Trồng thêm 61.000 cây, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam sắp cán đích

Nguyễn Hà |

61.000 cây xanh đã được trồng và 119.000 ly sữa đã được trao cho trẻ em tại Sóc Sơn - Hà Nội vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ngày 5.10, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ trồng cây của Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và Lễ trao tặng sữa của Quỹ sữa vươn cao Việt Nam cho trẻ em Hà Nội. Sự kiện được tổ chức tại trường Tiểu học Tiên Dược B, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cùng đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng các đại biểu trồng cây tại trường Tiểu học Tiên Dược B. Ảnh: Nguyễn Hà
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng các đại biểu trồng cây tại trường Tiểu học Tiên Dược B. Ảnh: Nguyễn Hà

Tại buổi lễ, Vinamilk cùng Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã trao hơn 61.000 cây xanh, trị giá 1,1 tỉ đồng tặng thành phố Hà Nội. Theo đó, mảng xanh sẽ được tăng cường tại nơi học tập của hàng nghìn học sinh tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho rằng, việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ cây trồng đã trở thành nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Làm tốt điều này là làm theo lời dạy của Bác, để góp phần gìn giữ và phát triển tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, hướng đến xây dựng một môi trường sống đảm bảo sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Đổi giấy lấy cây - 1 hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Hà
Đổi giấy lấy cây - 1 hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Hà

Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam được khởi xướng, triển khai từ năm 2012, với mục đích trồng thêm nhiều cây xanh cho các địa phương trên khắp cả nước nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân Việt Nam. Đến nay, sau 8 năm thực hiện, đến nay Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã trồng được hơn 800.000 cây xanh các loại với trị giá 11 tỉ đồng tại 22 tỉnh, thành phố trên cả nước.

a
Sau 8 năm thực hiện, đến nay Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã trồng được hơn 800.000 cây xanh. Ảnh: Nguyễn Hà

Nhân dịp này, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng trao tặng 119.000 ly sữa cho hơn 1300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội với tổng giá trị 800 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Tiên Dược B.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ số tiền chi trồng hơn 1 triệu cây xanh tại Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh.

Hà Nội đạt hơn 90% chương trình 1 triệu cây xanh

VƯƠNG TRẦN |

Tổng số cây xanh đã trồng trên địa bàn thành phố được nâng lên 927.800 cây, đạt 92,7% mục tiêu của chương trình trồng một triệu cây xanh.

“Uống nước nhớ nguồn”, Vinamilk trồng 100.000 cây xanh tại khu di tích lịch sử quốc gia Nà Tu, Bắc Kạn

T.Huyền |

Ngày 2.8.2018 tại tỉnh Bắc Kạn, chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam do Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp thực hiện cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành Lễ trồng cây tại khu Di tích lịch sử Quốc gia Nà Tu, Bắc Kạn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tiết lộ số tiền chi trồng hơn 1 triệu cây xanh tại Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh.

Hà Nội đạt hơn 90% chương trình 1 triệu cây xanh

VƯƠNG TRẦN |

Tổng số cây xanh đã trồng trên địa bàn thành phố được nâng lên 927.800 cây, đạt 92,7% mục tiêu của chương trình trồng một triệu cây xanh.

“Uống nước nhớ nguồn”, Vinamilk trồng 100.000 cây xanh tại khu di tích lịch sử quốc gia Nà Tu, Bắc Kạn

T.Huyền |

Ngày 2.8.2018 tại tỉnh Bắc Kạn, chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam do Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp thực hiện cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành Lễ trồng cây tại khu Di tích lịch sử Quốc gia Nà Tu, Bắc Kạn.