“Chuyến xe 0 đồng” chở lúa về nhà giúp người già neo đơn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hội Nông dân xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc) gây ấn tượng tốt đẹp trong lòng nông dân khi triển khai “chuyến xe 0 đồng” chở lúa giúp người già, người hoàn cảnh neo đơn từ đồng ruộng về nhà khi mùa gặt đang diễn ra.

Sáng 20.5, ông Nguyễn Văn Tạo - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tùng Lộc - chia sẻ, vụ thu hoạch lúa xuân này, Hội Nông dân xã Tùng Lộc lần đầu tiên triển khai “chuyến xe 0 đồng” chở lúa từ đồng ruộng về nhà giúp các gia đình già cả, neo đơn, đau ốm.

“Xuất phát từ ý tưởng thấy nhiều gia đình đã vào vụ gặt nhưng con cái thanh niên đi làm ăn xa và đi xuất khẩu lao động hết nên chỉ cha mẹ già ở nhà, trong khi thời tiết quá nắng nóng không thể chở lúa về được nên chúng tôi lập một nhóm mấy anh em đã tiến hành chở lúa miễn phí giúp các gia đình đó” - ông Tạo chia sẻ.

Theo ông Tạo, thấy việc làm của mấy anh em hội Nông dân xã ý nghĩa nên nhiều nông dân khác cũng tranh thủ thời gian tham gia cùng Hội, ban đầu từ 5 người, nay đã có 10 người tham gia “chuyến xe 0 đồng” để bốc, vác, chở lúa giúp người hoàn cảnh, neo đơn.

“Ban đầu mấy anh em chúng tôi tự bỏ ra người 50 đến 70 ngàn đồng để đổ xăng chở lúa giúp bà con nghèo, neo đơn. Sau đó, nhiều người đã chung tay ủng hộ góp thêm cho ít đồng, rồi họ mua cho ít nước mía, nước dừa, ít cân hoa quả nên chúng tôi cũng cảm thấy rất vui, cùng nhau hợp sức giúp bà con” - ông Tạo nói và cho hay, sau 2 ngày triển khai, Hội đã giúp được hơn 30 hộ gia đình neo đơn, già cả chở lúa về nhà.

Không những bốc vác, chở lúa giúp người già vào ban ngày nắng nóng mà các thành viên nhóm “chuyến xe 0 đồng” còn chở giúp bà con vào cả ban đêm. Ảnh: Tuấn Tạo.
Không những bốc vác, chở lúa giúp người già vào ban ngày nắng nóng mà các thành viên nhóm “chuyến xe 0 đồng” còn chở giúp bà con vào cả ban đêm. Ảnh: Tuấn Tạo.

Cũng theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Tùng Lộc, Hội sẽ cố gắng duy trì hoạt động của “chuyến xe 0 đồng” này cả những vụ mùa sau để giúp các người già, gia đình neo đơn chở lúa về nhà.

Ông Nguyễn Chỉ Tùng - Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho rằng, hoạt động “chuyến xe 0 đồng” của Hội Nông dân xã Tùng Lộc chở lúa giúp người già, người neo đơn, hoàn cảnh khó khăn là rất ý nghĩa.

Hành đồng của Hội xuất phát từ việc trong xã có anh Đặng Hường làm nghề thu mua sắt vụn có mua một xe dạng công nông hỏng, gọi là xe phế liệu, sau đó sửa sang, chế lại chạy được rồi cùng với mấy anh nông dân là bạn bè bàn nhau đi chở lúa giúp mấy người già, gia đình đau ốm.

Thấy vậy, Chủ tịch Hội Nông dân xã rất ủng hộ rồi phát động hình thành nên một đội “chuyến xe 0 đồng” đã giúp được rất nhiều gia đình già, neo đơn, khó khăn chở lúa sau khi thu hoạch từ đồng ruộng về nhà.

Cũng theo ông Tùng, toàn xã Tùng Lộc có 480 ha lúa xuân đang vào vụ thu hoạch. Hiện đã thu hoạch được khoảng 65%. Việc làm ý nghĩa của đội “chuyến xe 0 đồng” đã góp phần giúp người già thu hoạch đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị gieo cấy vụ Hè - Thu tiếp ngay sau khi thu hoạch xong vụ xuân.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Không có lương hưu, nhiều người già nhặt đồng nát kiếm sống

Quế Chi |

Không có lương hưu, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên bà Phạm Thị Thực (66 tuổi) vẫn thường xuyên cặm cụi trên chiếc xe đạp cà tàng đi nhặt nhạnh đồ đồng nát, phế liệu để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống tuổi già.

