Người dân Kon Tum, Quảng Ngãi bất an vì nhà cửa liên tục rung lắc do động đất

Lê Nguyên - Viên Nguyễn |

Mặc dù tâm chấn động đất xảy ra ở huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum nhưng người dân ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi vẫn bất an bởi những đợt rung lắc xảy ra cả ngày lẫn đêm.

Người dân lo lắng

Từ ngày 5 đến 19.3, Viện Vật lý địa cầu phát đi 25 bản tin động đất ở huyện Kon Plông, Kon Tum. Tâm chấn ở Kon Tum nhưng người dân huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cũng ảnh hưởng.

Mới nhất, trưa 19.3, một trận động đất có độ lớn 3,0 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.919 độ vĩ Bắc, 108.248 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Chị Nguyễn Thị Nga - giáo viên ở xã Sơn Long (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) - chia sẻ, liên tiếp nhiều ngày qua, nhiều khu vực trên địa bàn xã bị ảnh hưởng bởi động đất ở huyện Kon Plong (giáp ranh với xã Sơn Long). Rung lắc mạnh nhất xảy ra vào đêm 16.3 và đêm 17.3.

"Những đợt rung lắc xảy ra khoảng 5 giây, sau đó dừng, rồi tiếp tục rung lắc, khiến nhiều đồ đạc sinh hoạt trong nhà tôi bị rơi xuống đất, khiến cả nhà lo lắng nên chạy ra khỏi nhà, chừng vài phút sau mới dám vào lại trong nhà tá túc”- chị Nga kể lại.

Đây không phải là lần đầu tiên nhiều xã ở huyện Sơn Tây bị ảnh hưởng bởi động đất, bởi trong nhiều năm qua, động đất xảy ra thường xuyên, nên người dân không quá bất ngờ. Tuy nhiên, bà con vẫn lo lắng, động đất nhiều sẽ gây nứt nhà cửa...

Bị ảnh hưởng bởi động đất, khiến điểm trường mầm non ở thôn Mang Hin, xã Sơn Long bị nứt tường. Ảnh: Nga Nguyễn
Bị ảnh hưởng bởi động đất, điểm trường mầm non ở thôn Mang Hin (xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) bị nứt tường. Ảnh: Nga Nguyễn

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Thanh Vượt - Chủ tịch UBND xã Sơn Long - cho biết, nhiều ngày qua, nhiều nhà cửa trên địa bàn xã bị rung lắc bởi ảnh hưởng của động đất ở huyện Kon Plong. Có một nhà bị hư hỏng mái nhà, nhưng đã khắc phục xong. Huyện cũng yêu cầu xã báo cáo thiệt hại do ảnh hưởng của động đất, tuy nhiên, do thiệt hại không lớn nên xã tạm thời chưa báo cáo.

Ông Đỗ Thanh Vượt cũng cho hay, vì liên tục xảy rung lắc do động đất, nên xã cũng tập trung tuyên truyền cho người dân cách ứng phó trước các tình huống xảy ra động đất, phần nào giúp người dân yên tâm hơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Trân - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi - cho hay, huyện đã tiếp nhận thông tin từ người dân xã Sơn Long và Sơn Dung về việc nhà cửa bị nứt do động đất. Địa phương đang xác minh thông tin phản ánh của người dân về việc nhà cửa bị hư hỏng từ dư chấn động đất xảy ra ở huyện Kon Plông, Kon Tum.

"Về lâu dài, huyện cũng mong các cơ quan chức năng của Trung ương phân tích rõ nguyên nhân động đất ở Kon Tum, dư chấn rung lắc sang Quảng Ngãi, để chính quyền và cả người dân nắm thông tin, chủ động ứng phó, nhất là mùa mưa bão đang cận kề"- ông Trân nói.

Huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum): 48 trận động đất từ đầu năm đến nay

Theo thống kê của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, từ ngày 1.2 - 18.3.2024, trên địa bàn huyện Kon Plông xảy ra tổng cộng 48 trận động đất.

Theo đó, trong giai đoạn tháng 1.2024, huyện Kon Plông đã ghi nhận 5 trận động đất, trận lớn nhất có độ lớn 2,7 độ Richter. Tuy nhiên, đến giai đoạn tháng 2, huyện ghi nhận đến 18 trận động đất và con số này tăng lên 25 trận vào giai đoạn giữa tháng 3. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cũng ghi nhận hai trận có cường độ lên đến 4 độ Richter vào ngày 7.2 và 5.3, độ sâu chấn tiêu đều khoảng 8,1 km.

