Buổi lễ trao quà đặc biệt cho trẻ em mồ côi vì dịch COVID-19

Tuệ Nhi |

“Tôi quỳ xuống và nhìn vào đôi mắt của cô bé nhỏ nhất hỏi "Con mấy tuổi?". Cô bé nghẹn lời nói "Con được gần 6 tuổi", "Con cám ơn ông". Một câu cám ơn từ cô bé như chạm sâu và rất sâu vào tim tôi, tôi cũng nghẹn lại như cô bé” – ông Nguyễn Hoài Bắc - Việt kiều Canada chia sẻ về buổi lễ trao quà đặc biệt cho trẻ em mồ côi vì dịch COVID-19.

Chiều ngày 11.3, Tạp chí Xây dựng Đảng – cơ quan thường trực của Giải Búa liềm vàng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức chương trình trao tặng học bổng “Hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”. Đáng trân trọng đây là món quà ý nghĩa của doanh nhân trong và ngoài nước cùng nhau trao đến các em trẻ mồ côi.

Cùng nhìn lại trong đợt đại dịch COVID-19 vừa qua tại Việt Nam đã làm hàng chục nghìn người chết, hàng ngàn trẻ em và học sinh mồ côi cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc. Trên bước đường tiếp theo của các em học sinh sẽ có những khó khăn phía trước cần các em mạnh mẽ hơn để tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Doanh nhân, Việt kiều Canada Nguyễn Hoài Bắc chia sẻ, tháng 7.2021, ông có viết bài "Một đảng, tại sao không?" đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng. Sau đó, tác phẩm đoạt Giải B và Giải xuất sắc nhất của người Việt Nam ở nước ngoài tại lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021.

Ông Nguyễn Hoài Bắc phát biểu tại
Ông Nguyễn Hoài Bắc phát biểu tại chương trình.

“Khi ấy, tôi mong muốn dành toàn bộ số tiền thưởng để trao tặng cho các học sinh có cha, mẹ tử vong do dịch bệnh COVID-19. Sau đó tôi bỏ thêm tiền cá nhân và cùng vận động bà Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển khu công nghiệp và đô thị Đại An quyên góp được số tiền 800 triệu đồng, với thiện ý để trao tặng 100 suất học bổng, mỗi suất là một sổ tiết kiệm trị giá 8 triệu đồng. Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH Một thành viên (Satra) trao tặng 100 suất quà trị giá 400.000 đồng/suất”, ông Bắc cho hay.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách” và mục đích hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 vừa qua, Ban Tổ chức Giải Búa Liềm Vàng cùng các mạnh thường quân mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau, phần nào góp thêm một phần kinh phí chăm sóc các em học sinh, giúp các em có thể vững bước trên con đường học tập để trở thành những công dân tốt trong tương lai.

Ông Bắc chia sẻ thêm bản thân đã tham dự nhiều chương trình từ thiện, mỗi lần là một lần chạm vào tim ông, bởi đất nước Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh bởi chiến tranh, thiên tai bão lụt gây ra.

“Tôi nghĩ đây là món quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa đến với các con học sinh đã bị mất mát quá lớn bởi bố, mẹ đã tử vong vì COVID-19. Trong lúc trao quà cho các con, tất cả đều cảm động vì các con còn rất nhỏ. Tôi quỳ xuống và nhìn vào đôi mắt của cô bé nhỏ nhất hỏi "Con mấy tuổi?". Cô bé nghẹn lời nói "Con được gần 6 tuổi", "Con cám ơn ông".

Một câu cám ơn từ cô bé như chạm sâu và rất sâu vào tim tôi, tôi cũng nghẹn lại như cô bé. Nỗi đau không phải của riêng ai, nỗi đau của tôi, của bạn, của chúng ta vì đại dịch, vì mất mát và tổn thương không gì bù đắp được. Chia tay các con, trên đường về câu nói "Con cám ơn ông" của cô bé chưa đầy 6 tuổi cứ vang lên, ám ảnh trong tâm trí tôi” – Việt kiều Canada Nguyễn Hoài Bắc tâm sự.

Các mạnh thường quân trao bảng tượng trưng cho đại diện ngành Giáo dục TPHCM. Ảnh: TCXDĐ
Các mạnh thường quân trao bảng tượng trưng cho đại diện ngành Giáo dục TPHCM. Ảnh: TCXDĐ

Phát biểu cám ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm đối với học sinh TPHCM, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM đã gửi lời cám ơn các mạnh thường quân đã kịp thời hỗ trợ các em học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Ông Hiếu mong muốn các em học sinh và người bảo trợ nén nỗi đau thương, mạnh mẽ, kiên cường vượt qua khó khăn này, với mục tiêu trước mắt là giành kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Những phụ nữ nhặt rác làm sạch xóm ấp

AN LONG |

Long An - Thấy rác thải vẫn bị vứt bừa bãi ở khu dân cư, tuyến đường, những người phụ nữ ở xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An họp bàn thành lập tổ nhặt rác. Từ việc làm thiết thực, ý nghĩa, phong trào nhặt rác lan tỏa rộng rãi được nhiều người hưởng ứng tham gia, đến nay 7/7 ấp trong xã đều có tổ nhặt rác.

“Áo dài 0 đồng”, nơi niềm vui của sự sẻ chia

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Mong muốn chiếc áo dài được sử dụng liên tục, không lãng phí, một cửa hàng áo dài tại TP. Thủ Đức đã thực hiện chương trình “Áo dài 0 đồng” để chiếc áo cũ của người này sẽ thành áo mới của người kia.

TPHCM: Thêm nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, trẻ mồ côi do COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nhiều hoạt động trong Chương trình “Chia sẻ tình thương và hy vọng” cùng với chuỗi sự kiện “Hoa nhân ái” đã tiếp tục chăm lo cho công nhân, hộ gia đình và trẻ em mồ côi do COVID-19.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những phụ nữ nhặt rác làm sạch xóm ấp

AN LONG |

Long An - Thấy rác thải vẫn bị vứt bừa bãi ở khu dân cư, tuyến đường, những người phụ nữ ở xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An họp bàn thành lập tổ nhặt rác. Từ việc làm thiết thực, ý nghĩa, phong trào nhặt rác lan tỏa rộng rãi được nhiều người hưởng ứng tham gia, đến nay 7/7 ấp trong xã đều có tổ nhặt rác.

“Áo dài 0 đồng”, nơi niềm vui của sự sẻ chia

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Mong muốn chiếc áo dài được sử dụng liên tục, không lãng phí, một cửa hàng áo dài tại TP. Thủ Đức đã thực hiện chương trình “Áo dài 0 đồng” để chiếc áo cũ của người này sẽ thành áo mới của người kia.

TPHCM: Thêm nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, trẻ mồ côi do COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nhiều hoạt động trong Chương trình “Chia sẻ tình thương và hy vọng” cùng với chuỗi sự kiện “Hoa nhân ái” đã tiếp tục chăm lo cho công nhân, hộ gia đình và trẻ em mồ côi do COVID-19.