Triển khai Dự án thí điểm thu gom rác trên sông Hậu

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 11.1, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Tổ chức Clear Rivers về triển khai Dự án thí điểm thu gom rác trên sông Hậu.

Theo đó, mô hình thu gom rác thải trên sông Hậu bao gồm một cỗ máy Litter Traps (bẫy bắt rác) vận hành tự động không tốn nhiên liệu, theo cơ chế hút rác trôi nổi trên sông vào túi đựng.

Cụ thể, cỗ máy Litter Traps có chiều dài là 5,6m, rộng 2,3m và cao 2,4m, trong đó 1,5m chìm dưới nước. Mỗi tuần nhân viên của Clear Rivers sẽ dọn dẹp bẫy 2 lần, ước tính sẽ thu được khoảng 8 khối chất thải nhựa. Lượng chất thải nhựa này sẽ được tái sử dụng bền vững, theo đúng mô hình kinh tế tuần hoàn. Cụ thể, các sản phẩm tái sử dụng từ rác thải nhựa trôi nổi trên sông mà Clear Rivers đã chế tạo thành công có thể kể đến như: Công viên nổi, đồ nội thất, vật liệu xây dựng...

Ngoài ra, dự án còn bao gồm kết nối với các tổ chức giáo dục (trước mắt sẽ là Trường Đại học Cần Thơ) trong thiết kế các bài giảng và tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức của sinh viên, cộng đồng cư dân bản địa về vai trò và các hoạt động nhằm giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.

 
Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Christoph Prommersberger - Phó Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan có rất nhiều doanh nghiệp có thế mạnh và kinh nghiệm trong lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải trôi nổi trên sông, biển. Các mô hình này đã được triển khai thành công tại một số quốc gia như: Hungary, Indonesia, Malaysia… cũng như đang từng bước được thực hiện tại Cần Thơ.

Thông qua các dự án này sẽ giúp các quốc gia cùng nhau chung tay giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra. Bên cạnh đó, mở ra các cơ hội hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước nói chung trong tương lai.

Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đánh giá cao ý nghĩa và vai trò của Dự án đối với TP.Cần Thơ nói riêng cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, mong muốn Dự án được khởi công trong thời gian sớm nhất.

"Về lĩnh vực quản lý chất thải, nhất là việc nâng cao năng lực chất thải rắn sinh hoạt, phòng chống rác thải nhựa, TP đặc biệt quan tâm, điều đó nhằm hướng đến xây dựng và phát triển một thành phố sinh thái, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long" - ông Hiện nhấn mạnh.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ tiếp nhận 6.000 bộ kit test nhanh phục vụ phòng chống dịch COVID-19

THẢO NGÂN |

Cần Thơ - Ngày 11.1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ (CDC Cần Thơ) đã diễn ra Lễ tiếp nhận ủng hộ vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Xếp hạng bảo vệ môi trường: Hà Nội ở mức trung bình, TPHCM khá

Minh Ánh |

Trong danh sách xếp hạng bảo vệ môi trường năm 2020 ở các địa phường do Bộ TNMT công bố, có 5 địa phương đạt mức khá, 34 địa phương ở mức khá và 24 tỉnh, thành phố đạt mức trung bình.

Làm thế nào để quy định phân loại rác thải tại nguồn thực sự hiệu quả?

Minh Ánh - Minh Quang |

Từ ngày 1.1.2022, Luật Bảo vệ môi trường 2020 chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới liên quan đến phân loại rác thải tại nguồn. Trước quy định này, nhiều chuyên gia cho rằng, cần có những hướng dẫn, kế hoạch cụ thể để giúp người dân thực hiện dễ dàng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cần Thơ tiếp nhận 6.000 bộ kit test nhanh phục vụ phòng chống dịch COVID-19

THẢO NGÂN |

Cần Thơ - Ngày 11.1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ (CDC Cần Thơ) đã diễn ra Lễ tiếp nhận ủng hộ vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Xếp hạng bảo vệ môi trường: Hà Nội ở mức trung bình, TPHCM khá

Minh Ánh |

Trong danh sách xếp hạng bảo vệ môi trường năm 2020 ở các địa phường do Bộ TNMT công bố, có 5 địa phương đạt mức khá, 34 địa phương ở mức khá và 24 tỉnh, thành phố đạt mức trung bình.

Làm thế nào để quy định phân loại rác thải tại nguồn thực sự hiệu quả?

Minh Ánh - Minh Quang |

Từ ngày 1.1.2022, Luật Bảo vệ môi trường 2020 chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới liên quan đến phân loại rác thải tại nguồn. Trước quy định này, nhiều chuyên gia cho rằng, cần có những hướng dẫn, kế hoạch cụ thể để giúp người dân thực hiện dễ dàng.