Bệnh tật khiến lương hưu người già chẳng còn là bao

Mạnh Cường |

Tuổi già có lương hưu nhưng đây cũng là lúc người cao tuổi phải chi rất nhiều khoản. Từ sinh hoạt hàng ngày đến cỗ bàn, lễ lạt và bệnh tật nên nhiều khi lương hưu chẳng còn là bao.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Nhà dưỡng lão 400 lượng vàng cho người già neo đơn

Nhóm PV |

Cần Thơ gặp khó khi vừa thừa vừa thiếu giáo viên; Mít Thái chạm mốc 20 nghìn đồng/kg; Mưu sinh mùa nước nổi ở miền Tây;Bảo vệ môi trường qua những bức tranh vẽ của thiếu nhi ở Phú Quốc; Nhà dưỡng lão 400 lượng vàng - Điểm tựa của người già neo đơn là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Khối ngành Y, dược có mức trần học phí cao nhất

Vân Trang |

Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí trong năm học tới. Mức tăng phổ biến từ 10 – 15% so với hiện tại. Có những ngành ở một số trường, học phí lên tới cả trăm triệu đồng.

Nhà ở xã hội vẫn còn nằm trên giấy

BẢO TRUNG |

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk với công nhân lao động trước thềm kì họp thứ 5, Quốc hội khóa XV trung tuần tháng 5,  nhiều người lao động ở khu công nghiệp Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột) đề đạt sớm xây dựng nhà ở xã hội để họ được tiếp cận...

Nhà ở xã hội cho công nhân tại Đồng Nai Thiếu 200.000 căn, mới có kế hoạch xây 10.000 căn

HÀ ANH CHIẾN |

Theo thống kê, khoảng 400.000 công nhân ở Đồng Nai có nhu cầu về nhà ở, đến năm 2025, nhu cầu này tăng lên 450.000 người, nhưng hiện nay toàn tỉnh mới chỉ có 1.500 căn nhà ở cho công nhân. Thiếu hơn 200.000 căn nhà ở xã hội, nghị quyết của tỉnh đến năm 2025 cũng chỉ phấn đấu xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, là quá ít so với nhu cầu.

Thu gom, phân loại rác xóa điểm đen ô nhiễm môi trường

Nguyễn Linh |

Việc thu gom, phân loại rác thải rắn sinh hoạt của TP Đà Nẵng những năm gần đây luôn được chú trọng. Đặc biệt, tại quận Sơn Trà, rác thải nhựa thải ra môi trường giảm rõ rệt, chất lượng đời sống người dân được nâng lên.

Đơn hàng 5 cân thịt tính phí kiểm dịch bằng 1 container

HIẾU ANH |

Quy định phí kiểm dịch động vật và thức ăn chăn nuôi có rất nhiều điểm vô lí. Do đó, Hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho rằng, những bất hợp lí, chưa rõ ràng, nhất là cách tính phí cần có sự điều chỉnh ngay.

Không có lương hưu, nhiều người già nhặt đồng nát kiếm sống

Quế Chi |

Không có lương hưu, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên bà Phạm Thị Thực (66 tuổi) vẫn thường xuyên cặm cụi trên chiếc xe đạp cà tàng đi nhặt nhạnh đồ đồng nát, phế liệu để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống tuổi già.

Bệnh tật khiến lương hưu người già chẳng còn là bao

Mạnh Cường |

Tuổi già có lương hưu nhưng đây cũng là lúc người cao tuổi phải chi rất nhiều khoản. Từ sinh hoạt hàng ngày đến cỗ bàn, lễ lạt và bệnh tật nên nhiều khi lương hưu chẳng còn là bao.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Nhà dưỡng lão 400 lượng vàng cho người già neo đơn

Nhóm PV |

Cần Thơ gặp khó khi vừa thừa vừa thiếu giáo viên; Mít Thái chạm mốc 20 nghìn đồng/kg; Mưu sinh mùa nước nổi ở miền Tây;Bảo vệ môi trường qua những bức tranh vẽ của thiếu nhi ở Phú Quốc; Nhà dưỡng lão 400 lượng vàng - Điểm tựa của người già neo đơn là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.