Mặc dù chưa có ghi nhận thiệt hại về người và tài sản do động đất gây ra, tuy nhiên đã gây ra tâm lý lo lắng, bất an cho người dân trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Thành Diễn - Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông - cho biết, đã phối hợp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Viện Vật lý Địa cầu để ứng phó với động đất như thực hiện nhiều buổi tập huấn, thực hiện nâng cao năng lực cán bộ công tác phòng chống thiên tai của huyện và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Phòng cũng đang thực hiện các biện pháp cần thiết giúp người dân trên địa bàn nhận biết, tránh tâm lý hoang mang để yên tâm sản xuất, sinh sống trước hàng loạt các trận động đất gần đây.

Theo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kon Plông chia sẻ, hiện tại, vẫn chưa ghi nhận thiệt hại của bà con nông dân. Phòng cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hướng dẫn người dân phòng chống chống thiên tai, tránh trường hợp gây thiệt hại về người và hoa màu.

Trước đó, chỉ trong 3 ngày từ 16 - 18.3, trên địa bàn huyện Kon Plông liên tiếp xảy ra 10 trận động đất với độ lớn từ 2,6 đến 3,9 độ Richter. Cấp độ rủi ro thiên tai đều ở cấp độ 0.

Tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cơ quan phối hợp lắp đặt nhiều quan trắc theo dõi sát sao diễn biến của động đất, tránh trường hợp xấu xảy ra.

Lê Nguyên - Viên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dọn cỏ ở hành lang quốc lộ dẫn đến cháy rừng của người dân ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Các công nhân đốt, dọn dẹp cỏ lau dọc Quốc lộ 40 thì không may ngọn lửa bén vào rừng làm cháy rừng thông do người dân tự trồng.

Khởi tố nhóm đối tượng được thuê phá hoại hơn 8.000m2 rừng tại Kon Tum

Lê Nguyên |

Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng và Cộng đồng huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang cắt hạ rừng. Diện tích bị phá là hơn 8.063m2 thuộc quản lý của xã và công ty lâm nghiệp.

Xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy 6ha mía của 10 hộ dân tại TP.Kon Tum

Lê Nguyên |

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân chính dẫn đến vụ cháy gần 6ha mía (khoảng 350 tấn) của 10 hộ dân tại TP. Kon Tum là do hộ bà Y Men tại thôn Kon Hngo Klah (xã Ngok Bay, TP. Kon Tum), trong lúc sử dụng lửa để thu dọn rẫy mía đã bất cẩn cháy lây lan sang diện tích mía của các hộ kế bên.

Khai trừ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan ra khỏi Đảng

Vương Trần |

Tại Hội nghị Trung ương ngày 20.3.2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Loài vật "hôi thối" quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng xuất hiện ở Huế

PHÚC ĐẠT - THANH TRANG |

HUẾ - Thông tin từ vườn Quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), đơn vị này vừa bắt gặp một cá thể Lửng Lợn Đông Dương quý hiếm xuất hiện tại km19 đường lên đỉnh Bạch Mã. Đây là loài vật được xếp vào loài sắp bị đe dọa trong sách đỏ IUCN năm 2008.

Thời tiết dị thường dồn dập, kịch bản ứng phó năm 2024 như thế nào?

AN AN - VŨ LINH |

Biến đổi khí hậu với biểu hiện chính là nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng đã tạo nên nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, dị thường và khó dự báo hơn trước.

Bộ Chính trị phân công nhân sự phụ trách Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Vương Tuấn |

Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận - phụ trách, điều hành công việc, hoạt động của Đảng bộ tỉnh đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông chủ Tân Hoàng Minh nói về việc bị hại đòi trả lãi mua trái phiếu

Việt Dũng |

Trong phần thẩm vấn, các bị hại vụ Tân Hoàng Minh có trình bày ý kiến mong muốn về khoản tiền đầu tư mua trái phiếu, và không ít người xin giảm nhẹ cho bố con ông Đỗ Anh Dũng.

Dọn cỏ ở hành lang quốc lộ dẫn đến cháy rừng của người dân ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Các công nhân đốt, dọn dẹp cỏ lau dọc Quốc lộ 40 thì không may ngọn lửa bén vào rừng làm cháy rừng thông do người dân tự trồng.

Khởi tố nhóm đối tượng được thuê phá hoại hơn 8.000m2 rừng tại Kon Tum

Lê Nguyên |

Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng và Cộng đồng huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang cắt hạ rừng. Diện tích bị phá là hơn 8.063m2 thuộc quản lý của xã và công ty lâm nghiệp.

Xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy 6ha mía của 10 hộ dân tại TP.Kon Tum

Lê Nguyên |

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân chính dẫn đến vụ cháy gần 6ha mía (khoảng 350 tấn) của 10 hộ dân tại TP. Kon Tum là do hộ bà Y Men tại thôn Kon Hngo Klah (xã Ngok Bay, TP. Kon Tum), trong lúc sử dụng lửa để thu dọn rẫy mía đã bất cẩn cháy lây lan sang diện tích mía của các hộ kế bên.