Hà Nội: Vòng đời mới rực rỡ sắc màu của những chiếc vỏ mì tôm

Hoàng Xuyến |

Hà Nội - Thay vì phải kết thúc ngoài bãi rác, những chiếc vỏ mì tôm tưởng chừng chỉ có thể bỏ đi nay đã được tái chế, khoác trên mình một hình hài đặc biệt.

Tái chế những vỏ mì tôm thành các sản phẩm hữu ích để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày là ý tưởng của chị Vũ Thị Thảo, giáo viên trường THPT Vinschool Times City (Hà Nội). Sau khi tự mày mò, thử nghiệm trên nhiều sản phẩm và nhận ra vỏ mì tôm là sản phẩm dễ tái chế nhất và có tính ứng dụng cao, chị Thảo đã thành lập câu lạc bộ "Mì tôm xanh", kêu gọi học sinh trong trường tham gia với mục đích bảo vệ môi trường và lan tỏa niềm đam mê tái chế tới nhiều người.

Chị Vũ Thị Thảo chụp ảnh cùng phụ kiện túi xách được tái chế từ vỏ mì tôm do mình tạo ra. Ảnh: NVCC.
Chị Vũ Thị Thảo chụp ảnh cùng phụ kiện túi xách được tái chế từ vỏ mì tôm do mình tạo ra. Ảnh: NVCC.

Ý tưởng ''để rác được hồi sinh''

Câu lạc bộ "Mì tôm xanh" được hình thành từ 3 năm trước nhưng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên các hoạt động diễn ra hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Chị Thảo cho biết, ban đầu mọi người đều không ủng hộ và cho rằng đây là một dự án không có tính bền vững.

“Mình dùng thời gian khẳng định giá trị của sản phẩm cũng như sự kiên trì của cô trò để tạo niềm tin cho mọi người. May mắn, đến nay dự án đã được đón nhận và rất thành công”, chị Thảo bày tỏ.

Để tạo ra những sản phẩm hữu ích trong cuộc sống, vỏ mì tôm sau khi thu về sẽ được xử lý cẩn thận, vệ sinh sạch sẽ và cắt bỏ hai cạnh cứng. Khi vệ sinh xong, vỏ mì được cuộn vào một sợi dây thép để tạo thành các sợi đan nhỏ, sau đó cố định hai đầu bằng băng keo và rút sợi dây thép ra để tạo thành một sợi đan hoàn chỉnh. Các sợi đan ấy sẽ tạo thành nhiều sản phẩm khác nhau như hộp bút, miếng lót ly, giỏ hoa, túi xách, bông tai,...

Miếng lót ly được làm từ vỏ mì tôm tái chế. Ảnh: NVCC
Miếng lót ly được làm từ vỏ mì tôm tái chế. Ảnh: NVCC

Những ngày mới hoạt động, vừa thiếu nguyên liệu vừa thiếu người, chị Thảo tự chủ động sắp xếp thời gian rảnh để đan, móc. Sau này, khi câu lạc bộ có nhiều người, chị Thảo đã hướng dẫn để các bạn học sinh tự sáng tạo sản phẩm của mình. Tuy nhiên, đối với những sản phẩm cầu kì và phức tạp thì chị Thảo vẫn là người thực hiện.

Mỗi sản phẩm được tạo ra bằng nhiều công đoạn như: thu gom vỏ mì, xử lý và làm sạch, tạo sợi đan bằng vỏ mì, thiết kế và sau đó đan thành sản phẩm.

Chị Thảo cho biết, những sản phẩm như miếng lót ly hoàn thành trong 20-30 phút, còn các sản phẩm yêu cầu sự tỉ mỉ cao như túi xách sẽ mất khoảng 12-13 tiếng.

Các sản phẩm được câu lạc bộ “Mì tôm xanh” tái chế từ vỏ mì tôm. Ảnh: NVCC
Các sản phẩm được câu lạc bộ “Mì tôm xanh” tái chế từ vỏ mì tôm. Ảnh: NVCC

Bình thường chỉ là những vỏ mì tôm vô tri vô giác, nhưng qua bàn tay khéo léo của chị Vũ Thị Thảo và sự nhiệt huyết của các bạn học sinh trong câu lạc bộ, các sản phẩm ấy đã trở nên rất hữu ích và mang tính thẩm mỹ cao.

Dùng rác để làm thiện nguyện

Trong 3 năm hoạt động, câu lạc bộ ''Mì tôm xanh" đã sử dụng 100% số tiền lợi nhuận thu được từ việc bán các sản phẩm làm bằng vỏ mì tôm để ủng hộ quỹ COVID-19, quỹ vaccine, ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Cặp lá yêu thương, từ thiện ở viện Tim (Hà Nội),...

