Kiên Giang: Mưa to kéo dài gây sạt lở đất, nhà dân đảo Lại Sơn ngập nặng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mưa to kéo dài làm ngập nhà dân, nhiều cây cối đổ ngã, sạt lở đất gây ách tắc giao thông trên địa bàn xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải.

Trong 2 ngày 20 và 21.7, thời tiết xấu gây mưa to kéo dài làm cho nhiều cây cối đổ ngã, sạt lở đất gây ách tắc giao thông trên địa bàn xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải.

Nhiều đoạn đường giao thông liên ấp và khu dân cư ven biển bị ách tắc gây khó khăn cho người dân trên đảo. 100% nhà dân khu vực ấp Bãi Nhà B bị ngập nước từ 40 đến 80cm, còn lại các ấp khác đều bị nước, cát, đá tràn vào nhà do hầu hết nhà dân trên đảo đều cất ven theo các triền dốc, vách núi. 

Hiện Ban chỉ huy đồn Biên phòng Hòn Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang huy động cán bộ, chiến sĩ chủ động phối hợp cùng các lực lượng, đoàn viên, thanh niên chính quyền địa phương tiến hành xuống địa bàn giúp dân khắc phục tình trạng ngập úng. Khẩn trương khai thông cống rãnh, dựng lại cây đổ, phát quang bụi rậm. Hỗ trợ bà con di dời đồ đạc về nơi cao ráo, tránh thiệt hại về người và tài sản để bà con ổn định cuộc sống. Tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, phân công cán bộ ứng trực để sẵn sàng đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở nghiêm trọng Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp đê biển Tây

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng đê biển Tây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đê biển Tây tỉnh Cà Mau. Ngay sau khi công bố quyết định, sáng 21.7, lực lượng hộ đê đã được huy động nhằm bảo vệ đê biển Tây trước hiện tượng cực đoan của thời tiết.

Dông lốc gây thiệt hại gần 30 căn nhà ở xã đảo xa nhất tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mưa to, dông lốc đã làm sập và tốc mái gần 30 căn nhà của người dân ở xã đảo Thổ Châu, TP.Phú Quốc, ước thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng.

Cà Mau: Mưa dông làm 750 căn nhà sập, tốc mái

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 10.7, tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, liên tiếp trong những ngày qua, mưa lớn kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại lớn đến nhà cửa và diện tích sản xuất của người dân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sạt lở nghiêm trọng Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp đê biển Tây

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng đê biển Tây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đê biển Tây tỉnh Cà Mau. Ngay sau khi công bố quyết định, sáng 21.7, lực lượng hộ đê đã được huy động nhằm bảo vệ đê biển Tây trước hiện tượng cực đoan của thời tiết.

Dông lốc gây thiệt hại gần 30 căn nhà ở xã đảo xa nhất tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mưa to, dông lốc đã làm sập và tốc mái gần 30 căn nhà của người dân ở xã đảo Thổ Châu, TP.Phú Quốc, ước thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng.

Cà Mau: Mưa dông làm 750 căn nhà sập, tốc mái

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 10.7, tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, liên tiếp trong những ngày qua, mưa lớn kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại lớn đến nhà cửa và diện tích sản xuất của người dân.