Dân "kêu trời" vì ô nhiễm môi trường từ Khu công nghiệp Khánh Phú

DIỆU ANH |

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường từ khói bụi, nước thải do các nhà máy tại Khu công nghiệp Khánh Phú thải ra. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, Khu công nghiệp Khánh Phú được thành lập vào năm 2004, với tổng diện tích 351ha do Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp (thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình) làm chủ đầu tư. Đây được xem là khu công nghiệp đầu tiên và có quy mô lớn nhất tỉnh Ninh Bình.

Khói thải từ nhà máy kính Tràng An trong Khu công nghiệp Khánh Phú. Ảnh: NT
Khói thải từ nhà máy kính Tràng An trong Khu công nghiệp Khánh Phú. Ảnh: NT

Tuy nhiên kể từ khi đi vào hoạt động, tại đây thường xuyên xảy ra những sự cố về môi trường, trên thực tế đã rất nhiều lần xuất hiện tình trạng cá trong ao của các hộ dân chết trắng do nước từ kênh điều hòa của khu công nghiệp chảy vào. Thậm chí, trâu bò của người dân chăn thả trong khu công nghiệp khi uống nước tại kênh điều hòa cũng lăn đùng ra chết...

Không chỉ ô nhiễm về nước thải mà người dân ở đây hàng ngày phải đối diện với ô nhiễm khói bụi, nhất là bụi than từ các bãi tập kết của các nhà máy và khói thải từ Nhà máy kính Tràng An, Nhà máy đạm Ninh Bình...

Ông Nguyễn Thanh Tú, (người dân tại thôn Hào Phú, xã Khánh Phú) cho biết: Từ khi khu công nghiệp đi vào hoạt động, cuộc sống của hàng trăm hộ dân chúng tôi ở đây đã bị đảo lộn, ngày cũng như đêm khói bụi bay mù mịt, nhất là những hôm trời mưa, gió to thì khỏi thải từ nhà máy kính và nhà máy đạm bay vào không thể chịu được. Bên cạnh đó là tình trạng các xe tải cỡ lớn chở thanh ra vào khu công nghiệp khiến bụi bay mù mịt.

Tình trạng cá chết trắng trên sông Chanh, đoạn qua Khu công nghiệp Khánh Phú. Ảnh: NT
Tình trạng cá chết trắng trên sông Chanh, đoạn qua Khu công nghiệp Khánh Phú. Ảnh: NT

"Người dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp để có biện pháp xử lý tuy nhiên chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy, cực chẳng đã chúng tôi nhiều lẫn kéo ra chặn đường để ngăn không cho xe chở than đi qua. Trước đây các hộ dân chúng tôi vẫn nuôi cá trong ao nhưng từ khi khu công nghiệp đi vào hoạt động, thường xuyên xảy ra tình trạng cá chết trắng do nước điều hòa ở khu công nghiệp chảy vào nên chúng cũng không dám nuôi nữa" - ông Tú bức xúc.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lâm Văn Xuyên, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Khánh cũng thừa nhận có tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Khánh Phú. Cũng theo ông Xuyên, tại khu công nghiệp này vẫn còn tình trạng các nhà máy sản xuất không chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ một trường, thậm chí có những đơn vị thực hiện xả nuowcs thải chưa qua xử lý ra môi trường và đã bị phát hiện xử lý theo quy định.

Để đảm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn, mới đây UBND huyện Yên Khánh đã có văn bản số 677/UBND-TNMT gửi Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đề nghị tăng cường công tác vệ sinh môi trường tại Khu công nghiệp Khánh Phú.

Văn bản nêu rõ, từ đầu tháng 4.2021 đến nay, vào những ngày trời xấu, mưa phùn hay khi chuẩn bị có mưa, xảy ra tình trạng khói, mùi khí đạm từ nhà máy Đạm, nhà máy kính trong Khu công nghiệp Khánh Phú liên tục xả dày đặc bay tạt vào khu dân cư gây cay mắt, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Nhà máy xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Khánh Phú luôn trong tình trạng thiếu nguồn nước thải để xử lý. Ảnh: NT
Nhà máy xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Khánh Phú luôn trong tình trạng thiếu nguồn nước thải để xử lý. Ảnh: NT

Để đảm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn, UBND huyện Yên Khánh đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp, đặc biệt là những cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các công ty, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Yêu cầu các công ty, doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Một công ty bị xử phạt 130 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 130 triệu đồng đối với Công ty TNHH Long Sơn (phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) vì gây ô nhiễm môi trường.

TP Vinh (Nghệ An): Một số điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường

QUỲNH TRANG - NGUYỄN HÀ |

Tại nhiều khu vực trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) nhất là khu vực phường Hồng Sơn và Vinh Tân lâu nay xuất hiện tình trạng đổ rác thải tràn lan, khiến môi trường bị ô nhiễm nặng nề.

Phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Ngày 30.12, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo ngành Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Giải quyết, xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề

Phạm Đông |

Sáng 20.11, tại Hà Nội, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Ninh Bình: Một công ty bị xử phạt 130 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 130 triệu đồng đối với Công ty TNHH Long Sơn (phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) vì gây ô nhiễm môi trường.

TP Vinh (Nghệ An): Một số điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường

QUỲNH TRANG - NGUYỄN HÀ |

Tại nhiều khu vực trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) nhất là khu vực phường Hồng Sơn và Vinh Tân lâu nay xuất hiện tình trạng đổ rác thải tràn lan, khiến môi trường bị ô nhiễm nặng nề.

Phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Ngày 30.12, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo ngành Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Giải quyết, xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề

Phạm Đông |

Sáng 20.11, tại Hà Nội, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba.