Hà Nội ô nhiễm top đầu thế giới: Doanh thu máy lọc không khí tăng mạnh

Phan Anh |

Những ngày gần đây, Hà Nội đang là thành phố có mức độ ô nhiễm cao thứ 2, thứ 3 thế giới (theo thang bảng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir). Lo ngại tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, nhiều người đã tìm mua các sản phẩm lọc bụi để bảo vệ sức khỏe của gia đình.

 
Mặt hàng điện máy được nói nhiều nhất vào thời điểm này là các loại máy lọc không khí trong nhà.

Ghi nhận tại một số cửa hàng điện máy ở Hà Nội, lượng khách đến mua máy lọc không khí khá tấp nập. Tại siêu thị MediaMart, anh Đức Huy (Cầu Giấy - Hà Nội) chia sẻ: "Vợ chồng tôi sắp có con đầu lòng. Trước đây tôi không quan tâm nhiều đến không khí, nhưng thời gian gần đây đọc được nhiều cảnh báo nên đi siêu thị để mua máy lọc".

Cũng tìm mua máy lọc không khí tại siêu thị MediaMart, anh Tuấn Anh (Nam Từ Liêm - Hà Nội) chia sẻ: "Tôi định mua máy lọc không khí lâu rồi vì khu nhà tôi khá bụi. Nhưng vì khá bận nên chưa mua. Giờ báo đài đưa nhiều thông tin vì ô nhiễm nên tôi mới quyết định. Tôi dự định mua máy khoảng dưới 6 triệu".

 
Khách tìm mua máy lọc không khí tại các siêu thị điện máy.

Theo ghi nhận của PV tại một số siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội, các thương hiệu máy lọc không khí được bày bán phổ biến như Sharp, Panasonic, Daikin, Hitachi, Xiaomi, Coway… giá từ 1 triệu cho đến 6 triệu đồng. Một số loại máy lọc cao cấp hơn có giá từ 10-25 triệu đồng với nhiều chức năng như kiểm soát chất lượng không khí, khử mùi, hút ẩm, bù ẩm, diệt khuẩn…

Bên cạnh đó, một số sản phẩm máy lọc không khí nội địa nhật đã qua sử dụng cũng được nhiều người lựa chọn bởi giá thành rẻ chỉ có giá dao động từ 1-5 triệu đồng. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng cũng cần cẩn trọng khi mua những sản phẩm này.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Đức - Giám đốc Marketing của chuỗi siêu thị điện máy Pico - cho biết, doanh số bán các loại máy lọc không khí những ngày này tăng hơn trước 20% - 30%.

"Các sản phẩm máy lọc không khí khá đa dạng, có giá từ hơn một triệu đến hàng chục triệu đồng tuỳ thương hiệu, công suất, tính năng kết hợp đi kèm như tạo ẩm, hút ẩm, bắt muỗi…

Khách hàng quan tâm tới công nghệ lọc khí, khả năng tiết kiệm điện, tính năng đi kèm như bắt muỗi, hút ẩm, khử mùi… Tuỳ theo điều kiện tài chính, dòng sản phẩm mà người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất có mức giá dao động từ 4-6 triệu dùng cho căn phòng có diện tích từ 30-50m2 của các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc...", ông Đức cho biết.

Máy lọc không khí đang ngày càng trở nên phổ biến, được sử dụng trong gia đình, văn phòng làm việc, nhà hàng...
Máy lọc không khí đang ngày càng trở nên phổ biến, được sử dụng trong gia đình, văn phòng làm việc, nhà hàng...

Trong khi đó đại diện MediaMart cho biết, doanh số máy lọc không khí trong tháng 9 tại siêu thị này thậm chí đã tăng tới 100% so với cùng kỳ.

"Thời gian gần đây, các chuyên gia môi trường liên tục cảnh báo về chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội và một số tỉnh đồng bằng sông Hồng. Cùng với đó, Hà Nội ghi nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết. Do đó, nhu cầu mua sắm các sản phẩm máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình tăng cao.

Trong tháng 9, doanh số mặt hàng máy lọc không khí tại MediaMart đã tăng 100% so với cùng kỳ tháng trước và tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Dòng sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất có mức giá dao động từ 4-6 triệu dùng cho căn phòng có diện tích từ 30-50m2", đại diện MediaMart cho hay.

Trong những ngày chỉ số ô nhiễm tăng cao như hiện nay, bên cạnh sử dụng các thiết bị lọc không khí, các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên hạn chế ra ngoài đặc biệt là các đối tượng người già, trẻ em, những người có sẵn các bệnh nền mãn tính, hô hấp.

Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 2 thế giới, chuyên gia khuyến cáo điều gì? Video: Minh Hà
Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Ô nhiễm tiếng ồn ở Đà Nẵng: Liên tục xử lý, loại bỏ triệt để trên toàn đô thị

Thanh Hải |

Đà Nẵng đang triển khai quyết liệt việc ra quân xử lý tiếng ồn. Bắt đầu và nổi bật ở phường Nại Hiên Đông, kế hoạch này sẽ được triển khai đồng bộ toàn quận Sơn Trà và rộng khắp cả TP.Đà Nẵng.

Hà Nội: Ô nhiễm không khí thứ 2 thế giới, chuyên gia khuyến cáo điều gì?

MINH HÀ |

Tại thời điểm 10h sáng ngày 19.9, theo thang bảng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, Hà Nội là thành phố có mức độ ô nhiễm cao thứ 2 thế giới với chỉ số AQI trung bình ở mức 162 - mức nguy hại sức khỏe.

Đà Nẵng kiểm tra, xử lý nghiêm ô nhiễm tiếng ồn

Thuỳ Trang |

Thực trạng ô nhiễm tiếng ồn từ các quán nhậu, karaoke cho đến "loa kẹo kéo" tại khu dân cư đang khiến người dân đinh tai nhức óc cả ngày lẫn đêm, thậm chí có những vụ việc đã dẫn đến mâu thuẫn, hành hung nhau cũng vì mở nhạc quá lớn. Để giải quyết vấn nạn này, Công an Đà Nẵng, từ đơn vị chuyên môn đến các quận huyện, xã phường đã ra quân xử lý...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ô nhiễm tiếng ồn ở Đà Nẵng: Liên tục xử lý, loại bỏ triệt để trên toàn đô thị

Thanh Hải |

Đà Nẵng đang triển khai quyết liệt việc ra quân xử lý tiếng ồn. Bắt đầu và nổi bật ở phường Nại Hiên Đông, kế hoạch này sẽ được triển khai đồng bộ toàn quận Sơn Trà và rộng khắp cả TP.Đà Nẵng.

Hà Nội: Ô nhiễm không khí thứ 2 thế giới, chuyên gia khuyến cáo điều gì?

MINH HÀ |

Tại thời điểm 10h sáng ngày 19.9, theo thang bảng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, Hà Nội là thành phố có mức độ ô nhiễm cao thứ 2 thế giới với chỉ số AQI trung bình ở mức 162 - mức nguy hại sức khỏe.

Đà Nẵng kiểm tra, xử lý nghiêm ô nhiễm tiếng ồn

Thuỳ Trang |

Thực trạng ô nhiễm tiếng ồn từ các quán nhậu, karaoke cho đến "loa kẹo kéo" tại khu dân cư đang khiến người dân đinh tai nhức óc cả ngày lẫn đêm, thậm chí có những vụ việc đã dẫn đến mâu thuẫn, hành hung nhau cũng vì mở nhạc quá lớn. Để giải quyết vấn nạn này, Công an Đà Nẵng, từ đơn vị chuyên môn đến các quận huyện, xã phường đã ra quân xử lý...