Hệ thống thùng rác công nghệ kết hợp quảng cáo - Một chủ trương đúng của TP Hà Nội

Thiên AN |

Xuất phát từ mục đích góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, mô hình thùng rác công nghệ đã được lắp đặt trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. Việc triển khai dự án lắp đặt hệ thống thùng rác thông minh công cộng sử dụng pin năng lượng mặt trời là việc làm cần thiết, đúng đắn phù hợp với xu thế thế phân loại rác thải bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu bỏ rác tại những nơi công cộng cho người dân và du khách trong toàn Thành phố.

Dự án xã hội hóa lắp đặt thùng rác công nghệ khắp Hà Nội do Công ty cổ phần Công nghệ xanh Goda đầu tư. Đơn vị này cung cấp miễn phí cho thành phố hệ thống thùng rác thông minh có nhận diện phân loại rác tái chế để phục vụ nhu cầu xả rác của người dân. Đổi lại,chính quyền TP Hà Nội cho phép nhà đầu tư tận dụng không gian phía trên thùng rác để quảng cáo thương mại, thu hồi vốn đầu tư, có kinh phí duy trì hoạt động và bảo trì các thùng rác công cộng này. Bên cạnh đó, Công ty Goda cùng thành phố thực hiện tuyên truyền người dân phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định chung tay bảo vệ môi trường, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Đây được đánh giá là một chủ trương đúng đắn thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm của lãnh đạo Thành phố vì một thủ đô Xanh –Sạch – Đẹp.

Hệ thống thùng rác công nghệ được thiết kế bắt mắt với các biểu tượng bảo vệ môi trường.

Nhận thức được tầm quan trọng của dự án cũng như tính thiết thực, nhân văn, vì một xã hôi văn minh, các sở ban ngành, các Quận của Thành phố đều ủng hộ dự án, tạo điều kiện, phối hợp trong quá trình triển khai lắp đặt của dự án. Nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp dùkhó khăn vẫn cùng san sẻ, gánh vác trách nhiệm cùng Goda, tạo ra một vòng tròn tương trợ lẫn nhau trong việc bảo vệ môi trường vì một xã hội văn minh, sạch đẹp. GODA xác định việc kinh doanh của mình gắn liền với trách nhiệm xã hội. Với cách lựa chọn việc kinh doanh mang đậm tính xã hội và nhân văn đó, mặc dù trong thời gian dịch bệnh vô cùng khó khăn, ngân sách quảng cáo của các ngành đều bị cắt giảm, nhưng cũng có nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp với góc nhìn sâu sắc, coi trách nhiệm của doanh nghiệp lớn tới đâu thì quy mô tầm vóc của doanh nghiệp lớn tới đó. Họ thấu hiểu và hợp tác, gánh vác trách nhiệm cùng GODA, để cùng nhau tạo ra vòng tròn phát triển và tương hỗ, tạo được thiện cảm cho xã hội, được dư luận xã hội đánh giá cao - vì một xã hội văn minh.

Hàng loạt thùng rác công nghệ được bố trí tại các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Goda cũng cho biết thêm, dự án đã hoạt động được gần một năm, do ý thức của một số người dân còn kém trong việc phân loại rác, vẫn vứt rác ra ngoài thùng, tình trạng thùng rác bị phá hỏng bị mất mát thường xuyên xảy ra,kinh phí thay thế, bảo trì các thùng rác này là rất lớn. Lãnh đạo công ty cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan, đoàn thể chính quyền, các kênh truyền thông ủng hộ dự án, giúp tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích của dự án với xã hội, qua đó kêu gọi người dân hãy vì lợi ích chung, vì môi trường sống sạch sẽ, văn minh, hãy chung tay giữ gìn các thùng rác công cộng,cũng như bày tỏ mong nhận được nhiều hơn nữa sự hỗ trợ từ chính quyền trong việc bảo vệ tài sản thùng rác Công ty đã đầu tư cho Thành phố.

Thiên AN
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Những bất cập trong xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi than

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ô nhiễm môi trường từ bụi than tại các bãi than phía ngoài đê sông Đáy thuộc địa phận xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt của hàng nghìn người dân nơi đây. Tuy nhiên, việc xử lý đang gặp nhiều bất cập và chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính.

Xử phạt 300 triệu đồng công ty chế biến hạt điều xả thải ra môi trường

Phương Uyên |

Qua kiểm tra phản ánh của người dân về tình trạng xả thải ra môi trường từ các cơ sở chế biến hạt điều trên địa bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, đoàn kiểm tra liên ngành đã xác định hành vi vi phạm của một doanh nghiệp và kiến nghị UBND tỉnh xử phạt theo quy định.

Ninh Bình: Hàng loạt vi phạm về bảo vệ môi trường tại KCN Khánh Phú

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Khánh Phú (Ninh Bình), ngày 10.8, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở TNMT tỉnh Ninh Bình chủ trì đã có kết luận, chỉ ra hàng loạt những vi phạm về công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vi, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp này và vùng lân cận.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Ninh Bình: Những bất cập trong xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi than

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ô nhiễm môi trường từ bụi than tại các bãi than phía ngoài đê sông Đáy thuộc địa phận xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt của hàng nghìn người dân nơi đây. Tuy nhiên, việc xử lý đang gặp nhiều bất cập và chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính.

Xử phạt 300 triệu đồng công ty chế biến hạt điều xả thải ra môi trường

Phương Uyên |

Qua kiểm tra phản ánh của người dân về tình trạng xả thải ra môi trường từ các cơ sở chế biến hạt điều trên địa bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, đoàn kiểm tra liên ngành đã xác định hành vi vi phạm của một doanh nghiệp và kiến nghị UBND tỉnh xử phạt theo quy định.

Ninh Bình: Hàng loạt vi phạm về bảo vệ môi trường tại KCN Khánh Phú

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Khánh Phú (Ninh Bình), ngày 10.8, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở TNMT tỉnh Ninh Bình chủ trì đã có kết luận, chỉ ra hàng loạt những vi phạm về công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vi, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp này và vùng lân cận.