Đồng Nai: Voi rừng lại xuất hiện làm hư hại hoa màu và đồ đạc của người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – UBND xã Thanh Sơn, huyện Định Quán cho biết: Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra hơn 50 trường hợp voi rừng xuất hiện làm hư hại hoa màu và làm hư hỏng nhiều đồ đạc của người dân, gây thiệt hại nặng nề và khiến người dân bất an.

Ông Nguyễn Văn Viên (ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) cho biết, cách đây khoảng 1 tuần, đàn voi rừng xuất hiện đã khiến gần 100 cây xoài gần đến ngày thu hoạch bị hư hại, thiệt hại ước tính gần 100 triệu đồng. Cũng theo ông Viên, đàn voi khoảng 5-6 cá thể còn vào nhà lục lọi đồ ăn rồi mới bỏ đi.

Voi rừng làm hư hại hoa màu của người dân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Voi rừng làm hư hại hoa màu của người dân. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo UBND xã Thanh Sơn, thời gian gần đây đàn voi rừng liên tiếp phá hoại tài sản, hoa màu của người dân. Ngay khi nhận tin báo của người dân, UBND xã đã cử đội phản ứng nhanh của xã và ấp xuống cùng bà con xua đuổi voi vào rừng, tránh tình trạng voi xuất hiện trong khu dân cư của người dân. Chính quyền địa phương đã thống kê thiệt hại để kiến nghị huyện hỗ trợ cho người dân.

Ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi Cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay voi chỉ xuất hiện ở những chỗ chưa có hàng rào điện. Hiện vẫn còn gần 20 km hàng rào điện chưa hoàn thành vì vướng bàn giao mặt bằng. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bàn giao thiết bị giám sát bảo tồn loài voi, giảm xung đột voi - người

Vũ Long |

Với sự hỗ trợ của các tổ chức thế giới, Việt Nam đang nỗ lực bảo tồn loài voi và triển khai các dự pháp để giảm xung đột voi - người.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo sớm dẹp bỏ "cưỡng bức" lao động voi nhà

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh này đề nghị các sở, ngành, chính quyền các địa phương khẩn trương hoàn thành phương án, mô hình sản phẩm “Du lịch thân thiện với voi” ngay trong năm 2022 để hướng đến việc chấm dứt dịch vụ cho du khách cưỡi loài động vật này.

Voi bị thương phục vụ du khách: Trung tâm Du lịch Buôn Đôn nhận trách nhiệm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trung tâm Du lịch Buôn Đôn nhận trách nhiệm về việc để cho con voi nhà có vết thương rỉ máu trên đầu, gần vành tai nhưng vẫn phải phục vụ khách du lịch cưỡi trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Bàn giao thiết bị giám sát bảo tồn loài voi, giảm xung đột voi - người

Vũ Long |

Với sự hỗ trợ của các tổ chức thế giới, Việt Nam đang nỗ lực bảo tồn loài voi và triển khai các dự pháp để giảm xung đột voi - người.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo sớm dẹp bỏ "cưỡng bức" lao động voi nhà

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh này đề nghị các sở, ngành, chính quyền các địa phương khẩn trương hoàn thành phương án, mô hình sản phẩm “Du lịch thân thiện với voi” ngay trong năm 2022 để hướng đến việc chấm dứt dịch vụ cho du khách cưỡi loài động vật này.

Voi bị thương phục vụ du khách: Trung tâm Du lịch Buôn Đôn nhận trách nhiệm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trung tâm Du lịch Buôn Đôn nhận trách nhiệm về việc để cho con voi nhà có vết thương rỉ máu trên đầu, gần vành tai nhưng vẫn phải phục vụ khách du lịch cưỡi trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.