Hà Tĩnh: Đám cháy bùng phát trở lại, hàng trăm người trắng đêm dập lửa

ANH ĐỨC |

Một đám cháy rừng xảy ra vào 11h30 ngày 8.7, tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đến 13h30 cùng ngày, các lực lượng đã cơ bản khống chế đám cháy. Tuy nhiên nhiều đốm tàn còn sót lại cháy âm ỉ, nên đến 20h30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại, bao trùm cả ngọn núi giáp ranh giữa 2 xã Sơn Thủy và Sơn Châu.

Ngay sau khi ngọn lửa bừng phát trở lại, lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương được huy động để khống chế đám cháy.

Địa hình hiểm trở nên phải mất 30p các lực lượng mới tiếp cận được đám cháy. Ảnh: Đ.X
Địa hình hiểm trở nên phải mất 30 phút các lực lượng mới tiếp cận được đám cháy. Ảnh: Đ.X

Do ngọn lửa bùng phát trên đỉnh núi, địa hình hiểm trở, phải mất khoảng 30 phút leo núi, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được đám cháy.

Xe cứu hỏa được điều động đến, tuy nhiên không thể tiếp cận, việc chữa cháy hầu như chỉ sử dụng các biện pháp thủ công như máy thổi gió, chặt hạ cây cối tạo đường băng cản lửa. Ước tính có khoảng 500 người tham gia dập lửa.

Các lực lượng chỉ cosmays thổi gió và dùng dao, rựa phát đường băng cản lửa. Ảnh: Đ.X
Các lực lượng chỉ cosmays thổi gió và dùng dao, rựa phát đường băng cản lửa. Ảnh: Đ.X
Các lực lượng chỉ có máy thổi gió và dùng dao, rựa phát đường băng cản lửa. Ảnh: Đ.X.

Một cán bộ thuộc lực lượng kiểm lâm huyện Hương Sơn cho biết: "Do núi dốc, lớp thực bì dày, cộng với đêm tối khiến công tác khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn".

Đến rạng sáng ngày 9.7, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Sau cả đêm vật lộn với "giặc lửa", nhiều người đã mệt nhoài, nằm nghỉ ngay trên đỉnh núi đề phòng những đốm tàn còn sót có thể bùng phát cháy trở lại.

Hiện chưa thể thống kê được con số thiệt hại.

Căng mình dập lửa. Ảnh: Đ.X
Căng mình dập lửa. Ảnh: Đ.X
Căng mình dập lửa. Ảnh: Đ.X

Trước đó như Báo Lao Động đã thông tin, khoảng 11h30 ngày 8.7, tại xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xảy ra một đám cháy rừng. Đám cháy này nằm cạnh Quốc lộ 8A, sau đó lan ra ảnh hưởng trực tiếp đến nhà dân quanh khu vực.

Khu vực bị cháy thuộc núi Nầm, là rừng hỗn hợp cây thông và keo. Sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng kiểm lâm huyện Hương Sơn đã huy động toàn bộ quân số đi dập lửa.

Đám cháy sát Quốc lộ 8A đã được khống chế nhưng ngọn lửa cháy lên phía đỉnh núi. Các lực lượng phải huy động tới điểm phát cháy trên đỉnh núi dưới trời nắng nóng gay gắt.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Rừng Hà Tĩnh tiếp tục cháy, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

ANH ĐỨC |

Trong hai ngày vừa qua, nắng nóng tiếp tục quay trở lại khu vực miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh. Cấp độ báo cháy rừng lại đặt trong tình trạng nguy hiểm, đe dọa đời sống dân sinh.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Gặp người hùng trong tâm bão lửa

ANH ĐỨC |

Vụ cháy rừng thông kinh hoàng từ trước tới nay tại Hà Tĩnh đã được khống chế, những ngày nắng gặt đã vơi dịu đi nhờ trận mưa vàng mà thiên nhiên ban tặng. Nhớ về những ngày chiến đấu với "giặc lửa" tại đây, người dân nơi đây vẫn còn nhắc mãi về một người đàn ông rất đặc biệt. Ông được mệnh danh là "người hùng trong tâm bão lửa".

Cháy rừng tại Hà Tĩnh: Nghi can thừa nhận do "đốt rác"

ANH ĐỨC |

Ông Phan Đình Thành được xác định là người có liên quan đến vụ cháy rừng kinh hoàng tại huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh. Hiện Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rừng Hà Tĩnh tiếp tục cháy, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

ANH ĐỨC |

Trong hai ngày vừa qua, nắng nóng tiếp tục quay trở lại khu vực miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh. Cấp độ báo cháy rừng lại đặt trong tình trạng nguy hiểm, đe dọa đời sống dân sinh.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Gặp người hùng trong tâm bão lửa

ANH ĐỨC |

Vụ cháy rừng thông kinh hoàng từ trước tới nay tại Hà Tĩnh đã được khống chế, những ngày nắng gặt đã vơi dịu đi nhờ trận mưa vàng mà thiên nhiên ban tặng. Nhớ về những ngày chiến đấu với "giặc lửa" tại đây, người dân nơi đây vẫn còn nhắc mãi về một người đàn ông rất đặc biệt. Ông được mệnh danh là "người hùng trong tâm bão lửa".

Cháy rừng tại Hà Tĩnh: Nghi can thừa nhận do "đốt rác"

ANH ĐỨC |

Ông Phan Đình Thành được xác định là người có liên quan đến vụ cháy rừng kinh hoàng tại huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh. Hiện Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với đối tượng này.