Chương trình “Cầm đèn chạy đón Trung thu” (tổ chức tại số 9, phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) được chị Trần Thu Trang (sinh năm 1989, Hà Nội) lên kế hoạch nhằm gây quỹ trồng rừng, phủ xanh đồi trọc tại các bản vùng cao thuộc xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Nhận thấy tầm quan trọng của việc phát triển du lịch - kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, nhóm hỗ trợ cộng đồng Khau Phạ Friends đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hướng dẫn bà con vùng cao phân loại rác thải, tổ chức các ngày hội môi trường, trồng cây xanh để điều hòa khí hậu, giữ gìn và khôi phục văn hóa bản địa...
Xuất phát từ mong muốn khôi phục và giữ gìn đồ chơi Trung thu truyền thống, chị Trần Thu Trang đã tự tay chuẩn bị khung tre, giấy màu, keo dán... trực tiếp hướng dẫn các em nhỏ hoàn thiện sản phẩm của mình. Toàn bộ chi phí chương trình thu về sẽ được nhóm Khau Phạ Friends hỗ trợ bà con tại các bản vùng cao trồng cây gây rừng. Cũng từ hoạt động này, nhiều em nhỏ sẽ được phát triển khả năng sáng tạo, linh hoạt, biết cách tận dụng những vật liệu sẵn có để làm ra những món đồ chơi tùy ý. Đồng thời, các em sẽ có trách nhiệm hơn đối với môi trường, hạn chế rác thải nhựa trong đời sống.
Chị Trần Thu Trang chia sẻ, chương trình “Cầm đèn chạy đón Trung thu” này được tổ chức rất tình cờ, từ khi chị biết đến nhóm hỗ trợ cộng đồng Khau Phạ Friends. Đây là tổ chức phi lợi nhuận, giúp đỡ bà con vùng cao làm du lịch bền vững, có nhiều hạt động tích cực để bảo vệ môi trường. Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, là người khá am hiểu về đồ thủ công, đồ chơi truyền thống nên chị và nhóm Khau Phạ Friends đã tổ chức workshop này để gây quỹ trồng rừng, bảo vệ môi trường.
Thông qua các hoạt động, chương trình thiết thực này, chị Trang mong muốn rằng nhiều người xung quanh, đặc biệt là các em nhỏ sẽ biết cách tận dụng những vật liệu từ thiên nhiên, tự tay làm những món đồ chơi tái chế. Bởi phải mất rất nhiều năm, các sản phẩm đồ chơi nhựa trên thị trường mới có thể phân hủy được. Từ hoạt động trên, các em nhỏ sẽ có thêm một sự lựa chọn an toàn. Biết đến nguồn gốc, ý nghĩa của hoạt động làm đèn ông sao thủ công, các trò chơi dân gian truyền thống nhiều hơn là việc sử dụng đồ chơi nhựa đang bán tràn lan trên thị trường.
Chị Trần Thu Trang cho biết, toàn bộ số tiền quỹ sau khi thu về sẽ được nhóm hỗ trợ cộng đồng Khau Phạ Friends công khai, tổ chức mua cây giống. Sau đó, các tình nguyện viên trong đội sẽ trồng cây, phủ xanh các đồi trọc tại địa điểm xã Cao Phạ. Hoạt động sẽ giúp đỡ người dân phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái - cộng đồng, gắn liền với phát triển kinh tế bền vững.
Là người tham dự chương trình từ rất sớm, chị Dương Minh Ngọc (sinh năm 1983, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) nói rằng: “Đây là một hoạt động rất bổ ích và thiết thực. Vì ngoài việc tạo sân chơi cho các em nhỏ ở thành thị có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu về đồ chơi Trung thu truyền thống, toàn bộ nguồn quỹ thu về sẽ được dùng để trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường”.