoàng Bin |

Tỉnh Quảng Nam đang đẩy mạnh đào tạo nghề, xuất khẩu lao động ở khu vực miền núi. Thu nhập hàng tháng của mỗi lao động xuất ngoại cao gấp nhiều lần so với làm việc tại quê nhà, mở ra hướng thoát nghèo cho đồng bào.

Xuất khẩu lao động, cơ hội việc làm cho thu nhập cao

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian qua tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động vừa góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, vừa giúp người lao động có thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống. Đây cũng là sự lựa chọn của nhiều lao động trẻ tại Ninh Bình.

Khu dân cư trăm tỉ ở Lạng Sơn dang dở, lâm cảnh hoang tàn

Nhóm PV |

Lạng Sơn - Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng sau gần 8 năm triển khai đến nay vẫn dang dở, cỏ dại mọc um tùm trong cảnh hoang tàn nhếch nhác.

Đình chỉ Phó Chi cục Quản lý đất đai Quảng Nam để điều tra

Hoàng Bin |

Quảng Nam đã tạm đình chỉ Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, để điều tra sai phạm đất đai.

Nhiều đàn bò sữa ở Lâm Đồng đã khỏi bệnh

NGUYỄN QUÂN |

Phác đồ điều trị bệnh trên đàn bò sữaLâm Đồng đang phát huy có hiệu quả. Đây là tín hiệu vui nhằm kéo giảm thiệt hại cho người nông dân nơi đây.

Công nhân khẩn trương thi công cao tốc dù thiếu cát

PHƯƠNG ANH |

Nhà thầu thi công cao tốc thành phần 4 Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang khẩn trương thi công những hạng mục không bị ảnh hưởng nguồn cát.

Khánh Hòa khó tuyển lao động ở khu công nghiệp

Phương Linh |

Thời gian qua nhiều doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tái diễn cảnh khó tìm được lao động dù liên tục đăng tuyển.

Bữa cơm 50.000 đồng của người lao động Quảng Nam

Trực Bin |

Ngày 6.8, hơn 5.000 người lao động tại Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đã tham gia Bữa cơm Công đoàn.

Miền núi Quảng Nam giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động

Hoàng Bin |

Tỉnh Quảng Nam đang đẩy mạnh đào tạo nghề, xuất khẩu lao động ở khu vực miền núi. Thu nhập hàng tháng của mỗi lao động xuất ngoại cao gấp nhiều lần so với làm việc tại quê nhà, mở ra hướng thoát nghèo cho đồng bào.

Xuất khẩu lao động, cơ hội việc làm cho thu nhập cao

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian qua tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động vừa góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, vừa giúp người lao động có thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống. Đây cũng là sự lựa chọn của nhiều lao động trẻ tại Ninh Bình.