Miền Bắc mưa lớn kéo dài nhiều ngày, dự báo đỉnh lũ ra sao?

Thảo Anh |

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3.

Những ngày qua, Bắc Bộ liên tục đón những cơn mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa tập trung nhiều ở khu vực các tỉnh ven biển Bắc Bộ và miền núi phía Bắc.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000m vẫn còn duy trì nên hôm nay (19.8), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, mực nước sông Thao đang lên nhanh. Mực nước sông Chảy tại Bảo Yên (Lào Cai) đang xuống chậm. Lúc 15h ngày 18.8, mực nước trên sông Thao tại Lào Cai: 82,52m (trên mức báo động 2: 0,52m); tại Yên Bái: 31,13m (trên báo động 2: 0,13m).

Lúc 13 giờ ngày 18.8, mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên: 73,05m (ở mức báo động 2).

Dự báo tình hình lũ,  Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay, đến trưa mai (19.8), mực nước trên sông Thao tại Lào Cai sẽ xuống mức 81,40m (dưới báo động 2: 0,60m); tại Yên Bái ở mức 31,70m (dưới báo động 3: 0,30m). 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, trong ngày 19.8, mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên sẽ duy trì ở mức 72 - 73m (trên báo động 1:1,0m).

Từ ngày 20.8 đến ngày 22.8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng. Trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình, các sông ở Thanh Hóa, thượng nguồn các sông ở Nghệ An và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 6m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3. Mực nước các sông thuộc hệ thống Thái Bình là sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam lên mức báo động 1 và trên báo động 1, các sông ở Thanh Hóa lên mức báo động 1 - báo động 2, hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Tây Nguyên.

Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Thành phố Việt Trì, Thành phố Vĩnh Yên, Thành phố Móng Cái, Thành phố Cẩm Phả, Thành phố Hạ Long, Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), Thanh Hóa, Vinh, Buôn Mê Thuột, Gia Nghĩa, Đà Lạt, Bảo Lộc.

Dự báo đường đi bão số 4

Bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, dự báo sẽ đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đến 16 giờ ngày 19.8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Higos đã mạnh lên, gió giật cấp 11

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, bão số 4 Higos đã mạnh lên, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Higos giật cấp 10 cách Hoàng Sa 600km

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 10 giờ, vị trí tâm bão số 4 Higos ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4 Higos giật cấp 10

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2020 và có tên quốc tế là Higos.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Higos đã mạnh lên, gió giật cấp 11

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, bão số 4 Higos đã mạnh lên, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Higos giật cấp 10 cách Hoàng Sa 600km

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 10 giờ, vị trí tâm bão số 4 Higos ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4 Higos giật cấp 10

Thảo Anh |

Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2020 và có tên quốc tế là Higos.