Còn 13 trọng điểm ngập úng ở Hà Nội cần được giải quyết

Phạm Đông - Châu An |

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, năm 2018, thành phố có 15 trọng điểm ngập úng trên địa bàn các quận và 33 khu vực xảy ra ngập úng tại 13/17 huyện. Tuy nhiên, năm 2019, đã có 2/15 trọng điểm ngập úng được giải quyết và giảm thiểu.

Ngày 19.4, Cty Thoát nước Hà Nội, cho biết, năm 2018, đã giải quyết và giảm thiểu được 2/15 điểm ngập úng là đường Giải Phóng (đoạn trước cửa bến xe phía Nam) và phố Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai).

Ông Võ Tiến Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, đối với các khu vực xảy ra ngập úng trên địa bàn các huyện, dự kiến trong mùa mưa 2019, các khu vực này vẫn sẽ xảy ra tình trạng ngập úng.

Dù vậy, thời gian và mức độ ngập úng sẽ giảm do hệ thống thoát nước được nạo vét, duy trì, cải tạo.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, công tác quản lý, duy tu, duy trì còn gặp một số khó khăn như địa bàn xa trung tâm, kinh phí duy trì phụ thuộc vào kinh phí gói thầu được duyệt nên việc bố trí kinh phí thực hiện các công trình cải tạo thoát nước, giải quyết úng ngập chưa được linh hoạt.

Ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.
Ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội.

Mục tiêu năm 2019, Cty Thoát nước Hà Nội hướng tới là đưa nước nhanh nhất về các nguồn tiêu và các trạm bơm đầu mối, đảm bảo thoát nước nhanh, giảm thiểu tối đa tình trạng ngập úng.

Được biết, đến ngày 15.4, Cty Thoát nước Hà Nội đã thực hiện xong việc xây dựng kế hoạch thoát nước và phòng chống ngập úng mùa mưa năm 2019.

Phạm Đông - Châu An
TIN LIÊN QUAN

Chiều nay (3.9): Mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình, đề phòng nguy cơ úng ngập hạ du

Kh.V |

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) vừa ban hành công điện số 46/CĐ-TW ngày 3.9.2018 điện các Cty Thủy điện Hòa Bình, Sơn La yêu cầu mở cửa xả đáy khi 2 hồ chứa Sơn La và Hòa Bình đã ở mực nước cao nhất được phép chứa.

Hà Nội: Vận hành trạm bơm hết công suất để tiêu thoát nước khu vực úng ngập

PV |

Hà Nội đã hứng chịu cơn mưa lớn và kéo dài từ đêm 20.7 cho đến ngày 21.7, chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều tuyến đường của Thủ đô bị ngập úng, các phương tiện đi lại hết sức khó khăn.

Lại nguy cơ úng ngập do mưa, lốc kéo dài đến 20.6

L.V |

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (15.6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ vĩ Bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ ngày 15-18.6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có giông.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chiều nay (3.9): Mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình, đề phòng nguy cơ úng ngập hạ du

Kh.V |

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) vừa ban hành công điện số 46/CĐ-TW ngày 3.9.2018 điện các Cty Thủy điện Hòa Bình, Sơn La yêu cầu mở cửa xả đáy khi 2 hồ chứa Sơn La và Hòa Bình đã ở mực nước cao nhất được phép chứa.

Hà Nội: Vận hành trạm bơm hết công suất để tiêu thoát nước khu vực úng ngập

PV |

Hà Nội đã hứng chịu cơn mưa lớn và kéo dài từ đêm 20.7 cho đến ngày 21.7, chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều tuyến đường của Thủ đô bị ngập úng, các phương tiện đi lại hết sức khó khăn.

Lại nguy cơ úng ngập do mưa, lốc kéo dài đến 20.6

L.V |

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (15.6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ vĩ Bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ ngày 15-18.6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có giông.