Bí thư Đoàn cõng thí sinh từ tầng 1 lên tầng 3 để kịp giờ thi

Hương Lê |

Từ sáng sớm, lực lượng áo xanh tình nguyện Thủ đô đã có mặt tại các điểm thi chuẩn bị cho hoạt động “Tiếp sức mùa thi năm 2022”, cùng sĩ tử “vượt vũ môn”.

Sáng 7.7, theo thi nhận của phóng viên, tại điểm thi trường THPT Bắc Thăng Long (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), gần 50 tình nguyện viên, chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên thuộc Đoàn Thanh niên xã Kim Chung phối hợp với đội hình Hoa Phượng Đỏ Trường THPT Bắc Thăng Long cùng Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Đông Anh đã có mặt ở đây từ sớm để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Đúng 6h, gần 50 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ “Tiếp sức mùa thi” đã có mặt. Ảnh: Đoàn xã Kim Chung
Đúng 6h, gần 50 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ “Tiếp sức mùa thi” đã có mặt. Ảnh: Đoàn xã Kim Chung

Theo anh Lê Xuân Chung - Bí thư Đoàn xã Kim Chung: “Để chuẩn bị tốt công tác hỗ trợ thi, từ chiều hôm trước, các bạn tình nguyện viên đã được phân chia công việc rõ ràng. Để chủ động hơn trong công việc, tình nguyện viên được phân ra làm các đội khác nhau.

Bao gồm đội phân luồng giao thông trước cổng trường, tránh ùn tắc giao thông, giúp thí sinh vào điểm thi thuận lợi. Đội hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ đưa thí sinh vào phòng thi, đội phát tặng nước và quạt cho học sinh và người nhà thí sinh để “hạ nhiệt” trong thời tiết nắng nóng".

Nước lọc được chuẩn bị sẵn hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Ảnh: Trần Đéng
Nước lọc được chuẩn bị sẵn hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Ảnh: Trần Đéng

Tham gia hỗ trợ tiếp nước, chỉ dẫn thí sinh, bạn Lê Hằng - Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn xã Kim Chung - cảm thấy rất vui vì có thể đóng góp một phần sức lực giúp các thí sinh cảm thấy thoải mái và động viên các bạn làm bài đạt kết quả tốt hơn.

Gắn bó với hoạt động “Tiếp sức mùa thi” đã nhiều năm, đồng chí Bí thư Đoàn xã Kim Chung cho biết thêm: “Tiếp sức mùa thi là hoạt động thường niên và cũng là hoạt động nằm trong Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện của xã Kim Chung, mang ý nghĩa thiết thực, được đồng hành hỗ trợ sĩ tử là niềm hạnh phúc của chúng tôi. 

Thí sinh được tình nguyện viên chỉ dẫn và gửi lời chúc thi tốt. Ảnh: Trần Đéng
Thí sinh được tình nguyện viên tiếp nước, chỉ dẫn và gửi lời chúc thi tốt. Ảnh: Trần Đéng

Ngoài ra, bản thân cũng từng trải qua cảm giác thi vào lớp 10 hay thi tốt nghiệp, nhận được sự hỗ trợ từ các anh chị đi trước thì chúng tôi là những người đi sau cũng muốn mang sức trẻ ấy truyền lại cho các sĩ tử”.

Hoạt động với mục đích đảm bảo cho các thí sinh tham gia kỳ thi được an toàn, giảm bớt lo lắng, động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực và niềm tin để các thí sinh thực hiện tốt bài thi. Đội tình nguyện viên túc trực liên tục, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào. 

Bí thư Đoàn xã Kim Chung cõng thí sinh lên phòng thi. Ảnh: Đoàn xã Kim Chung
Bí thư Đoàn xã Kim Chung cõng thí sinh lên phòng thi. Ảnh: Đoàn xã Kim Chung

Khi nhận được thông tin bạn thí sinh Lê Đức Anh - học sinh Trường THPT Đông Anh (Đông Anh, Hà Nội) - bị bệnh bẩm sinh về xương phải ngồi xe lăn mà phòng thi ở tầng 3. Thấy được khó khăn của em Đức Anh, Bí thư Đoàn xã Kim Chung - Lê Xuân Chung - đã không ngần ngại cõng em lên phòng thi.

Trên đường cõng thí sinh lên phòng thi, anh Xuân Chung cũng tranh thủ trò chuyện, liên tục động viên, chia sẻ để em bớt lo lắng.

Sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ văn, em Đức Anh phấn khởi gửi lời cảm ơn các bạn tình nguyện viên. Ảnh: Trần Đéng
Sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ văn, em Đức Anh (áo trắng) phấn khởi gửi lời cảm ơn các bạn tình nguyện viên. Ảnh: Trần Đéng

Nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Bí thư Đoàn xã Kim Chung, sĩ tử ra khỏi phòng thi không giấu khỏi hạnh phúc, hồ hởi bày tỏ: “Em thấy bản thân mình thật may mắn khi được các bạn tình nguyện viên giúp đỡ. Đặc biệt khi được anh Bí thư Đoàn cõng lên phòng thi và chúc thi tốt, em cảm thấy mình tự tin và bình tĩnh hơn hẳn. Em muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc nhất tới anh và cảm ơn các bạn “áo xanh”.

“Tôi thấy đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa và mang tính nhân văn cao. Sáng nay, tôi quên mang nước cho con gái, may có các bạn tình nguyện viên phát cho, cảm ơn các bạn rất nhiều” - cô Trần Tiến Ngọc, phụ huynh em Trần Tiến Anh, nói. 

Phụ huynh vỡ oà cảm xúc, ôm chúc mừng con gái kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh: Trần Đéng
Phụ huynh vỡ oà cảm xúc, ôm chúc mừng con gái kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh: Trần Đéng

Những hành động ý nghĩa của các bạn tình nguyện viên, đã và đang phát huy được sức sáng tạo và tâm huyết của tuổi trẻ thanh niên Việt Nam trên hành trình phụng sự vì cộng đồng, nhất là trong kỳ thi quan trọng như thế này thì tinh thần ấy càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Giai đoạn một chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã qua, giai đoạn hai - kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 chính thức diễn ra, hỗ trợ gần 98.000 thí sinh và người nhà thí sinh tại 181 điểm thi trên TP.Hà Nội.

Tình nguyện viên xếp thành hai hàng phía cổng trường, chúc mừng sĩ tử hoàn thành môn thi đầu tiên. Ảnh: Trần Đéng
Tình nguyện viên xếp thành hai hàng phía cổng trường, chúc mừng sĩ tử hoàn thành môn thi đầu tiên. Ảnh: Trần Đéng

Năm nay, số lượng tình nguyện viên hùng hậu tham gia, với hơn 5.456 tình nguyện viên, lực lượng áo xanh thanh niên Thủ đô sẽ cùng các sĩ tử “vượt nắng, thắng mưa” để có một kỳ thi an toàn, hiệu quả và chất lượng.

Có thể nói các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” không chỉ tiếp sức cho thí sinh vững tin hoàn thành kỳ thi mà còn tạo ra môi trường trải nghiệm thực tế để Đoàn viên, sinh viên phát huy tinh thần tình nguyện, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, trải nghiệm thực tế, qua đó góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hơn 4.000 người tham gia hiến máu tình nguyện

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chương trình Hành trình đỏ năm 2022 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” và ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” được khởi động với hơn 4.000 người dân tham gia, giúp người bệnh cần máu có cơ hội được sống thêm lần nữa.

Tình nguyện viên giữ điện thoại hộ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

An Long |

Long An - Các tình nguyện viên sẽ tham gia tiếp sức mùa thi cho thí sinh, trong đó có việc làm xe ôm tình nguyện, giữ điện thoại, tham gia điều tiết giao thông, hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh...

LĐLĐ Cao Bằng là tập thể xuất sắc trong hoạt động hiến máu tình nguyện

Bàn Thương |

Cao Bằng - LĐLĐ tỉnh vận động trên 400 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tại chương trình “Hành trình đỏ” năm 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Hơn 4.000 người tham gia hiến máu tình nguyện

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chương trình Hành trình đỏ năm 2022 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” và ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” được khởi động với hơn 4.000 người dân tham gia, giúp người bệnh cần máu có cơ hội được sống thêm lần nữa.

Tình nguyện viên giữ điện thoại hộ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

An Long |

Long An - Các tình nguyện viên sẽ tham gia tiếp sức mùa thi cho thí sinh, trong đó có việc làm xe ôm tình nguyện, giữ điện thoại, tham gia điều tiết giao thông, hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh...

LĐLĐ Cao Bằng là tập thể xuất sắc trong hoạt động hiến máu tình nguyện

Bàn Thương |

Cao Bằng - LĐLĐ tỉnh vận động trên 400 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tại chương trình “Hành trình đỏ” năm 2022.