Mưa lớn tại Hà Nội, giao thông hỗn loạn vì ngập

Tô Thế - Hà Phương |

Khoảng 16h30 ngày 15.7, bất chợt có mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập. Trời mưa vào giờ cao điểm, cộng với lưu lượng phương tiện giao thông lớn khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp.

Khoảng 16h30 ngày 15.7, bất chợt có mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập.
Trời mưa vào giờ cao điểm, cộng với lưu lượng phương tiện giao thông lớn khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp.
Dù đã cố gắng di chuyển qua khu vực ngập nhưng chiếc xe này vẫn bị chết máy giữa đường.
Tại Cầu Giấy, khu vực ngập nặng nhất lên đến 30cm.
Nhiều xe bị chết máy khi di chuyển qua khu vực ngập nước ở Hoa Bằng, Nguyễn Khuyến...
Biển cảnh báo được đặt trước miệng cống để cảnh báo cho người đi đường.
Người mẹ bế con gái vượt "biển nước" về nhà.
Theo ghi nhận, các tuyến đường như Phạm Văn Bạch, Hoa Bằng (Cầu Giấy), Lý Thường Kiệt... có tình trạng ngập sâu. Nhiều người dân trở về nhà phải bì bõm giữa cơn mưa lớn, vượt qua dòng nước.
Người thì quét nước ra khỏi nhà, người thì tìm nơi trú mưa...
Tại ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, nhân viên cấp thoát nước nhanh chóng có mặt để xử lý tình trạng ngập nước.
Xe cộ “chôn chân” ở khu vực Lý Thường Kiệt.
Trời mưa vào giờ cao điểm, cộng với lưu lượng phương tiện giao thông lớn khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 17.7 bắt đầu xuất hiện mưa dông và nắng nóng sẽ chấm dứt từ ngày 18.7 tại miền Bắc.

Tô Thế - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ nắng nóng gay gắt kết thúc và mưa dông quay lại miền Bắc?

Thảo Anh |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 17.7 bắt đầu xuất hiện mưa dông và nắng nóng sẽ chấm dứt từ ngày 18.7 tại miền Bắc.

Mưa lớn 15 phút, "khu nhà giàu" ở Sài Gòn ngập nặng

MINH QUÂN |

Chiều 14.7, cơn mưa lớn kéo dài 15 phút làm nhiều tuyến đường ở phường Thảo Điền (quận 2, TPHCM) lại ngập sâu, người dân lội bì bõm, đẩy xe chết máy trên phố.

Dự báo thời tiết 14.7: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm có thể mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 14.7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Hòa Bình, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tàu hũ hoa anh đào gây sốt vì đẹp nhưng hương vị thua xa tào phớ Việt Nam

Thùy Trang - Thanh Hải |

Trái ngược với vẻ ngoài long lanh, món tàu hũ hoa anh đào gây thất vọng vì hương vị thua cả tào phớ Việt Nam.

Chậm tiến độ, tăng vốn, dự án Khu Resort Golden City vẫn “án binh bất động"

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Dự án Khu Resort Golden City ở TP Đồng Hới chậm tiến độ, tăng vốn từ 357 tỉ đồng lên hơn 4.500 tỉ đồng nhưng vẫn “án binh bất động" trên khu đất vàng dọc bãi biển nhiều năm nay.

Giá vàng hôm nay 20.4: Ồ ạt sụt giảm, nguy cơ thua lỗ tăng cao

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 20.4: Tính đến 9h giá vàng giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Chênh lệch mua - bán vàng SJC điều chỉnh tăng cao, khiến nhà đầu tư đối diện nguy cơ thua lỗ cao hơn.

Mỏ đá nổ mìn tung bụi trắng xóa trên cao tốc Nha Trang – Cam Lâm

Hữu Long |

Khánh Hòa – Hoạt động từ nổ mìn, xay xát đá của một số mỏ đá đã gây nên bụi mù mịt trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

Tăng liên tiếp 5 tuần, giá vàng sẽ còn lên cao

Ngọc Thiện |

Giá vàng thế giới ổn định vào phiên vừa qua, hướng tới tuần tăng thứ năm liên tiếp.

Bao giờ nắng nóng gay gắt kết thúc và mưa dông quay lại miền Bắc?

Thảo Anh |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 17.7 bắt đầu xuất hiện mưa dông và nắng nóng sẽ chấm dứt từ ngày 18.7 tại miền Bắc.

Mưa lớn 15 phút, "khu nhà giàu" ở Sài Gòn ngập nặng

MINH QUÂN |

Chiều 14.7, cơn mưa lớn kéo dài 15 phút làm nhiều tuyến đường ở phường Thảo Điền (quận 2, TPHCM) lại ngập sâu, người dân lội bì bõm, đẩy xe chết máy trên phố.

Dự báo thời tiết 14.7: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm có thể mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 14.7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Hòa Bình, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.