Ngọn "thác nước" này đã bất ngờ xuất hiện ở vách núi Lớn (núi Tương Kỳ) trên tuyến đường Trần Phú chạy ven biển TP.Vũng Tàu sau cơn mưa to và kéo dài từ ngày 20.7, gây chú ý cho người dân khi ngang qua khu vực này.
Thác nước thường thấy ở một số khu vực sườn núi vùng cao, nên khi xuất hiện tại phố biển đã thu hút nhiều người dân hiếu kỳ.
Theo nhận định của một số người dân sống gần khu vực này, những cơn mưa trước thường chỉ xuất hiện những dòng chảy nhỏ, nhưng do cơn mưa ngày 20.7 quá lớn nên thành hiện tượng nước tuôn như thác. Sau cơn mưa vừa qua, khu vực này có khoảng 5 dòng chảy như thế nhưng các dòng chảy khác chỉ vừa và yếu, và gần như đã ngừng hoặc chỉ còn rỉ nước vào hôm nay.
Theo UBND Phường 5 TP.Vũng Tàu (địa bàn xuất hiện thác nước), đây là hiện tượng bình thường, đã xuất hiện nhiều năm nay nhưng ở quy mô nhỏ. Do địa chất khu vực này là núi đá, vị trí này lại là đường thoát nước cũ nên đã thành lối mòn không gây sạt lở hay cuốn theo đất đá gì. Nơi đây cũng là khuôn viên trống, không có người dân sinh sống, đồng thời có sự ngăn chặn của tường bao quanh đèn biển nên cũng không thể tràn ra đường gây nguy hiểm cho người qua lại.
Theo ghi nhận, sau hơn 1 ngày hoạt động, ngọn thác vẫn chảy dù đã yếu hơn so với khi hình thành. Nước từ ngọn thác được chia thành 2 đường đi xuống hệ thống cống ngầm rồi đổ thẳng ra biển. Dòng nước không bị vẩn đục, khá trong và không cuốn theo đất đá, không tràn xuống mặt đường gây ảnh hưởng lưu thông.