Hà Nội: Chỉ một cơn mưa vừa, giao thông đã “thất thủ”

QUANG HIỆU |

Trong mấy ngày gần đây, Hà Nội mới chỉ xảy ra vài cơn mưa vừa, mưa to nhưng phố đã ngập thành sông, giao thông thì kẹt cứng, tê liệt. Với tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân, đô thị hóa chóng mặt như hiện nay, nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, Hà Nội sẽ trở nên một thành phố... kẹt cứng.

Điệp khúc mưa - ngập - tắc đường

Báo cáo về trận mưa sáng qua (10.9), Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, trận mưa trên diện rộng cường độ mưa chưa phải thật sự lớn, thời gian mưa tập trung khoảng 1 tiếng, từ 5h45 đến 6h15, lượng mưa tại các quận, huyện của Hà Nội đo được từ 14mm - 73mm.

Theo ông Phan Hoài Minh - Phó Tổng Giám đốc Cty Thoát nước Hà Nội - đây là trận mưa trên diện rộng, mưa tập trung trong thời gian ngắn với cường độ mưa rất lớn (khoảng 50mm). Ngay trong mưa, Cty đã bố trí phương tiện, bơm di động, nhân lực (tua vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy). Đồng thời vận hành các cửa phai: Cống quay sông Sét, sông Kim Ngưu, các cửa đập, cửa điều tiết A, B, C và vận hành trạm bơm Yên Sở để hạ mực nước trên hệ thống...

Giải pháp trước mắt, Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, do nước sông dâng cao, nhiều tuyến phố bị ngập nên Cty phải vận hành tối đa công suất các trạm bơm để tiêu thoát nước, giải quyết úng ngập. Trong đó, Trạm bơm Yên Sở vận hành 20/20 tổ bơm, Đồng Bông 1 vận hành 14/14 tổ bơm, Đồng Bông 2 vận hành 3/3 tổ bơm, Cổ Nhuế vận hành 4/4 tổ bơm…

Mưa đã khiến giao thông nhiều khu vực của Hà Nội như: Vương Thừa Vũ - Nguyễn Ngọc Nại; Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến; đường vành đai 3 trên cao, khu vực cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương, nút Minh Khai, đường Phan Trọng Tuệ đoạn qua chung cư Đại Thanh... giao thông hỗn loạn. Nhiều phương tiện chôn chân cả giờ đồng hồ không di chuyển được 1m đường.

Chỉ một cơn mưa vừa, một số tuyến phố Hà Nội đã thành sông. Ảnh: TÔ THẾ
Chỉ một cơn mưa vừa, một số tuyến phố Hà Nội đã thành sông. Ảnh: TÔ THẾ

Gia tăng chóng mặt phương tiện cá nhân

Trao đổi với PV Lao Động sáng 10.9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Công an Hà Nội - cho biết, số liệu đăng ký xe môtô trên 175cm3 đến thời điểm hiện tại là 9.470; xe môtô từ 50 - 175cm3 là 4.797.782; xe môtô dưới 50cm3 là 82.375, xe máy điện là 155.760 xe.

Tổng số xe ôtô con là 485.900; ôtô khách là 47.446; ôtô chuyên dùng là 4.426; ôtô tải là 325.824 xe. Trong đó, đăng ký mới trung bình mỗi tháng là 4.000 ôtô; trên 1 triệu xe máy.

Qua số liệu phương tiện này cho thấy, xe máy đang chiếm đến 86% lượng phương tiện giao thông đang tham gia ở Hà Nội.

Trong cuộc tọa đàm về giao thông mới đây nhất, trung tá Đào Việt Long - Phó Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội) - đánh giá, về phương tiện, một thủ đô với 6,6 triệu phương tiện, ngoài ra xe từ các địa phương khác đến vẫn chưa kiểm soát được. Từ quan điểm cá nhân của tôi, số lượng thực tế còn cao hơn nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông.

Tiếp đến, về bức tranh toàn cảnh, cơ sở hạ tầng cũng chưa đáp ứng được. Chủ yếu là đường giao đồng mức, gây xung đột giữa các dòng phương tiện. Ngoài ra, điểm dừng đỗ phương tiện công cộng còn yếu, biển báo cảnh báo chưa đồng bộ và còn đang thiếu.

Ngoài các nguyên nhân trên, một vấn đề gây tắc đường được nói đến là ý thức tham gia giao thông của đại bộ phận người dân chưa cao. Việc chấp hành luật lệ giao thông của nhiều người vẫn còn thấp nên cứ hở là lao lên hè, vượt đèn đỏ...

Theo Quy hoạch GTVT TP.Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, phải đảm bảo tỉ lệ 20 - 26% diện tích đất dành cho giao thông và 3 - 4% dành cho giao thông tĩnh; vận tải khách công cộng phải đạt từ 50 - 55%. Song, tính đến nay, tỉ lệ đất dành cho giao thông tại Hà Nội mới đạt được khoảng 9,38%. Đất dành cho giao thông tĩnh mới đạt dưới 1%; tỉ lệ vận tải khách công cộng mới đạt 14%.

Các chuyên gia giao thông cho rằng, với tốc độ phương tiện cá nhân tăng chóng mặt như hiện nay, nếu không đẩy nhanh được tiến độ đầu tư, xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tình trạng ùn tắc sẽ ngày càng diễn biến phức tạp, thậm chí hỗn loạn.

Loay hoay tìm lời giải chống ùn tắc

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giao thông bày tỏ, để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho thủ đô Hà Nội thì không thể là một vài giải pháp cụ thể hay giải pháp chuyên về lĩnh vực nào được, mà phải là tổng thể các giải pháp dựa trên một số giải pháp như về quy hoạch; quản lý và giáo dục tuyên truyền.

Về quy hoạch, cần phải làm giảm sự thu hút các phương tiện giao thông hướng về thủ đô Hà Nội, hệ thống giao thông liên vùng tách riêng không để các phương tiện đi liên vùng đi quá gần khu vực nội đô Hà Nội. Quy hoạch các đường giao thông và loại hình giao thông công cộng hỗ trợ nhau để người dân có nhiều sự lựa chọn cho nhu cầu đi lại và tạo sự hấp dẫn để người dân tham gia các loại hình giao thông công cộng… Tiến tới bỏ phương tiện cá nhân trong tương lai.

Về quản lý, cần tổ chức phân luồng giao thông, điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông phù hợp với thực tế, bố trí lực lượng CSGT hợp lý, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, trật tự phường điều tiết giao thông... Giải pháp về công nghệ thông tin để giảm thiểu các thủ tục hành chính bắt buộc người dân phải đi lại trên đường.

Về tuyên truyền, giáo dục là giải pháp mang tính liên tục và lâu dài. Đối với trẻ em cần được giáo dục một cách nghiêm túc để việc hình thành ý thức, văn hóa và sự hiểu biết về Luật Giao thông.

Đến hết Quý I/2019, CSGT Hà Nội quản lý 6.649.596 phương tiện. Trong đó có 739.731 ôtô, 5.761.436 xe máy và xe máy điện là 148.429 chiếc. Đánh giá tổng hợp 2014 - 2019 cho thấy, trong năm 2017, số lượng phương tiện tăng 5,3%, đến năm 2018 tăng 4,2% và năm 2019 so với 2018 đã tăng 1,5%. Theo số liệu phương tiện được phờng CSGT thống kê, xe máy đang chiếm đến 86% lượng phương tiện giao thông đang tham gia ở Hà Nội.

QUANG HIỆU
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn kéo dài có ảnh hưởng đến dự án làm sạch sông Tô Lịch?

Hà Phương |

3 ngày vừa qua, Hà Nội xuất hiện những cơn mưa lớn. Nếu mực nước Hồ Tây vượt ngưỡng cho phép, Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ tiếp tục cho xả nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Nhiều người lo ngại kết quả của dự án thí điểm làm sạch sông Tô lịch sẽ bị ảnh hưởng.

Thái Nguyên mưa lớn, 3 người thiệt mạng do sập lán ở tạm

HUYÊN NGUYỄN |

Trận mưa lớn đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10.9 làm xảy ra vụ sập lán nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng.

Mưa ngập phố, người Hà Nội "chôn chân" trong nước trên đường đi làm

Hà vi |

Trận mưa lớn đầu giờ sáng nay (10.9) đã khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập úng cục bộ. Nhiều người và xe gần như nhích từng đoạn, không thể di chuyển vì vừa tắc vừa ngập.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mưa lớn kéo dài có ảnh hưởng đến dự án làm sạch sông Tô Lịch?

Hà Phương |

3 ngày vừa qua, Hà Nội xuất hiện những cơn mưa lớn. Nếu mực nước Hồ Tây vượt ngưỡng cho phép, Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ tiếp tục cho xả nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Nhiều người lo ngại kết quả của dự án thí điểm làm sạch sông Tô lịch sẽ bị ảnh hưởng.

Thái Nguyên mưa lớn, 3 người thiệt mạng do sập lán ở tạm

HUYÊN NGUYỄN |

Trận mưa lớn đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10.9 làm xảy ra vụ sập lán nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng.

Mưa ngập phố, người Hà Nội "chôn chân" trong nước trên đường đi làm

Hà vi |

Trận mưa lớn đầu giờ sáng nay (10.9) đã khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập úng cục bộ. Nhiều người và xe gần như nhích từng đoạn, không thể di chuyển vì vừa tắc vừa ngập.