Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

AN An |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 7.8 - 16.8) ở các khu vực trên cả nước.

Theo đó, do ảnh hưởng của gió tây nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 7 - 9.8 ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C.

Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên khu vực này sẽ có mưa rào và dông tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm. Mức nhiệt cao nhất khoảng 33 - 34 độ C.

Hà Nội

Từ ngày 7 - 9.8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Từ chiều tối và đêm ngày 9 - 16.8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Từ ngày 7 - 9.8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 8.8 và ngày 9.8, khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Từ đêm 9-16.8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ từ ngày đêm 9-11.8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Từ ngày 7 - 9.8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Từ chiều tối và đêm 9 - 16.8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi thời kỳ từ đêm 9.8 đến ngày 11.8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 7 - 16.8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng thời kỳ từ ngày 7 - 11.8, phía nam có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 6 - 16.8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ ngày 6 - 16.8, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; riêng ngày 6.8 và thời kỳ từ ngày 13 - 16.8, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Từ ngày 6 - 16.8, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; riêng ngày 6.8 và thời kỳ từ ngày 13 - 16.8, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

AN An
TIN LIÊN QUAN

Lý giải nguyên nhân bão số 4 Lupit không gây mưa dông mà lại gây nắng nóng

AN AN |

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt tại Bắc và Trung Bộ có xu hướng gia tăng. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hình thái thời tiết này có mối liên hệ mật thiết với cơn bão số 4 Lupit.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Lupit khả năng đổ bộ Quảng Đông, Trung Quốc

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 Lupit di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó suy yếu dần.

Dự báo thời tiết 5.8: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng cháy da, tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.8, do ảnh hưởng của gió tây nam gây hiệu ứng phơn, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Lý giải nguyên nhân bão số 4 Lupit không gây mưa dông mà lại gây nắng nóng

AN AN |

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt tại Bắc và Trung Bộ có xu hướng gia tăng. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hình thái thời tiết này có mối liên hệ mật thiết với cơn bão số 4 Lupit.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 Lupit khả năng đổ bộ Quảng Đông, Trung Quốc

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 Lupit di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó suy yếu dần.

Dự báo thời tiết 5.8: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng cháy da, tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.8, do ảnh hưởng của gió tây nam gây hiệu ứng phơn, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.