Nhà ở xã hội cho công nhân tại Đồng Nai Thiếu 200.000 căn, mới có kế hoạch xây 10.000 căn

HÀ ANH CHIẾN |

Theo thống kê, khoảng 400.000 công nhân ở Đồng Nai có nhu cầu về nhà ở, đến năm 2025, nhu cầu này tăng lên 450.000 người, nhưng hiện nay toàn tỉnh mới chỉ có 1.500 căn nhà ở cho công nhân. Thiếu hơn 200.000 căn nhà ở xã hội, nghị quyết của tỉnh đến năm 2025 cũng chỉ phấn đấu xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, là quá ít so với nhu cầu.

Xác định 37 dự án xây dựng nhà ở 

Mới đây, tại buổi tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, công nhân Lê Thị Hà - Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam (KCN Biên Hoà 2, phường Long Bình, TP Biên Hoà) bày tỏ: Vấn đề nhà ở cho công nhân, lao động đang rất bức xúc, phần lớn công nhân phải đi thuê trong các khu nhà trọ xuống cấp, điều kiện sinh hoạt chưa đảm bảo. Công nhân lao động mong muốn tỉnh Đồng Nai quan tâm xây nhà ở để người lao động được thụ hưởng một cách tốt nhất.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện nay toàn tỉnh có 3.500 căn nhà ở xã hội. Trong đó, nhà ở dành cho công nhân chỉ khoảng 1.500 hộ, 2.000 căn còn lại là các đối tượng chính sách, lực lượng vũ trang. Do đó, không đáp ứng được thực tế so với lực lượng công nhân 800.000 người trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, tại Đồng Nai có khoảng 400.000 công nhân có nhu cầu về nhà ở xã hội, đến năm 2025, nhu cầu này tăng lên 450.000 người. Tuy nhiên, từ nay đến năm 2025, Đồng Nai mới có kế hoạch xây  10.000 căn.

“Nếu tính toán một căn hộ 4 người ở thì Đồng Nai phải xây dựng được 100.000 căn nhà ở xã hội, nếu một căn hộ 2 người ở thì Đồng Nai phải xây dựng được 200.000 căn” - ông Huỳnh Tấn Lộc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai - cho biết.

Với mục tiêu xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội tới năm 2025, hiện nay tỉnh Đồng Nai đang tập trung xây dựng tại các địa phương đông công nhân lao động như: TP Biên Hòa, TP Long Khánh, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Long Thành… Sau đó, từ năm 2026, các huyện thành phố sẽ xây dựng từ 1-3 dự án mới. Hiện nay, Sở Xây dựng xác định 37 dự án cần xây dựng 176 ha, ước tính khoảng 40.000 căn hộ, lộ trình đến 2030.

Mong được mua nhà phù hợp với thu nhập

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai - cho biết: Về quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai đến năm 2023, các huyện và thành phố đã chuẩn bị 700 ha đất bố trí khắp địa bàn để xây dựng nhà ở xã hội. Sở cũng đã tổng hợp các nhu cầu từ các địa phương, từng dự án và diện tích cụ thể và đã bố trí quỹ đất dành cho xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội trong thời gian tới.

“Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta có tổ chức tiến hành các thủ tục cần thiết để xây dựng, hay bố trí quỹ đất có quy hoạch rồi đưa lập dự án đầu tư?” - ông Đức đặt câu hỏi.

Theo ông Đức, quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân là có, vấn đề mấu chốt là tổ chức triển khai thực hiện để người lao động sớm được thụ hưởng chứ không chỉ nằm trên giấy suốt từ năm này tới năm khác.

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh hiện nay có khoảng 20.000 cơ sở cho thuê nhà trọ tập trung với hơn 150.000 phòng, đáp ứng cho 450.000 người lao động thuê. Đến nay, Đồng Nai đang thiếu hơn 200.000 căn nhà ở xã hội, trong đó nhu cầu của công nhân lao động là rất bức thiết.

Ngoài ra, theo khảo sát của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, có hơn 50% người lao động được hỏi cho biết, giá trị căn hộ theo khả năng tài chính của họ có thể thanh toán được chỉ dưới 300 triệu đồng. Những người có thời gian làm việc tại Đồng Nai trên 15 năm thì trên 60% trả lời chỉ đủ khả năng mua căn nhà/căn hộ có giá dưới 300 triệu đồng. Do đó, nguyện vọng của người lao động là mong muốn địa phương giúp công nhân sở hữu được nhà ở công nhân, có thể bằng hình thức trả góp phù hợp với thu nhập của người lao động.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên, NLĐ thu nhập thấp hồi hộp chờ bốc thăm thuê nhà ở xã hội

Hoài Luân |

Chia sẻ với Lao Động, nhiều người dân trong diện chính sách, thu nhập thấp có mặt tại văn phòng đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng NHS (đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội) vào trưa ngày 21.5 để làm thủ tục bốc thăm, thuê căn hộ dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm) tỏ ra hồi hộp và lo lắng khi phải chờ đợi vào buổi bốc thăm đầy may rủi.

