Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các mỏ đá ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận – Trước phản ánh của người dân về nguy cơ ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác đá, cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra, rà soát các mỏ đá đã được cấp phép.

Ngày 24.9, Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Ninh Thuận cho biết sẽ tổ chức kiểm tra hoạt động tại các mỏ đá đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh.

Động thái này được đưa ra sau khi có những phản ánh của người dân về tình trạng khói bụi thải ra ngoài môi trường, ảnh hướng đến sức khỏe cộng đồng tại một số mỏ đá đã được cấp phép.

Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ hoạt động nổ mìn, nghiền đá tại mỏ đá thuộc xã Cà Ná.
Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ hoạt động nổ mìn, nghiền đá tại mỏ đá thuộc xã Cà Ná.

Một trong những địa điểm sẽ được kiểm tra là khu vực mỏ đá tại thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.

Nơi đây hiện có 5 doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động trong đó có mỏ đá được cấp phép đến năm 2043.

Đó là Công ty TNHH MTV Sông Đà, Công ty TNHH Việt Trung (cùng có giấy phép đến năm 2039), Công ty CP Giao thông Ninh Thuận (giấy phép đến năm 2026), Công ty TNHH Xây dựng công trình An Cường (giấy phép đến năm 2041) và Công ty TNHH Hoàng Khang Phan Rang (giấy phép đến năm 2043).

Người dân địa phương tại khu vực thôn Lạc Sơn 3 – nơi hoạt động của 5 doanh nghiệp nói trên, cho biết khu vực này thường xuyên diễn ra các hoạt động nổ mìn, nghiền đá.

Đáng nói là các hoạt động khai thác đá này gây khói bụi, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh sống của người dân xung quanh.

Xe tải không biển kiểm soát hoạt động tại mỏ đá ở xã Cà Ná.
Xe tải không biển kiểm soát hoạt động tại mỏ đá ở xã Cà Ná.

Thậm chí có không ít xe tải vận chuyển đất đá hết hạn kiểm định, không có biển kiểm soát hoạt động chở đất đá nhưng không bị kiểm tra, xử lý.

Theo Sở TNMT tỉnh Ninh Thuận, đối với 5 doanh nghiệp khai thác đá tại thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, đến nay có 2 doanh nghiệp đã tạm dừng khai thác. Đó là Công ty TNHH Hoàng Khang Phan Rang và Công ty TNHH MTV Sông Đà. Riêng 3 doanh nghiệp còn lại vẫn đang hoạt động.

Trước những nguy cơ về ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác đá trong đó có xã Cà Ná, Phòng Tài nguyên Khoáng sản, nước và Biến đổi khí hậu thuộc Sở TNMT Ninh Thuận cho biết sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các quy định tại những khu vực được cấp phép.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Xử lý ô nhiễm tiếng ồn: Sau giam loa, sẽ đấu giá như với xe đua trái phép

Thanh Hải |

Đà Nẵng - phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, tạm giữ loa karaoke của người gây ồn quá mức chỉ là bước ban đầu. Nếu chủ sở hữu loa bất hợp tác, không chấp hành phạt hành chính, tái phạm... loa sẽ bị tịch thu, bán đấu giá, sung công quỹ.

Hà Nội ô nhiễm top đầu thế giới: Doanh thu máy lọc không khí tăng mạnh

Phan Anh |

Những ngày gần đây, Hà Nội đang là thành phố có mức độ ô nhiễm cao thứ 2, thứ 3 thế giới (theo thang bảng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir). Lo ngại tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, nhiều người đã tìm mua các sản phẩm lọc bụi để bảo vệ sức khỏe của gia đình.

Hà Nội vào mùa ô nhiễm, mua máy lọc không khí cần lưu ý điều gì?

MINH HÀ |

Lo ngại tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng, nhiều người dân đã đổ xô đi mua các sản phẩm chống bụi để bảo vệ sức khỏe của gia đình. Trong đó, mặt hàng được truyền tai nhiều nhất vào thời điểm này là các loại máy lọc không khí trong nhà.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Xử lý ô nhiễm tiếng ồn: Sau giam loa, sẽ đấu giá như với xe đua trái phép

Thanh Hải |

Đà Nẵng - phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, tạm giữ loa karaoke của người gây ồn quá mức chỉ là bước ban đầu. Nếu chủ sở hữu loa bất hợp tác, không chấp hành phạt hành chính, tái phạm... loa sẽ bị tịch thu, bán đấu giá, sung công quỹ.

Hà Nội ô nhiễm top đầu thế giới: Doanh thu máy lọc không khí tăng mạnh

Phan Anh |

Những ngày gần đây, Hà Nội đang là thành phố có mức độ ô nhiễm cao thứ 2, thứ 3 thế giới (theo thang bảng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir). Lo ngại tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, nhiều người đã tìm mua các sản phẩm lọc bụi để bảo vệ sức khỏe của gia đình.

Hà Nội vào mùa ô nhiễm, mua máy lọc không khí cần lưu ý điều gì?

MINH HÀ |

Lo ngại tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng, nhiều người dân đã đổ xô đi mua các sản phẩm chống bụi để bảo vệ sức khỏe của gia đình. Trong đó, mặt hàng được truyền tai nhiều nhất vào thời điểm này là các loại máy lọc không khí trong nhà.