Nhà bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam nhận giải thưởng 50 nghìn đô la Mỹ

Thùy Linh |

Anh Nguyễn Văn Thái - nhà bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng của Việt Nam vinh dự là một trong 15 cá nhân từ nhiều quốc gia trên thế giới nhận Giải thưởng Wayfinder 2022 trị giá 50.000 đô la Mỹ do Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ trao tặng.

Theo Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife - SVW), sáng 8.6.2022 (theo giờ Việt Nam), tại Washington D.C.- Mỹ, anh Nguyễn Văn Thái, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của SVW vinh dự là một trong 15 cá nhân nhận Giải thưởng Wayfinder 2022 do Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ (National Geographic Society) trao tặng.

Những người đạt giải sẽ trở thành thành viên của National Geographic Explorer và nhận được giải thưởng trị giá 50.000 đô la Mỹ để tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động chuyên môn.

Anh Nguyễn Văn Thái (áo trắng) vinh dự là 1 trong 15 cá nhân xuất sắc trong công tác bảo tồn thiên nhiên trên toàn thế giới được trao giải thưởng này. Ảnh: SVW
Anh Nguyễn Văn Thái (áo trắng) vinh dự là 1 trong 15 cá nhân xuất sắc trong công tác bảo tồn thiên nhiên trên toàn thế giới được trao giải thưởng này. Ảnh: SVW

Theo National Geographic, anh Nguyễn Văn Thái được công nhận với những cống hiến không mệt mỏi trong công tác bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam.

Anh thành lập tổ chức Save Vietnam’s Wildlife năm 2014, thành lập và quản lý hai trung tâm cứu hộ và phục hồi tê tê tại VQG Cúc Phương và VQG Pù Mát, thành lập đội chuyên trách Bảo vệ rừng (Anti-poaching) đầu tiên ở Việt Nam, giúp đào tạo lực lượng kiểm lâm của các vườn quốc gia sử dụng trang thiết bị, công nghệ hiện đại nhằm tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng.

"Tôi rất tự hào khi nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã của mình tiếp tục được thế giới ghi nhận. Giải thưởng này không chỉ là của riêng cá nhân tôi mà là công sức của cả tập thể Save Vietnam’s Wildlife. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng toàn bộ số tiền thưởng để cải thiện công tác bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ rừng tại Việt Nam" - anh Thái chia sẻ.

SVW tái thả tê tê về rừng sau khi được cứu hộ. Ảnh: SVW
Anh Thái tham gia một chuyến tái thả tê tê về rừng. Ảnh: SVW
Hoạt động tái thả tê tê về rừng sau khi được cứu hộ. Ảnh: SVW
Hoạt động tái thả tê tê về rừng sau khi cứu hộ được tổ chức thường xuyên, chuyên nghiệp. Ảnh: SVW

Nhà bảo tồn Nguyễn Văn Thái mong muốn qua giải thưởng này, mọi người có thêm niềm tin vào công tác bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ rừng, rằng vẫn còn rất nhiều người đang ngày đêm nỗ lực để chăm sóc, cứu chữa từng cá thể động vật, gỡ từng cái bẫy trong rừng, đến từng nhà dân để tuyên truyền cũng như vượt sông, suối, đến từng điểm trường nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho từng em học sinh trong vùng lõi của các vườn quốc gia.

Giải thưởng Wayfinder 2022 (trước đây là Giải thưởng Emerging Explorer) được trao cho những cá nhân đã và đang tham gia vào những công việc mang tính tiên phong, thách thức các định kiến cố hữu về thế giới động vật, tập trung vào bảo tồn dựa vào cộng đồng, kết hợp công bằng xã hội với nghiên cứu khoa học sinh thái và thúc đẩy sự hiểu biết về chủng tộc trong giáo dục.

Đây chính là thế hệ tiếp theo, những nhà lãnh đạo, nhà truyền thông và nhà đổi mới có tầm ảnh hưởng lớn, những người sử dụng công nghệ, nghiên cứu, cách kể chuyện mới nhằm mang lại tác động lớn hơn trong việc bảo vệ các kỳ quan thế giới.

Công việc của họ thể hiện sức mạnh của khoa học và truyền cảm hứng cho mọi người tìm hiểu, chăm sóc và bảo vệ Trái đất.

"Họ đang dẫn đầu một kỷ nguyên khám phá mới thông qua khoa học, giáo dục, bảo tồn, công nghệ và kể chuyện", National Geographic viết.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ yêu cầu cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã tại Việt Nam

Hương Giang |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 17.5.2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Việt Nam đang là điểm nóng tiêu thụ, trung chuyển động vật hoang dã

THUỲ TRANG |

Việt Nam có đa dạng sinh học hàng đầu thế giới nhưng cũng là điểm nóng tiêu thụ, trung chuyển động vật hoang dã là thông tin được các chuyên gia bảo tồn và các bộ ngành Tài nguyên Môi trường đưa ra tại toạ đàm trực tuyến kêu gọi bảo vệ động vật hoang do Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng tổ chức.

Nhà bảo tồn Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng "Nobel Xanh"

Thùy Linh |

Chiều 15.6, ông Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) - được công bố là 1 trong 6 người trên thế giới và là nhà bảo tồn đầu tiên của Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng "Nobel Xanh" của thế giới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chính phủ yêu cầu cấp bách bảo tồn các loài chim hoang dã tại Việt Nam

Hương Giang |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 17.5.2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Việt Nam đang là điểm nóng tiêu thụ, trung chuyển động vật hoang dã

THUỲ TRANG |

Việt Nam có đa dạng sinh học hàng đầu thế giới nhưng cũng là điểm nóng tiêu thụ, trung chuyển động vật hoang dã là thông tin được các chuyên gia bảo tồn và các bộ ngành Tài nguyên Môi trường đưa ra tại toạ đàm trực tuyến kêu gọi bảo vệ động vật hoang do Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng tổ chức.

Nhà bảo tồn Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng "Nobel Xanh"

Thùy Linh |

Chiều 15.6, ông Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) - được công bố là 1 trong 6 người trên thế giới và là nhà bảo tồn đầu tiên của Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng "Nobel Xanh" của thế giới.