Lộ diện những cánh tay nối dài của doanh nghiệp lớn thao túng nhà ở xã hội

NHÓM PV |

Không chỉ có các cò mồi hoạt động đơn lẻ, nhiều có môi giới bất động sản được đào tạo bài bản, xuất phát từ các doanh nghiệp bất động sản lớn có tiếng cũng “nhiệt tình” tham gia, xâu xé miếng bánh nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.

Niềm vui vỡ òa của người mẹ bầu may mắn bốc thăm trúng nhà ở xã hội

ANH HUY |

Chị Nguyễn Thị Huyền Linh chia sẻ, dù có hàng nghìn người bốc thăm cùng nhưng chị Linh may mắn vẫn bốc được căn nhà ở xã hội tại dự án NHS Trung Văn.

Vạch trần chiêu đi tắt đón đầu để chắc suất mua nhà ở xã hội

NHÓM PV |

Đối với công nhân, viên chức, người lao động nghèo căn nhà chính là mơ ước để họ có một mái ấm, an cư lạc nghiệp. Bởi nếu phải mua nhà ở với giá thị trường thì có lẽ cả đời tiết kiệm, gom góp cũng khó có thể hiện thực hóa ước mơ này. Do vậy, các dự án nhà ở xã hội luôn nhận được sự quan tâm của đa số người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều trường hợp người dân thậm chí có đủ tiền, đủ tiêu chuẩn để mua một suất mua nhà ở xã hội nhưng vẫn khó có cơ hội tiếp cận chính sách tốt đẹp này của Nhà nước.

Thuỷ điện Trị An lên 2 kịch bản điều tiết nước trước nguy cơ khô hạn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 23.5, ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An cho biết, hiện nay, lượng nước về hồ Trị An đạt khoảng 52m, gần mực nước tối thiểu theo quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa và tăng khoảng 1,5m so với thấp điểm đầu tháng 5.2023.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng, U22 Việt Nam nhận 2,4 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32.

Tài sản, công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ được giao dịch lại

THUỲ TRANG |

UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có văn bản gửi các sở ngành, địa phương đề nghị phối hợp thực hiện công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến việc hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch, đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm).

Loạt cửa hàng thoái lui khỏi đất vàng quận Hoàn Kiếm

Thu Giang |

Là một trong những khu vực buôn bán sầm uất bậc nhất Hà Nội, những tháng gần đây nhiều cửa hàng kinh doanh ở quận Hoàn Kiếm đã liên tục treo biển trả lại mặt bằng đất vàng hoặc di dời sang nơi khác có chi phí hợp lý hơn.

Giáo viên, NLĐ thu nhập thấp hồi hộp chờ bốc thăm thuê nhà ở xã hội

Hoài Luân |

Chia sẻ với Lao Động, nhiều người dân trong diện chính sách, thu nhập thấp có mặt tại văn phòng đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng NHS (đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội) vào trưa ngày 21.5 để làm thủ tục bốc thăm, thuê căn hộ dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm) tỏ ra hồi hộp và lo lắng khi phải chờ đợi vào buổi bốc thăm đầy may rủi.

Lộ diện những cánh tay nối dài của doanh nghiệp lớn thao túng nhà ở xã hội

NHÓM PV |

Không chỉ có các cò mồi hoạt động đơn lẻ, nhiều có môi giới bất động sản được đào tạo bài bản, xuất phát từ các doanh nghiệp bất động sản lớn có tiếng cũng “nhiệt tình” tham gia, xâu xé miếng bánh nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.

Niềm vui vỡ òa của người mẹ bầu may mắn bốc thăm trúng nhà ở xã hội

ANH HUY |

Chị Nguyễn Thị Huyền Linh chia sẻ, dù có hàng nghìn người bốc thăm cùng nhưng chị Linh may mắn vẫn bốc được căn nhà ở xã hội tại dự án NHS Trung Văn.

Vạch trần chiêu đi tắt đón đầu để chắc suất mua nhà ở xã hội

NHÓM PV |

Đối với công nhân, viên chức, người lao động nghèo căn nhà chính là mơ ước để họ có một mái ấm, an cư lạc nghiệp. Bởi nếu phải mua nhà ở với giá thị trường thì có lẽ cả đời tiết kiệm, gom góp cũng khó có thể hiện thực hóa ước mơ này. Do vậy, các dự án nhà ở xã hội luôn nhận được sự quan tâm của đa số người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều trường hợp người dân thậm chí có đủ tiền, đủ tiêu chuẩn để mua một suất mua nhà ở xã hội nhưng vẫn khó có cơ hội tiếp cận chính sách tốt đẹp này của Nhà nước.