Tình nguyện viên giữ điện thoại hộ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

An Long |

Long An - Các tình nguyện viên sẽ tham gia tiếp sức mùa thi cho thí sinh, trong đó có việc làm xe ôm tình nguyện, giữ điện thoại, tham gia điều tiết giao thông, hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh...

Sáng 6.7, tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức lễ ra quân cấp tỉnh chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022.

Thực hiện Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay, Huyện đoàn Cần Giuộc huy động khoảng 200 đoàn viên tham gia tiếp sức mùa thi ở các đội hình như xe ôm tình nguyện, giữ điện thoại, tham gia điều tiết giao thông, hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh,...

Ở mỗi điểm thi, Huyện đoàn cử hơn 40 đoàn viên tham gia hỗ trợ ở các đội hình. Trong đó, Huyện đoàn nắm danh sách thí sinh và phối hợp lực lượng đoàn viên thanh niên các xã, ấp kịp thời hỗ trợ thí sinh đi thi nếu cần hoặc đi trễ. Tại các bến phà có thí sinh đến các điểm thi, Huyện đoàn cử lực lượng đoàn viên túc trực và sẵn sàng hỗ trợ các em.

 
 

Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc Đỗ Thị Thảo Phương chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, tham gia tiếp sức mùa thi, Huyện đoàn chuẩn bị sẵn dụng cụ học tập, Atlat, máy tính, khẩu trang,... để kịp thời hỗ trợ khi các em cần. Ngoài ra, nước, khăn lạnh, sữa, bánh,... cũng luôn có sẵn ở các điểm thi để phát cho các em. Đặc biệt, kỳ thi rơi vào mùa mưa nên Huyện đoàn quan tâm chuẩn bị các tấm bạt, dù, áo mưa để kịp thời hỗ trợ các em, tránh bị mưa ướt người và vật dụng thi”.

Trường THPT Đức Hòa (huyện Đức Hòa) thành lập đội hình tiếp sức mùa thi cho thí sinh của trường. Theo đó, trường cử giáo viên, học sinh tình nguyện tham gia hỗ trợ các em trong những ngày thi. Mỗi giáo viên phụ trách điểm danh 2 lớp. Nếu có thí sinh vắng sẽ kịp thời liên lạc và phối hợp lực lượng tiếp sức mùa thi đón các em đến điểm thi nếu cần.

Bí thư Đoàn trường THPT Đức Hòa Lê Duy Hoàng cho biết: “Trường không chỉ lập danh sách số điện thoại từng thí sinh mà còn lập danh sách số điện thoại của cha và mẹ các em. Trường hợp thí sinh đến trễ, trường sẽ chủ động liên hệ ngay để kịp thời hỗ trợ, không để thí sinh vắng thi với những lý do không chính đáng”.

Trao học bổng tiếp sức mùa thi cho thí sinh tại Long An.
Trao học bổng tiếp sức mùa thi năm 2022 cho thí sinh tại huyện Thủ Thừa. Ảnh: An Long

Ngoài Đoàn Thanh niên, trường học, Hội Khuyến học các cấp cũng chung tay chăm lo cho thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thông qua nhiều hình thức.

Trong đó, Hội Khuyến học huyện Thủ Thừa vừa trao học bổng tiếp sức cho thí sinh. Theo đó, hội đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền, quà cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm chia sẻ, động viên tinh thần các em. Nhờ vậy, 57 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được kịp thời tiếp sức. Mỗi em được nhận suất học bổng trị giá 1.330.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt 1.100.000 đồng, với tổng kinh phí gần 76 triệu đồng.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Những lưu ý quan trọng thí sinh cần ghi nhớ

Tường Vân |

Chỉ còn 1 ngày nữa, gần 1 triệu sĩ tử cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định như những năm trước nhưng cũng có một số điểm mới. Dưới đây là những lưu ý đặc biệt quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 các sĩ tử cần ghi nhớ.

Hà Nội bố trí 600 thanh tra “cắm chốt” tại các điểm thi tốt nghiệp THPT

Quỳnh Anh - Hạ Nguyên |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội huy động hơn 600 thanh tra “cắm chốt” tại các điểm thi tốt nghiệp THPT; ngoài ra, còn có tổ giám sát các hoạt động của đoàn thanh tra và giám sát việc thực hiện quy chế thi của các thành viên tại các điểm thi - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Miền Tây chào ngày mới: Những lưu ý cần thiết trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Người trồng mía phấn khởi vì được mùa, được giá; Người dân Cần Thơ háo hức tiêm vaccine mũi 4 ngừa COVID-19; Bạc Liêu sản lượng điện năng lượng tái tạo tăng mạnh; Các địa phương ở ĐBSCL ứng phó với dịch sốt xuất huyết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Những lưu ý quan trọng thí sinh cần ghi nhớ

Tường Vân |

Chỉ còn 1 ngày nữa, gần 1 triệu sĩ tử cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định như những năm trước nhưng cũng có một số điểm mới. Dưới đây là những lưu ý đặc biệt quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 các sĩ tử cần ghi nhớ.

Hà Nội bố trí 600 thanh tra “cắm chốt” tại các điểm thi tốt nghiệp THPT

Quỳnh Anh - Hạ Nguyên |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội huy động hơn 600 thanh tra “cắm chốt” tại các điểm thi tốt nghiệp THPT; ngoài ra, còn có tổ giám sát các hoạt động của đoàn thanh tra và giám sát việc thực hiện quy chế thi của các thành viên tại các điểm thi - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Miền Tây chào ngày mới: Những lưu ý cần thiết trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Người trồng mía phấn khởi vì được mùa, được giá; Người dân Cần Thơ háo hức tiêm vaccine mũi 4 ngừa COVID-19; Bạc Liêu sản lượng điện năng lượng tái tạo tăng mạnh; Các địa phương ở ĐBSCL ứng phó với dịch sốt xuất huyết.