Hà Nội: Đã có 50 cơ sở lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ bảo vệ môi trường

Phạm Đông |

Để khắc phục tình trạng dầu mỡ xả thải xuống sông, hồ, Công ty Thoát nước Hà Nội đang lập phương án lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ tại các trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn các quận sau một đã được lắp đặt thử nghiệm.

Ngày 21.4, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai ứng dụng thiết bị tách dầu mỡ tại các khu vực kinh doanh trên địa bàn thành phố, đơn vị đã hoàn thành xong việc rà soát và thống kê toàn bộ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các quận.

Nói về những lợi ích mà thiết bị tách dầu mỡ mang lại, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, thiết bị sẽ giúp loại bỏ dầu mỡ động vật, thực vật là chất khó phân hủy. Dầu mỡ khoáng là chất thải nguy hại đi vào đường ống thoát nước gây ách tắc đường ống và ô nhiễm môi trường.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, sau khi làm việc với các quận về kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng thiết bị tách dầu mỡ, đến nay đã có 10/12 quận có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện. Đến nay đã ký hợp đồng và lắp đặt cho khoảng 50 cơ sở.

Thiết bị tách dầu mỡ loại nhỏ dùng trong gia đình và các nhà hàng, bếp ăn nhỏ.
Thiết bị tách dầu mỡ loại nhỏ dùng trong gia đình và các nhà hàng, bếp ăn nhỏ.

Ông Võ Tiến Hùng - Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, dự kiến trong tháng 5.2019, công ty sẽ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở TNMT và UBND các quận để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Ngoài ra, trong thời gian tới, công ty sẽ phối hợp với UBND các quận tuyên truyền, vận động các nhà hàng có quy mô cũng như tải lượng xả thải tương đối lớn như các cơ quan, trường học, khu đô thị, trung tâm thương mại... có bếp ăn tập thể lắp đặt thiết bị.

Đặc biệt, các trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng xe, gara ôtô cần tách dầu mỡ trước khi xả ra hệ thống thoát nước đảm bảo không gây tắc nghẽn đường ống thoát nước, vệ sinh môi trường và mĩ quan đô thị.

Về công tác quản lý chất lượng sản phẩm, ông Võ Tiến Hùng cho biết, đơn vị đã hoàn thành xong công tác kiểm định chất lượng sản phẩm. Hiện toàn bộ các thiết bị tách dầu mỡ do công ty nghiên cứu, sản xuất đã được Vinacontrol kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định sản phẩm.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khởi động dự án 390 triệu USD xử lý dioxin ở nơi ô nhiễm nhất Việt Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 20.4, Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã khởi động dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa - điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất tại Việt Nam. Dự án sẽ xử lý ô nhiễm ở những khu vực có nguy cơ cao trong khoảng thời gian dự kiến là 10 năm với các phương pháp xử lý và cô lập như được sử dụng tại Sân bay Đà Nẵng.

VinFast tặng 100 tỉ đồng cho 15.000 người chung tay giảm ô nhiễm MT

Hải Nguyễn |

Ngày 12.4.2019, Cty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast công bố chương trình ưu đãi nhân ngày Môi trường Thế giới 5/6 với thông điệp “15.000 người chung tay cùng VinFast giảm ô nhiễm môi trường”, có tổng giá trị lên tới 100 tỉ đồng. Theo đó, VinFast sẽ tặng ngay 5-10 triệu đồng cho 15.000 khách hàng đầu tiên mua xe máy điện Klara từ ngày 12.4.2019.

Hải Phòng: Đình chỉ xưởng sản xuất quặng gây ô nhiễm

Mai Chi |

Chiều ngày 12.4, ông Bùi Văn Vy, Chủ tịch UBND Huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, huyện đã quyết định đình chỉ hoạt động của nhà máy sản xuất quặng trên địa bàn thị trấn Minh Đức.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Khởi động dự án 390 triệu USD xử lý dioxin ở nơi ô nhiễm nhất Việt Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 20.4, Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã khởi động dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa - điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất tại Việt Nam. Dự án sẽ xử lý ô nhiễm ở những khu vực có nguy cơ cao trong khoảng thời gian dự kiến là 10 năm với các phương pháp xử lý và cô lập như được sử dụng tại Sân bay Đà Nẵng.

VinFast tặng 100 tỉ đồng cho 15.000 người chung tay giảm ô nhiễm MT

Hải Nguyễn |

Ngày 12.4.2019, Cty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast công bố chương trình ưu đãi nhân ngày Môi trường Thế giới 5/6 với thông điệp “15.000 người chung tay cùng VinFast giảm ô nhiễm môi trường”, có tổng giá trị lên tới 100 tỉ đồng. Theo đó, VinFast sẽ tặng ngay 5-10 triệu đồng cho 15.000 khách hàng đầu tiên mua xe máy điện Klara từ ngày 12.4.2019.

Hải Phòng: Đình chỉ xưởng sản xuất quặng gây ô nhiễm

Mai Chi |

Chiều ngày 12.4, ông Bùi Văn Vy, Chủ tịch UBND Huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, huyện đã quyết định đình chỉ hoạt động của nhà máy sản xuất quặng trên địa bàn thị trấn Minh Đức.