Dự báo thời tiết 10 ngày từ 21.12 đến 31.12 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ tối 21.12 - 31.12.2023) ở các khu vực trên cả nước. Theo đó, miền Bắc có xu hướng tăng nhiệt từ ngày 26.12.

Dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh bổ sung.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại. Khu vực trung du, vùng núi phía Bắc Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 8 - 11 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Biểu đồ nhiệt 10 ngày tới ở khu vực Hà Nội. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Biểu đồ nhiệt 10 ngày tới ở khu vực Hà Nội. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Lượng mưa 15 - 30mm, có nơi trên 50mm. Phía bắc khu vực trên trời rét.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên khoảng 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C. Ở Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 23.12 đến ngày 31.12

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 23.12 đến ngày 31.12. Theo đó, trong giai đoạn dự báo thời tiết chủ đạo ở miền Bắc là nắng ráo với nền nhiệt tăng dần lên từ ngày 26.12.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối đến khoảng ngày 25.12. Từ ngày 26.12 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trên 20 độ C với thời tiết nắng ráo. Từ ngày 28 - 31.12 nhiệt độ cao nhất phổ biến 25 - 27 độ C.

Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng từ ngày 23 - 24.12 có khả năng có mưa vừa, mưa to diện rộng (tập trung ở phía nam). Từ ngày 26.12 khu vực trên tiếp tục có mưa nhưng lượng mưa có xu hướng giảm.

Biểu đồ nhiệt 10 ngày tới ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Biểu đồ nhiệt 10 ngày tới ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Khu vực Nam Bộ và phía Đông Tây Nguyên khoảng ngày 23 - 24.12, khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các khu vực khác trong giai đoạn từ ngày 23 - 31.12, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh mạnh liên tục bổ sung, bao giờ đợt rét đậm kết thúc?

AN AN - MINH HÀ |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết do không khí lạnh mạnh bổ sung nên hôm nay 21.12 nhiệt độ tại Bắc Bộ xuống thấp hơn hôm qua.

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chìm trong giá rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay (21.12), một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 21.12: Miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt, trời rét sâu

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.12, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét.

Thực nghiệm hiện trường vụ phi tang thi thể trong bể nước ở Hải Phòng

Mai Chi |

Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ nghi phạm ra tay sát hại người phụ nữ giao gas cách đây gần 13 năm, rồi phi tang thi thể trong bể nước. Nghi phạm lúc đó 17 tuổi.

Trung tâm đăng kiểm bắt đầu đông, đăng kiểm viên phải liên tục tăng ca

Nhóm phóng viên |

Các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội bắt đầu đông dần lên. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, các kiểm định viên của trung tâm đăng kiểm phải tăng ca để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm dịp cuối năm của người dân.

Vụ 11 cháu 2 gói mì tôm chan cơm được chuyển sang công an điều tra

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Lào Cai - Do nhiều nội dung có tính chất phức tạp nên sau khi có kết luận thanh tra, UBND huyện Bắc Hà đã chuyển sang công an để tiếp tục điều tra, xác minh.

Bắt cóc giám đốc người nước ngoài, đánh đập đòi tiền chuộc 4,5 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc người nước ngoài đòi tiền chuộc 4,5 tỉ đồng và đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

5 công nhân trong vụ sạt lở tại Công ty CP Than Cọc Sáu đã xuất viện

Đoàn Hưng |

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 công nhân tử vong, 1 người vẫn mất tích tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu vào chiều 21.12, lãnh đạo đơn vị cho biết, đến sáng 22.12, 5 công nhân bị thương sức khỏe ổn định và đã ra viện. Hiện, còn 1 công nhân bị rạn xương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Không khí lạnh mạnh liên tục bổ sung, bao giờ đợt rét đậm kết thúc?

AN AN - MINH HÀ |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết do không khí lạnh mạnh bổ sung nên hôm nay 21.12 nhiệt độ tại Bắc Bộ xuống thấp hơn hôm qua.

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chìm trong giá rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay (21.12), một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 21.12: Miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt, trời rét sâu

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.12, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét.