Vụ cây chết khô ở Lào Cai: Tỉnh ra văn bản, doanh nghiệp nói chưa nhận được

Văn Đức |

Lào Cai - Công ty Cổ phần DAP2 - Vinachem phủ nhận việc là tác nhân chính gây ra việc hàng trăm hecta cây cối bị táp lá, chết khô bất thường.

Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 31.5, UBND tỉnh Lào Cai có kết luận kiểm tra, xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc cây trồng bị táp lá, chết hàng loạt tại thôn Phú Hà 1 và một số khu vực tiếp giáp khu công nghiệp (KCN) Tằng Loỏng của huyện Bảo Thắng.

Văn bản nêu rõ: "Quá trình hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất DAP số 2, vào thời điểm ca sáng 24.5 đã phát hiện sự bất thường.

Cụ thể, xưởng SA (xưởng sản xuất axit sunfuric) có dao động về chỉ số công nghệ, nhưng công nhân trực ca đã phát hiện chậm dẫn đến hệ thống chuyển hóa và hấp thụ khí chưa triệt để làm tăng lưu lượng khí thải xưởng SA ra môi trường.

Ngày 2.6, trao đổi với PV, đại diện Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem cho biết: "Hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng, chúng tôi chưa nhận được văn bản nào của UBND tỉnh Lào Cai cũng như quyết định nào khẳng định công ty chúng tôi là nguyên nhân gây ra vụ việc táp lá, chết cây ở thôn Phú Hà 1 và một số khu vực tiếp giáp KCN Tằng Loỏng".

Vụ việc khiến 289 hộ gia đình, cá nhân có cây trồng bị ảnh hưởng với diện tích 339 hecta.
Vụ việc khiến 289 hộ gia đình, cá nhân có cây trồng bị ảnh hưởng với diện tích 339 hecta.

Tuy nhiên, khi PV liên hệ phía Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai để tìm hiểu thông tin thì được biết: "UBND tỉnh đã có thông cáo báo chí, DAP đã có văn bản xác nhận sự cố là từ phía Công ty Cổ phần DAP 2 - Vinachem”.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết thêm, UBND tỉnh đang giao cho các ngành tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan có báo cáo tổng thể, cũng như khắc phục và xử lý trách nhiệm.

Đồng thời cũng yêu cầu phía Công ty DAP 2 phối hợp với huyện Bảo Thắng để hỗ trợ thiệt hại ban đầu cho người dân.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

"Thủ phạm" khiến hàng trăm hecta cây trồng ở Lào Cai chết khô bất thường

Văn Đức |

Lào Cai - Cơ quan chức năng vừa có thông tin về nguyên nhân và "thủ phạm" khiến hàng trăm hecta cây trồng tại huyện Bảo Thắng bị táp lá, chết khô bất thường.

Vụ cây chết khô bất thường: Dân chặn đường, ngăn xe ra vào khu công nghiệp

Văn Đức |

Lào Cai - Nhiều người dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng đã chặn đường, không cho xe vào Khu công nghiệp Tằng Loỏng vì cho rằng, việc diện tích cây trồng chết khô bất thường chưa được thống kê chính xác.

Lào Cai: Người dân kêu cứu vì gần trăm hecta hoa màu chết khô bất thường

Văn Đức |

Lào Cai - Các cơ quan chức năng đang thống kê, tìm hiểu nguyên nhân khiến gần trăm hecta hoa màu trên địa bàn huyện Bảo Thắng bỗng nhiên chết khô.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Thủ phạm" khiến hàng trăm hecta cây trồng ở Lào Cai chết khô bất thường

Văn Đức |

Lào Cai - Cơ quan chức năng vừa có thông tin về nguyên nhân và "thủ phạm" khiến hàng trăm hecta cây trồng tại huyện Bảo Thắng bị táp lá, chết khô bất thường.

Vụ cây chết khô bất thường: Dân chặn đường, ngăn xe ra vào khu công nghiệp

Văn Đức |

Lào Cai - Nhiều người dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng đã chặn đường, không cho xe vào Khu công nghiệp Tằng Loỏng vì cho rằng, việc diện tích cây trồng chết khô bất thường chưa được thống kê chính xác.

Lào Cai: Người dân kêu cứu vì gần trăm hecta hoa màu chết khô bất thường

Văn Đức |

Lào Cai - Các cơ quan chức năng đang thống kê, tìm hiểu nguyên nhân khiến gần trăm hecta hoa màu trên địa bàn huyện Bảo Thắng bỗng nhiên chết khô.