Câu lạc bộ “Mì tôm xanh” và các sản phẩm làm từ vỏ mì tái chế. Ảnh: NVCC
Câu lạc bộ “Mì tôm xanh” và các sản phẩm làm từ vỏ mì tái chế. Ảnh: NVCC

Là một dự án mang ý nghĩa bảo vệ môi trường và mang tính thiết thực cao nên các sản phẩm được làm từ vỏ mì tôm của câu lạc bộ được rất nhiều người đặt mua. Mỗi năm câu lạc bộ có hàng trăm đơn hàng. Tuy nhiên, không quá tập trung vào mục đích kinh tế, chị Thảo và nhóm vẫn mong muốn dự án được lan tỏa nhiều hơn nên họ đã sẵn sàng chia sẻ cách làm cho những ai yêu thích tái chế rác.

Vì vậy, từ một nhóm nhỏ chỉ 10 thành viên, sau 3 năm, câu lạc bộ đã có khoảng 40 thành viên chính thức và hàng nghìn cộng tác viên trên cả nước. Trong thời gian tới, các cựu thành viên của câu lạc bộ cũng thành lập các dự án tái chế, bảo vệ môi trường tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học FPT.

Hoàng Xuyến
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng nhận bàn giao các sáng kiến địa phương về bảo vệ môi trường

THÙY TRANG |

Ngày 21.6, Sở Tài Nguyên Môi trường Đà Nẵng đã chính thức nhận bàn giao các sáng kiến bảo vệ môi trường từ các tổ chức, trung tâm môi trường. Đây là những sáng kiến đã mang lại hiệu quả thực tế và sẽ được địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng.

Tái chế bình cứu hoả thành kẻng báo cháy

KHÁNH AN |

Các cán bộ chiến sĩ đã tái chế các bình cứu hoả đã qua sử dụng thành những chiếc kẻng báo cháy, phát miễn phí ở các khu dân cư.

Cùng nhóm Dũng sĩ tái chế chạy bộ lan tỏa lối sống xanh

Hương Lê |

Cuối tuần mỗi tháng, nhóm “Dũng sĩ tái chế” ở Hà Nội sẽ cùng nhau chạy bộ, lan tỏa lối sống xanh, bên cạnh đó còn cùng nhau thu gom rác thải, những vật liệu bỏ đi để sáng tạo ra nhiều mặt hàng handmade đa dạng như ví, khăn, quần áo, túi xách,… 

Lộ diện thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội

Trang Hà |

Em Phương Khải Minh - học sinh Trường THCS Nghĩa Tân xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội với số điểm 49/50 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước

Vân Trang |

Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành được Báo Lao Động cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

TAND Nghệ An yêu cầu thẩm phán vụ bà Lê Thị Dung giải trình, rút kinh nghiệm

Quang Đại |

Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu thẩm phán vụ xử sơ thẩm cô giáo Lê Thị Dung giải trình và rút kinh nghiệm

Mưa lớn kéo dài gần 2 giờ, TP Biên Hoà ngập nặng, giao thông hỗn loạn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ vào chiều ngày 30.6, với lượng mưa đo được 83 mm, khiến nhiều tuyến đường của TP Biên Hoà ngập nặng, giao thông trở nên hỗn loạn. Nhiều khu vực các con đường, ngỏ hẻm đều kẹt cứng vì mưa ngập.

Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị tuyên 6 năm tù

Anh Tú |

Chiều 30.6, sau gần 1 tháng xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan. Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị tuyên 6 năm tù.

Đà Nẵng nhận bàn giao các sáng kiến địa phương về bảo vệ môi trường

THÙY TRANG |

Ngày 21.6, Sở Tài Nguyên Môi trường Đà Nẵng đã chính thức nhận bàn giao các sáng kiến bảo vệ môi trường từ các tổ chức, trung tâm môi trường. Đây là những sáng kiến đã mang lại hiệu quả thực tế và sẽ được địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng.

Tái chế bình cứu hoả thành kẻng báo cháy

KHÁNH AN |

Các cán bộ chiến sĩ đã tái chế các bình cứu hoả đã qua sử dụng thành những chiếc kẻng báo cháy, phát miễn phí ở các khu dân cư.

Cùng nhóm Dũng sĩ tái chế chạy bộ lan tỏa lối sống xanh

Hương Lê |

Cuối tuần mỗi tháng, nhóm “Dũng sĩ tái chế” ở Hà Nội sẽ cùng nhau chạy bộ, lan tỏa lối sống xanh, bên cạnh đó còn cùng nhau thu gom rác thải, những vật liệu bỏ đi để sáng tạo ra nhiều mặt hàng handmade đa dạng như ví, khăn, quần áo, túi xách,…