Xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy 6ha mía của 10 hộ dân tại TP.Kon Tum

Lê Nguyên |

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân chính dẫn đến vụ cháy gần 6ha mía (khoảng 350 tấn) của 10 hộ dân tại TP. Kon Tum là do hộ bà Y Men tại thôn Kon Hngo Klah (xã Ngok Bay, TP. Kon Tum), trong lúc sử dụng lửa để thu dọn rẫy mía đã bất cẩn cháy lây lan sang diện tích mía của các hộ kế bên.

Ngày 7.3, UBND TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, đã có buổi làm việc và đề nghị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum xem xét thu mua 350 tấn mía (gần 6ha) bị cháy như mía tươi để hỗ trợ thiệt hại cho 10 hộ dân tại 3 xã Đoàn Kết, Ngok Bay, Vinh Quang trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 4.3, tại vùng đồi thôn 7 (xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum) đã xảy ra một vụ cháy bất ngờ thiêu rụi diện tích gần 6ha mía của 10 hộ dân thuộc 3 xã Đoàn Kết, Ngok Bay, Vinh Quang. Tổng sản lượng khoảng 350 tấn.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân được xác định là do hộ bà Y Men (trú thôn Kon Hngo Klah, xã Ngok Bay), trong lúc đang sử dụng lửa để thu dọn rẫy mía của gia đình vừa thủ hoạch đã bất cẩn làm cháy lây lan sang diện tích mía của các hộ kế bên.

Bên cạnh đó, UBND TP. Kon Tum cũng đề nghị Công ty Cổ phần đường Kon Tum chủ trì, phối hợp với UBND của 3 xã và Phòng Kinh tế thành phố khẩn trương điều chỉnh một phần kế hoạch chặt mía trên địa bàn; huy động phương tiện vận chuyển nhân lực của các địa phương khác để hỗ trợ cho người dân có diện tích mía bị cháy nói trên.

Bà Trần Thị Thanh - Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cho hay, số mía bị cháy trên địa bàn xã đã được Công ty Cổ phần đường Kon Tum thua mua hết với mức giá giống như mía tươi theo cam kết.

Lê Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum yêu cầu sớm điều tra, truy bắt các đối tượng trộm sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Sâm Ngọc Linh là tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi Kon Tum. Chính vì vậy, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu nhanh chóng điều tra, truy bắt thủ phạm các vụ trộm sâm số lượng lớn trên địa bàn.

Nhà máy xử lý rác thải nghìn tỉ tại Kon Tum đứng trước nguy cơ bị thu hồi

Lê Nguyên |

UBND tỉnh Kon Tum vừa xem xét thủ tục và quá trình đầu tư của Nhà máy xử lý và tái chế rác thải của Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum. Ngoài việc Nhà máy triển khai chậm tiến độ, còn xuất hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong xây dựng.

Nhà máy đường cam kết thu mua hết mía cho nông dân ở thành phố Kon Tum

THANH TUẤN |

Ngày 3.3, liên quan đến việc chậm thu mua mía cho người nông dân tại thành phố Kon Tum, đại diện Công ty Cổ phần Đường Kon Tum cho biết, sẽ tiến hành thu mua hết số diện tích mía cho nông dân. Nguyên nhân chậm thu mua là do việc sửa chữa thiết bị nhà máy cũng như đất đai ven sông bị ngập úng, phương tiện vận tải khó vào tận cánh đồng để chuyên chở, vận chuyển.

Nam Định chỉ đạo xác minh vụ cát tặc lộng hành sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Nam Định - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng ngang nhiên, công khai khai thác cát trái phép nhiều ngày trên sông Đáy, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã lập tức chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của bà Hoàng Thị Thúy Lan

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cho phép các cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Mẹ của NSND Tự Long tiết lộ điều khiến bà tự hào về con trai

Bình An |

Nghệ sĩ Minh Phức được chồng và con trai là NSND Tự Long "hộ tống" đến tận Nhà hát Lớn để nhận danh hiệu NSƯT hôm 6.3.

CLB Nam Định tuột chiến thắng trước Thanh Hóa phút bù giờ

NHÓM PV |

Dẫn bàn cho đến những phút bù giờ cuối cùng nhưng câu lạc bộ Nam Định cuối cùng vẫn chỉ có 1 điểm trước Thanh Hóa tại vòng 13 V.League 2023-2024.

Bạc Liêu có 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 8.3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) đã bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Bí thư Thành ủy Bạc Liêu và Bí thư Huyện ủy huyện Hồng Dân được các đại biểu đầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Kon Tum yêu cầu sớm điều tra, truy bắt các đối tượng trộm sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Sâm Ngọc Linh là tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi Kon Tum. Chính vì vậy, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu nhanh chóng điều tra, truy bắt thủ phạm các vụ trộm sâm số lượng lớn trên địa bàn.

Nhà máy xử lý rác thải nghìn tỉ tại Kon Tum đứng trước nguy cơ bị thu hồi

Lê Nguyên |

UBND tỉnh Kon Tum vừa xem xét thủ tục và quá trình đầu tư của Nhà máy xử lý và tái chế rác thải của Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum. Ngoài việc Nhà máy triển khai chậm tiến độ, còn xuất hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong xây dựng.

Nhà máy đường cam kết thu mua hết mía cho nông dân ở thành phố Kon Tum

THANH TUẤN |

Ngày 3.3, liên quan đến việc chậm thu mua mía cho người nông dân tại thành phố Kon Tum, đại diện Công ty Cổ phần Đường Kon Tum cho biết, sẽ tiến hành thu mua hết số diện tích mía cho nông dân. Nguyên nhân chậm thu mua là do việc sửa chữa thiết bị nhà máy cũng như đất đai ven sông bị ngập úng, phương tiện vận tải khó vào tận cánh đồng để chuyên chở, vận chuyển.