Mặt đường ở Hà Nội nóng hơn 50 độ C

Theo Zing |

Nhiệt độ tăng vọt trong đợt nắng nóng đầu tiên ở Hà Nội khiến mặt đường nóng tới hơn 50 độ C, xuất hiện ảo ảnh.
Trong hai ngày 19 và 20/4, những ngày đầu tiên của đợt cao điểm nắng nóng, tại Hà Nội nhiệt độ lúc 11h trưa đạt ngưỡng cao nhất là 38 độ C. Tuy nhiên, thực tế ngoài trời lên tới 43-45 độ do hiệu ứng đô thị.
Trong hai ngày 19 và 20.4, những ngày đầu tiên của đợt cao điểm nắng nóng, tại Hà Nội nhiệt độ lúc 11h trưa đạt ngưỡng cao nhất là 38 độ C. Tuy nhiên, thực tế ngoài trời lên tới 43-45 độ do hiệu ứng đô thị.
Nếu không phải làm việc ngoài trời thì ít người dám ra đường vào thời điểm trên. Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm thưa thớt bóng dáng người qua lại, trưa 20/4.
Nếu không phải làm việc ngoài trời thì ít người dám ra đường vào thời điểm trên. Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm thưa thớt bóng dáng người qua lại, trưa 20/4.
Một số tuyến đường ít bóng cây như đại lộ Thăng Long, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng... mặt đường như bốc hơi, xuất hiện ảo ảnh.
Một số tuyến đường ít bóng cây như đại lộ Thăng Long, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng... mặt đường như bốc hơi, xuất hiện ảo ảnh.
Nhiệt độ mặt đường đo được lúc 12h trưa lên tới hơn 50 độ C.
Nhiệt độ mặt đường đo được lúc 12h trưa lên tới hơn 50 độ C.
Người dân ra đường sử dụng áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm che kín mít mặt lúc giữa trưa trên tuyến đường vành đai 3.
Người dân ra đường sử dụng áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm che kín mít mặt lúc giữa trưa trên tuyến đường vành đai 3.
Việc phải di chuyển liên tục trên đường trong thời gian dài dưới cái nắng gay gắt có thể gây ra hiện tượng đau đầu, chóng mặt, say nắng.
Việc phải di chuyển liên tục trên đường trong thời gian dài dưới cái nắng gay gắt có thể gây ra hiện tượng đau đầu, chóng mặt, say nắng.
Người dân xịt nước lên vỉa hè trước cửa nhà làm giảm không khí oi bức. Người đàn ông này nói việc xịt nước có thể giúp hạ từ 4 tới 5 độ C.
Người dân xịt nước lên vỉa hè trước cửa nhà làm giảm không khí oi bức. Người đàn ông này nói việc xịt nước có thể giúp hạ từ 4 tới 5 độ C.
Công nhân điện lực mắc võng nằm nghỉ trưa tại vườn hoa Hàng Đậu (quận Ba Đình).
Công nhân điện lực mắc võng nằm nghỉ trưa tại vườn hoa Hàng Đậu (quận Ba Đình).
Khoảng 16h, ven hồ Tây trở thành một bãi biển thu nhỏ khi nhiều người đổ về đây tắm giải nhiệt...
Khoảng 16h, ven hồ Tây trở thành một bãi biển thu nhỏ khi nhiều người đổ về đây tắm giải nhiệt...
..dù chính quyền địa phương đã cắm biển “Khu vực nguy hiểm, cấm bơi lội“.
..dù chính quyền địa phương đã cắm biển “Khu vực nguy hiểm, cấm bơi lội“.
Nhiều phụ huynh đưa con em tới đây để tập bơi.
Nhiều phụ huynh đưa con em tới đây để tập bơi.
Một số người còn mang cả chó ra hồ Tây tắm mát.
Một số người còn mang cả chó ra hồ Tây tắm mát.
Thời tiết oi bức khiến việc sinh hoạt và làm việc của người dân bị ảnh hưởng. Những công nhân làm việc lát đá vỉa hè ven hồ Tây cho biết, tần suất làm việc dưới trời nắng gắt những ngày này là khoảng 15 phút sau đó họ phải tìm bóng râm nghỉ ngơi để lấy lại sức lực.
Thời tiết oi bức khiến việc sinh hoạt và làm việc của người dân bị ảnh hưởng. Những công nhân làm việc lát đá vỉa hè ven hồ Tây cho biết, tần suất làm việc dưới trời nắng gắt những ngày này là khoảng 15 phút sau đó họ phải tìm bóng râm nghỉ ngơi để lấy lại sức lực.
Ngay cả khi tắt nắng, vẫn có khá đông người dân đổ về tắm mát ven hồ Tây.
Ngay cả khi tắt nắng, vẫn có khá đông người dân đổ về tắm mát ven hồ Tây.

Theo Zing
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng, tiểu thương chuyển bán cam sang nước ép, thu lời khó tin

Sơn Tùng - Dung Anh |

Vào hè, thay vì bán cam đơn thuần, nhiều tiểu thương đã thay đổi hình thức, chuyển qua bán nước ép. Nhiều tiểu thương hào hứng, với hình thức buôn bán này, thu vài chục triệu đồng mỗi tháng là điều bình thường.

Cách giảm nhiệt ôtô trong thời tiết nắng nóng

H.A |

Trước tình hình thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, đây sẽ là các giúp bạn giảm nhiệt cho ôtô một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Người dân thủ đô chống chọi với đợt nắng nóng đầu tiên

Sơn Tùng |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do tác động của hiện tượng El Nino nắng nóng đã xuất hiện sớm hơn mọi năm. Trong hôm nay, tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ nhiều nơi lên tới gần 40 độ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nắng nóng, tiểu thương chuyển bán cam sang nước ép, thu lời khó tin

Sơn Tùng - Dung Anh |

Vào hè, thay vì bán cam đơn thuần, nhiều tiểu thương đã thay đổi hình thức, chuyển qua bán nước ép. Nhiều tiểu thương hào hứng, với hình thức buôn bán này, thu vài chục triệu đồng mỗi tháng là điều bình thường.

Cách giảm nhiệt ôtô trong thời tiết nắng nóng

H.A |

Trước tình hình thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, đây sẽ là các giúp bạn giảm nhiệt cho ôtô một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Người dân thủ đô chống chọi với đợt nắng nóng đầu tiên

Sơn Tùng |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do tác động của hiện tượng El Nino nắng nóng đã xuất hiện sớm hơn mọi năm. Trong hôm nay, tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ nhiều nơi lên tới gần 40 độ.