Thả nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 13.11 Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho biết, vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn thả 19 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Các cá thể động vật hoang dã trên đã được Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật kiểm tra, xác nhận tình trạng sức khỏe bình thường, đủ thời gian cách ly kiểm dịch, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên, khu vực được thả tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Cụ thể, các cá thể được thả gồm: 6 khỉ cọc (Macaca arctoides), 2 khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 1 rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), 1 rùa sa nhân (Cuora mouhotii), 3 rùa Núi viền (Manouria impressa), 2 mèo rừng (Prionailurus bengalensis), 4 cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus).

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đây là các cá thể động vật hoang dã thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, IIB theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Vụ bắt được chuột túi ở Cao Bằng có dấu hiệu nhập lậu động vật ngoại lai

Vũ Long |

3 cá thể chuột túi được cơ quan chức năng phối hợp với người dân bắt giữ ở Cao Bằng là động vật ngoại lai, có dấu hiệu nhập lậu vào Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia tiêu biểu phòng chống dịch bệnh lây từ động vật sang người

Vũ Long |

Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Bàn giao 14 cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 4.11, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang - cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 14 cá thể động vật hoang dã quý hiếm và 3 cá thể động vật thông thường để chăm sóc, thả về tự nhiên.

Tài xế vừa lái xe vừa nói chuyện trong vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người chết

Tân Văn |

Lạng Sơn - Ngày 14.11, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, cơ quan điều tra đã có kết luận ban đầu về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, khiến 5 người chết, 10 người bị thương vào ngày 31.10 vừa qua.

Hậu định danh biển số, dân buôn biển số đẹp chực chờ vỡ nợ

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 13.11, người dân làm nghề buôn biển số đẹp cho biết, trước đây, mỗi tháng có thể "sang tay" được 20 – 30 xe biển số đẹp. Hậu định danh biển số, mấy tháng nay không bán được biển số xe nào.

Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, người dân chạy lụt trong đêm

HƯNG THƠ |

Mưa lớn khiến nước sông dâng cao, hàng trăm hộ dân tại huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) được sơ tán trong đêm.

Thị trường chứng khoán đã xác nhận đáy trung hạn

Gia Miêu |

Đà điều chỉnh của thị trường chứng khoán đã có tín hiệu suy giảm và vùng hỗ trợ ngắn quanh khu vực 1.100 điểm đang khá tích cực.

Đắk Nông giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 41% kế hoạch

Phan Tuấn |

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu công tại Đắk Nông là 3.980 tỉ đồng. Tính đến hết tháng 10, toàn tỉnh giải ngân được 1.637 tỉ đồng, đạt 41,1% kế hoạch của tỉnh và đạt 51,1% kế hoạch Thủ Thủ tướng Chính phủ.

Vụ bắt được chuột túi ở Cao Bằng có dấu hiệu nhập lậu động vật ngoại lai

Vũ Long |

3 cá thể chuột túi được cơ quan chức năng phối hợp với người dân bắt giữ ở Cao Bằng là động vật ngoại lai, có dấu hiệu nhập lậu vào Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia tiêu biểu phòng chống dịch bệnh lây từ động vật sang người

Vũ Long |

Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Bàn giao 14 cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 4.11, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang - cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 14 cá thể động vật hoang dã quý hiếm và 3 cá thể động vật thông thường để chăm sóc, thả về tự nhiên.