Khu tái định cư Gò Hiu: Định cư… nhưng không an cư!

ĐỖ VẠN |

Nhiều năm qua, 28 hộ dân thuộc khu tái định cư (TĐC) Gò Hiu thuộc xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đang lo lắng tình trạng sạt lở núi và nguồn nước sinh hoạt nhiễm bẩn.

Năm 2015, để các hộ dân trong vùng sạt lở ven sông Vu Gia có nơi ở an toàn để an cư lạc nghiệp, UBND huyện Đại Lộc đã di dời 28 hộ dân của một số thôn ở xã Đại Lãnh về khu TĐC Gò Hiu (thuộc huyện Ðại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về nơi ở mới. Tại đây, các hộ dân không có nước sạch để dùng và dân phải đối mặt với sạt lở núi.

Phía sau khu TĐC Gò Hiu. Ảnh: Đ.V
Phía sau khu TĐC Gò Hiu. Ảnh: Đ.V

Qua quan sát, khu TĐC Gò Hiu nằm trên một thửa đất cao với dãy nhà và tựa lưng vào núi. Trên các vách núi đã xuất hiện các rảnh nước do bị xóa mòn. Hiện khu TĐC Gò Hiu chỉ còn 4 hộ dân bám trụ trong số 28 hộ đã quy hoạch về đây, còn lại đã tháo chạy khỏi nơi này và bỏ về lại chỗ ở cũ.

Ông Trương Văn Tàu, (trú khu TĐC Gò Hiu, xã Đại Lãnh) cho biết, năm 2016, ông cùng với 28 hộ dân thôn Hà Dục Đông nằm trong vùng sạt lở được di dời về khu TĐC Gò Hiu. Mùa mưa năm ngoái, đất đá từ ngọn đồi phía sau khu dân cư sạt lở xuống khiến gia đình ông Tàu cùng các hộ dân khác hết sức lo lắng.

“Nhận được lô đất với 200m² từ chính quyền địa phương và cầm trên tay số tiền 20 triệu đồng, gia đình tôi di cư và làm nhà mới ở đây. Cứ tưởng sẽ thoát khỏi cảnh xói lở, lụt lội ở bờ sông Vu Gia. Có ai ngờ giờ còn khổ hơn chỗ ở cũ” – ông Tàu nói.

Tương tự, ông Trương Văn Đông (cũng trú khu TĐC Gò Hiu) cho biết: “Sau một thời gian lên ở TĐC Gò Hiu, đa số bà con đã quay về chốn cũ sinh sống. Ở đây không có nước để sinh hoạt, bởi đất ở TĐC nằm ngay vị trí đất cao lanh. Dù đã cố gắng khoan giếng  nhưng nguồn nước ngầm vẫn đục ngầu”.

Nguồn nước bị vẩn đục do trên nền đất cao lanh. Ảnh: Đ.V
Nguồn nước bị vẩn đục do trên nền đất cao lanh. Ảnh: Đ.V

Trước sự việc này, ông Ngô Xuân Yến - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh - cho biết: “Lãnh đạo huyện, xã nhiều lần đến kiểm tra và cũng nhiều lần kiến nghị tỉnh hỗ trợ phương án, kinh phí san ủi nửa quả đồi còn lại để đảm bảo an toàn cho dân nhưng nguồn lực còn khó khăn nên mọi việc còn phải chờ”.

Ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc – chia sẻ, ngay từ đầu, chọn địa điểm để xây khu TĐC cho người dân ở Gò Hiu đã hoàn toàn sai. Hiện tại, người dân tháo chạy khỏi khu TĐC này là điều tất yếu.

Một góc của khu TĐC Gò Hiu.
Một góc của khu TĐC Gò Hiu.

“Năm 2017, UBND huyện có gửi kiến nghị UBND tỉnh để san bằng đồi núi phía sau khu dân cư Gò Hiu để chấm dứt nỗi lo của bà con. Tuy nhiên, việc này vướng phải đất có bìa đỏ của một số hộ dân nên không thể triển khai. Hiện tại, đất, đá đã kề cận mép nhà. Người dân tháo chạy khu TĐC là hoàn toàn lỗi từ chính quyền” – ông Mẫn nói.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Đột ngột “sốt” đất tại Khu tái định cư 5 xã Hòa Liên, Đà Nẵng

HOÀNG VINH |

Nhiều ngày qua, tại các phòng giao dịch đất khu vực tái định cư (TĐC) 5 ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng luôn trong tình trạng “quá tải” vì lượng người đổ về để mua bán và ký gửi đất khiến giá đất tại khu TĐC liên tục “sốt”.

Giáo sư Đặng Hùng Võ: Hà Nội nên tạm dừng việc xây các khu tái định cư

Phạm Dung |

Theo GS Đăng Hùng Võ, việc xây dựng nhà tái định cư đã bộc lộ quá nhiều bất cập. TP. Hà Nội không thể cứ tiếp tục xây dựng những khu nhà tái định cư để rồi không có người ở, gây lãng phí ngân sách.

Hà Tĩnh: Lãng phí những công trình chục tỉ tại các khu tái định cư

TRẦN TUẤN |

Các công trình trường học, trụ sở UBND xã, trạm y tế xây dựng tại một số khu tái định cư (TĐC) ở Hà Tĩnh để phục vụ cuộc sống người dân thuộc diện phải di dời. Thế nhưng, lộ trình và số hộ dân di dời thực tế không đúng theo kế hoạch khiến các công trình xây lên đã 5 - 7 năm nay mà vẫn bỏ hoang nên xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí hàng chục tỉ đồng tiền ngân sách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đột ngột “sốt” đất tại Khu tái định cư 5 xã Hòa Liên, Đà Nẵng

HOÀNG VINH |

Nhiều ngày qua, tại các phòng giao dịch đất khu vực tái định cư (TĐC) 5 ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng luôn trong tình trạng “quá tải” vì lượng người đổ về để mua bán và ký gửi đất khiến giá đất tại khu TĐC liên tục “sốt”.

Giáo sư Đặng Hùng Võ: Hà Nội nên tạm dừng việc xây các khu tái định cư

Phạm Dung |

Theo GS Đăng Hùng Võ, việc xây dựng nhà tái định cư đã bộc lộ quá nhiều bất cập. TP. Hà Nội không thể cứ tiếp tục xây dựng những khu nhà tái định cư để rồi không có người ở, gây lãng phí ngân sách.

Hà Tĩnh: Lãng phí những công trình chục tỉ tại các khu tái định cư

TRẦN TUẤN |

Các công trình trường học, trụ sở UBND xã, trạm y tế xây dựng tại một số khu tái định cư (TĐC) ở Hà Tĩnh để phục vụ cuộc sống người dân thuộc diện phải di dời. Thế nhưng, lộ trình và số hộ dân di dời thực tế không đúng theo kế hoạch khiến các công trình xây lên đã 5 - 7 năm nay mà vẫn bỏ hoang nên xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí hàng chục tỉ đồng tiền ngân sách.